Đám tang lãnh đạo huyện “diễu” xế khủng: Phô trương, chuyên quyền!

Google News

(Kiến Thức) - Nhìn nhận về đám ma "khủng" của lãnh đạo một huyện ở Kon Tum, PGS.TS Nguyễn Văn Tiệp cho rằng: "Đám ma lãnh đạo mà huy động xe công là vi phạm kinh phí tài sản công - đó là tiền thuế của dân".

Hiện nay, dù có những quy định về việc tổ chức tang lễ cưới xin thực hiện theo nguyên tắc trang trọng, lành mạnh, tiết kiệm, văn minh, phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc nhưng tình trạng phô trương, lãng phí vẫn diễn ra không chỉ ở đám cưới, mà còn ở cả những đám ma, không chỉ ở thành phố mà còn diễn ra ngay tại những vùng quê nghèo.

Ngày 24/3, một tang lễ “khủng” diễn ra ở Kon Tum. Theo báo Người đưa tin, đám ma của một vị lãnh đạo huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) có sự tham gia của hàng chục xe công vụ, xe cảnh sát, bệnh viện, quân sự và các cơ quan huyện ủy, UBND huyện với đủ các chủng loại Lexus 350, Pajero, Camry… Đoàn xe nối đuôi nhau kéo dài hơn một cây số khiến tuyến đường trong thành phố Kon Tum tắc nghẽn.

 Hàng chục xe công được huy động phục vụ đám tang. Ảnh: NĐT

Ngay sau khi clip và những hình ảnh về đám tang “khủng” của Phó chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông được đăng tải trên mạng internet, xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận.

Có ý kiến đồng tình, cho rằng, người đã khuất có công với huyện, sống hòa nhã nên được nhiều người yêu mến, việc tổ chức tang lễ như vậy là chuyện bình thường.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến khác lên tiếng phản đối, họ tỏ ra không hài lòng với cách làm của địa phương bởi hình ảnh lễ đưa ma quá phô trương khi huy động một lực lượng xe lớn đến như vậy, gây phản cảm bởi huyện Tu Mơ Rông là một huyện nghèo vừa được tách ra từ huyện Đắc Tô (Kon Tum).

 Phô trương trong đám ma là việc không nên làm. Ảnh: NĐT

Nhận xét về vấn đề này, PGS.TS chuyên gia tâm lý Nguyễn Văn Tiệp, Trưởng khoa Nhân học, Trường ĐH KHXH&NV HCM cho rằng: “Đám ma lãnh đạo mà cán bộ lãnh đạo huyện huy động xe công là vi phạm kinh phí tài sản công - đó là tiền thuế của dân. Nó thể hiện sự lạm dụng chuyên quyền, là việc không nên làm trong lễ tang cán bộ, nếu muốn thể hiện “nghĩa tận” thì nên tổ chức tiết kiệm, văn minh sẽ phù hợp với hoàn cảnh huyện Tu Mơ Rông là huyện nghèo".

Trao đổi với PV Kiến Thức, GS Ngô Đức Thịnh nhận định, việc tổ chức việc cưới, việc tang, hiếu hỉ một cách phô trương, lãng phí dường như đang thành một trào lưu không chỉ có đám tang ở Kon Tum mà phổ biến trong toàn xã hội.

“Việc tổ chức đám tang huy động toàn bộ xe của các ban ngành để phục vụ đám tang ấy là một sự phô trương, thể hiện sự quyền lực. Đám cưới phô trương với hãng xe siêu sang đã không thể chấp nhận được, đám ma mà phô trương thì càng không thể chấp nhận.

Đó là một hành vi không đẹp với lối sống của xã hội xung quanh, đặc biệt là với môi trường văn hóa. Sử dụng quyền lực vào những việc như vậy là không nên. Việc cưới, việc tang phải được thực hiện theo nguyên tắc trang trọng, lành mạnh, tiết kiệm, văn minh phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc.

