Xạ thủ trực thăng Mi-17 xả đạn đuổi phiến quân IS

Google News

(Kiến Thức) - Binh sĩ Iraq mới đây đăng tải đoạn clip ghi lại hình ảnh xạ thủ súng máy trực thăng Mi-17 xả đạn tấn công phiến quân IS. 

Mời độc giả xem clip:

Trong đoạn clip, trực thăng Mi-17 của Không quân Iraq dường như đang trong cuộc tuần tra tìm diệt phiến quân IS. Hai cửa hông máy bay đều được lắp đặt ụ súng máy hạng nặng NSV.
Ngay sau khi phát hiện xe tải của quân IS, một trong hai xạ thủ NSV đã thực hiện cuộc tấn công phiến quân IS. Quan sát clip có thể thấy rõ là những viên đạn 12,7mm đã tạo ra một màn bụi lớn bao quanh mục tiêu phía dưới. Tuy nhiên, không rõ mục tiêu IS có bị tiêu diệt.
Xa thu truc thang Mi-17 xa dan duoi phien quan IS
 Xạ thủ súng máy NSV trên trực thăng Mi-17 đang săn lùng quân IS.
Dù được Mỹ hậu thuẫn trực tiếp trong cuộc chiến chống phiến quân IS, nhưng hiện tại vũ khí Nga lại được Quân đội Iraq sử dụng nhiều cho các cuộc tấn công IS.
Hiện nay, Không quân Lục quân Iraq sở hữu 19 trực thăng đa năng Mi-17 dùng để vận tải và chi viện đường không cho các chiến dịch tấn công IS. Ngoài ra, nước này còn nhập khẩu hàng chục máy bay cường kích Su-25, trực thăng tấn công hạng nặng Mi-28NE và Mi-35M.
Loại súng máy NSV mà xạ thủ Mi-17 Iraq sử dụng trong cuộc tấn công phiến quân IS trong đoạn clip là loại súng máy hạng nặng cỡ nòng 12,7mm do Liên Xô thiết kế từ những năm 1970. Loại súng này có thể bắn những viên đạn 12,7mm với tốc độ 13 phát/giây, tầm bắn hiệu quả 1.500m.
Hoàng Lê

Bình luận(0)