UAV cảm tử Ukraine đánh trúng nguyên mẫu Su-57 của Nga

Ukraine sử dụng UAV tầm xa để tấn công căn cứ thử nghiệm Su-57, làm nổi bật xu hướng chiến tranh mới và thách thức hệ thống phòng không Nga.

Một cuộc tấn công bằng UAV tầm xa của Ukraine nhằm vào lãnh thổ Nga mới đây đã gây chú ý lớn khi mục tiêu được cho là các nguyên mẫu tiêm kích tàng hình Su-57, thay vì những máy bay đang tham chiến ở tiền tuyến.

Theo các nguồn tin quân sự, đòn tấn công nhằm vào một căn cứ không quân sâu trong nội địa Nga - nơi được sử dụng chủ yếu cho thử nghiệm và triển khai các mẫu Su-57 chưa hoàn thiện. Điều này cho thấy Ukraine có thể đã lựa chọn mục tiêu mang tính biểu tượng và công nghệ, thay vì trực tiếp làm suy giảm lực lượng chiến đấu hiện có của Nga.

Không phải Su-57 tiền tuyến

Các báo cáo nhấn mạnh rằng những chiếc bị nhắm tới nhiều khả năng là nguyên mẫu hoặc máy bay thử nghiệm. Đây là chi tiết quan trọng, bởi phần lớn các tiêm kích Su-57 đang tham gia chiến dịch quân sự được triển khai ở những căn cứ khác, với mức độ bảo vệ cao hơn.

article-69f701c0a5e738-00983247.png
Máy bay Su-57 được bàn giao cho Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga vào tháng 2 năm 2025.

Trong những năm gần đây, Nga được cho là đã tăng cường sử dụng Su-57 trong xung đột Ukraine, nhưng thường triển khai từ khoảng cách xa, phóng tên lửa hành trình hoặc vũ khí dẫn đường chính xác mà không tiến sâu vào vùng phòng không đối phương.

Việc nhắm vào các nguyên mẫu có thể phản ánh chiến lược của Ukraine nhằm làm gián đoạn chương trình phát triển và sản xuất tiêm kích thế hệ 5 của Nga. Dù thiệt hại thực tế về sức mạnh chiến đấu có thể hạn chế, tác động về tâm lý và công nghệ lại đáng kể.

Su-57 vốn được coi là “át chủ bài” của Nga trong lĩnh vực không chiến hiện đại, kết hợp khả năng tàng hình, cơ động cao và mang theo nhiều loại vũ khí tiên tiến. Tuy nhiên, chương trình này đã nhiều lần bị trì hoãn và số lượng sản xuất còn hạn chế.

Xu hướng chiến tranh UAV tầm xa

Cuộc tấn công cũng cho thấy sự phát triển nhanh chóng của năng lực UAV tầm xa của Ukraine. Các đòn đánh sâu hàng trăm, thậm chí hàng nghìn km vào lãnh thổ Nga ngày càng xuất hiện thường xuyên hơn, làm thay đổi đáng kể cục diện chiến trường.

Trước đó, Ukraine từng tuyên bố đã tấn công và gây hư hại Su-57 tại một căn cứ cách tiền tuyến hàng trăm km, cho thấy ngay cả những tài sản quân sự giá trị cao cũng không còn hoàn toàn an toàn ở hậu phương.

Hiện chưa có xác nhận chính thức về mức độ thiệt hại đối với các nguyên mẫu Su-57 sau cuộc tấn công mới nhất. Tuy nhiên, nếu thông tin được xác thực, đây sẽ là một trong những lần hiếm hoi dòng tiêm kích tàng hình thế hệ 5 của Nga bị tấn công trực tiếp ngay trong lãnh thổ nước này.

Sự kiện này tiếp tục phản ánh xu hướng chiến tranh hiện đại, nơi UAV giá rẻ nhưng tầm hoạt động xa có thể gây sức ép đáng kể lên các hệ thống vũ khí đắt đỏ và phức tạp.

Đòn tấn công bằng UAV tầm xa của Ukraine cho thấy bước chuyển đáng chú ý trong chiến tranh hiện đại, khi các mục tiêu giá trị cao ở hậu phương cũng không còn an toàn tuyệt đối. Việc nhắm vào nguyên mẫu Su-57 mang ý nghĩa biểu tượng nhiều hơn quân sự, nhằm gây áp lực lên chương trình phát triển tiêm kích thế hệ 5 của Nga. Dù thiệt hại thực tế chưa rõ ràng, chiến thuật này phản ánh xu hướng tận dụng UAV chi phí thấp để làm suy yếu các hệ thống vũ khí đắt đỏ và phức tạp.

Chiến dịch tấn công tầm xa của Ukraine làm thiệt hại tiêm kích Su-57 Nga

Ukraine sử dụng UAV tầm xa để tấn công căn cứ Nga, làm trúng nhiều máy bay chiến đấu hiện đại, phản ánh chiến lược mở rộng tầm hoạt động.

Một cuộc tấn công tầm xa do Ukraine thực hiện được cho là đã đánh trúng các tiêm kích tàng hình Su-57 của Nga tại một căn cứ không quân nằm sâu trong lãnh thổ, cách tiền tuyến tới khoảng 1.700 km. Đây được xem là một trong những đòn tập kích xa nhất nhằm vào mục tiêu quân sự có giá trị cao của Moscow kể từ đầu xung đột.

Theo thông tin từ Bộ Tổng tham mưu Ukraine, vụ tấn công diễn ra ngày 25/4, nhằm vào căn cứ không quân Shagol thuộc vùng Chelyabinsk. Lực lượng tham gia được cho là các đơn vị tác chiến không người lái, với nhiều khả năng sử dụng UAV tầm xa hoặc tổ hợp tấn công phối hợp.

Soi tên lửa tàng hình chuyên biệt cho Su-57 khuấy đảo Ukraine

Tên lửa này được thiết kế trở thành một lựa chọn tấn công tầm xa có chi phí thấp hơn nhưng vẫn đảm bảo khả năng sống sót và có thể sản xuất với số lượng lớn.

Tên lửa S-71K Kovyor của Nga — dịch sang tiếng Việt là “Thảm” — một loại tên lửa phóng từ trên không mà Kyiv cho biết đã được sử dụng trong chiến đấu từ cuối năm ngoái. Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine (GUR) đã công khai công bố thông tin mới về S-71K, bao gồm cả mô hình 3D tương tác.

Nga tăng cường lực lượng Su-57 ở Viễn Đông, đe dọa cân bằng quân sự

Việc triển khai Su-57 mới tại căn cứ Dzyomgi nhằm mở rộng phạm vi hoạt động, chuẩn bị đối phó các mối đe dọa từ Mỹ và Nhật Bản.

Lực lượng Hàng không - Vũ trụ Nga được cho là đã tập trung triển khai các tiêm kích tàng hình Su-57 thế hệ thứ năm tại căn cứ không quân Dzyomgi ở vùng Khabarovsk, gần Nhật Bản. Theo các nguồn tin, ít nhất 15 máy bay đã được quan sát đỗ ngoài trời tại sân bay này.

Dzyomgi được xem là một trong những căn cứ chiến lược nhạy cảm nhất của Nga tại Viễn Đông. Căn cứ hiện đã bố trí các tiêm kích chiếm ưu thế trên không Su-35S, đồng thời nằm gần căn cứ Tsentralnaya Uglovaya - nơi triển khai cả Su-35S và tiêm kích đánh chặn MiG-31BM.

Đọc nhiều nhất

Tin mới