 GS Ngô Đức Thịnh: Tổ chức tang lễ "nghĩa tử là nghĩa tận" nhưng đừng quá phô trương

Theo Điều 54, Nghị định số 105/2012/NĐ-CP quy định về lễ viếng đối với cán bộ, công chức, viên chức, như sau: Tùy theo điều kiện tại nhà tang lễ hoặc tại gia đình để có hình thức tổ chức lễ tang phù hợp với phong tục, tập quán của địa phương, tôn giáo và hoàn cảnh gia đình của người từ trần… Quy định đã có thì cứ thế mà làm”, GS Ngô Đức Thịnh cho hay.

TIN LIÊN QUAN
BÀI ĐỌC NHIỀU

Hải Ninh

Bình luận(5)

Minh Hiền

Tiến Hùng

Bạn Quang Thái!Dùng xe công diễu hành trên phố để đưa ma là quá lãng phí!Chắc chắn số tiền viếng trong phong bao không hề nhỏ.Tiền đó ở đâu?Chẳng ai dại bỏ tiền túi lớn đi viếng người chết,và chẳng ai bỏ tiền túi để đổ xăng vào xe công đi làm "công vụ"này.Thử hỏi vị quan huyện nọ giàu đến cỡ nào,lấy tiền đâu để tổ chức đám tang lớn như vây?Tiền đâu? Chắc chắn "ngài" đã tham nhũng mà có, và đến khi xuống lỗ "ngài"còn tham tiếp!Thế mà bạn nói "không nên ghen ghét vì cái họ hơn chúng ta" Nghe giọng bạn, tôi e rằng, bạn và vị quan kia cùng một giuộc. Cần phải loại lũ sâu mọt này ra khỏi đời sống xã hội để Tổ quốc "sánh vai với các cường quốc năm châu", để dân bớt khổ, để tiền thuế của dân đóng góp được tiêu đúng chỗ

Minh Hiền

Kim Quang Thai

Vấn đề là người ta có tham nhũng hay không, có lãng phí hay không, có trong sạch hay không ? còn việc lãnh đạo nào có tiền thì cứ xài đôi khi cần khuyến khích chúng ta không nên ghen ghét vì cái họ hơn chúng ta. Chứ tham nhũng hằng hà mà bề ngoài cứ tỏ ra giản dị, tiết kiệm thì đất nước càng nghèo hơn.

Minh Hiền

nguyễn xuân trường

Xin lỗi quý vị bạn đọc, bạn hãy thử nghĩ mình là cán bộ huyện, tỉnh hay trung ương thì mới thấu hiểu lỗi khổ của quan. Có ai làm quan mà khi gia đình có hiếu hay hỉ mà không muốn phô trương, mà có quan nào đi đám hiếu hỉ mà lấy xe của mình đi, làm đầy tớ cho dân lương ba cọc ba đồng, tiền đâu mà đổ xăng nên đành phải dùng xe nhà nước cho nó tiện.

Minh Hiền

Nguyễn Phú Lâm

Tôi đồng tình với ý kiến với việc đưa tang, đó cũng là cách cư xử văn hóa với người đã khuất, đồng thời đây cũng là hành động tỏ rõ sự yêu mến của mọi người đối với người đã khuất. Tuy nhiên cũng cần phải nói là, không nên phô trương với mọi hình thức, nếu thật sự tỏ rõ sự yêu mến của mình đối với người đã khuất thì bản thân, cá nhân người đó nên thể hiện như thế nào chứ không cần phải huy động xe cơ quan, đơn vị để thể hiện.

Minh Hiền

Hà Trung

Cựu Tổng thống Mỹ G.Bush khi đương chức sử dụng sai quy định của pháp luật chiếc Không lực 1, đã bị truy thu hơn 90 ngàn USD. Cứ theo pháp luật mà làm. Còn chuyện sống tốt, tình cảm đó là chuyện riêng và cá nhân.