Ba Lan mua tên lửa chống hạm NSM đối phó Nga?

(Kiến Thức) - Bộ quốc phòng Ba Lan vừa chi 173,5 triệu USD để mua thêm các hệ thống tên lửa chống hạm NSM, nhằm đối phó với tình hình bất ổn Ukraine.

Tạp chí Jane's Defence Weekly đưa tin hôm 28/12, Bộ quốc phòng Ba Lan và công ty quốc phòng Kongsberg Defence & Aerospace của Na Uy đã đạt được thỏa thuận trị giá khoảng 173,5 triệu USD cho hợp đồng mua sắm các hệ thống tên lửa chống hạm và phòng thủ bờ biển Navy Strike Missile (NSM) thứ hai cho Quân đội Ba Lan.
NSM ban đầu được phát triển như một mẫu tên lửa chống hạm dành cho Hải quân Hoàng gia Na Uy và được đưa vào trang bị trên các tàu khu trục lớp Fridtjof Nansen và các tàu tuần tra cao tốc lớp Skjold vào năm 2012.
ba lan mua ten lua chong ham nsm doi pho nga hinh anh
 Trong ảnh là đơn vị tên lửa chống hạm và phòng thủ bờ biển NSM đầu tiên của Quân đội Ba Lan.
Vào năm 2008, Ba Lan đã bắt đầu đàm phán đặt mua các hệ thống tên lửa chống hạm NSM đầu tiên của mình gồm 6 bệ phóng di động cùng với 12 đạn và đã được chuyển giao vào giữa năm 2013. Cũng vào cuối năm 2008, Ba Lan cũng đã đặt mua thêm 38 tên lửa NSM và các thiết bị hậu cần có liên quan, nước này cũng là quốc gia đầu tiên được Kongsberg xuất khẩu biến thể trên bờ của NSM.
Sau thành công của đơn vị tên lửa phòng thủ bờ biển NSM đầu tiên, Ba Lan đã bắt lên kế hoạch mua thêm các đơn vị tên lửa chống hạm NSM thứ hai. Nhưng trong tháng 4 năm nay, Bộ quốc phòng Ba Lan đã quyết định đẩy nhanh kế hoạch này, dựa trên tình hình phức tạp tại Ukraine.
Biến thể trên đất liền của tên lửa chống hạm NSM được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực tương tự như hệ thống tên lửa phòng không đất đối không NASAMS do Kongsberg - Raytheon hợp tác phát triển. Trong khi đó hệ thống radar, hệ thống thông tin liên lạc và bệ phóng tên lửa di động lại được sản xuất bởi các công ty quốc phòng của Ba Lan.
ba lan mua ten lua chong ham nsm doi pho nga hinh anh 1
 NSM được đánh giá là sẽ giúp Ba Lan tăng cường khả năng phòng thủ bờ biển của nước này.
Hợp đồng mới trên cũng sẽ bao gồm việc thúc đẩy hợp tác và chuyển giao công nghệ tên lửa NSM giữa công ty Wojskowe Zaklady Elektroniczne (WZE) của Ba Lan và Kongsberg.
Tên lửa chống hạm NSM có chiều dài 3,95m, nặng 410kg và có thể mang theo một đầu đạn nặng 125kg. Nó có tầm bắn tối đa là hơn 185km và được trang bị các hệ thống dẫn đường tiên tiến.

Mê mẩn vũ khí ở triển lãm quốc phòng Ba Lan (2)

(Kiến Thức) - Cùng xem tiếp những mẫu vũ khí hiện đại, mới nhất được giới thiệu tại triển lãm quốc phòng Ba Lan (MSPO).

Lựu pháo tự hành DANA-M1 CZ 152mm do hãng ZTS Dubnica nad Vahom (Cộng hòa Czech) sản xuất. Biến thể này được nâng cấp về hệ thống điều khiển hỏa lực, hệ thống định vị và khung gầm cơ sở cải tiến.
Lựu pháo tự hành DANA-M1 CZ 152mm do hãng ZTS Dubnica nad Vahom (Cộng hòa Czech) sản xuất. Biến thể này được nâng cấp về hệ thống điều khiển hỏa lực, hệ thống định vị và khung gầm cơ sở cải tiến.

Tàu ngầm Scorpene Pháp sẽ đe dọa Nga ngay ở “sân nhà”?

(Kiến Thức) - Tàu ngầm Scorpene Pháp có thể hiện diện trên biển Baltic-nơi chịu nhiều ảnh hưởng của Nga nếu Ba Lan quyết định mua chúng.

Tạp chí Navyrecognition cho biết, Hải quân Ba Lan đang dành nhiều sự quan tâm đến phiên bản tàu ngầm sử dụng động cơ diesel - điện Scorpene thế hệ mới do công ty DCNS của Pháp phát triển.
Một đặc điểm trong việc Ba Lan quyết định mua các tàu ngầm Scorpene là biển Baltic mà nơi Hải quân Ba Lan đóng quân rất thích hợp cho hoạt động của lực lượng tàu ngầm. Các vùng nước sâu giúp tàu ngầm của Ba Lan khó bị phát hiện trước biện pháp trinh sát điện tử và vẫn giữ được khả năng tấn công chớp nhoáng khi cần thiết.

Ba Lan mua pháo K-9 Hàn Quốc đối phó Nga?

(Kiến Thức) - Công ty công nghiệp quốc phòng Samsung Techwin của Hàn Quốc sẽ xuất khẩu cho Ba Lan 120 pháo tự hành K-9 “Thần Sấm” với trị giá 320 triệu USD.

Tờ Defense News đưa tin cho hay, công ty công nghiệp quốc phòng Samsung Techwin của Hàn Quốc sẽ xuất khẩu 120 pháo tự hành K-9 “Thần Sấm” cho Ba Lan, thông tin trên được cơ quan quản lý các chương trình mua sắm vũ khí Hàn Quốc (DAPA) và Techwin công bố vào hôm 16/12.
Công ty Samsung Techwin sẽ ký một hợp đồng chính thức với công ty quốc phòng HWS của Ba Lan trong tuần này với giá trị ước tính lên tới 320 triệu USD. Đây cũng là lần thứ hai mẫu pháo tự hành K-9 của Hàn Quốc được xuất khẩu sau thương vụ đình đám với Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2001.

Đọc nhiều nhất

Tin mới