Syria quyết tâm tiêu hủy vũ khí hóa học

Google News

(Kiến Thức) - Xua tan quan ngại cho rằng, Syria có thể trì hoãn phá hủy vũ khí hóa học, Ngoại trưởng Muallem tuyên bố chính phủ Assad quyết tâm thực hiện thỏa thuận đã cam kết.

Ngoại trưởng Syria Walid al- Muallem.
Trả lời phỏng vấn tờ Al Jazeera, Ngoại trưởng Syria Walid al-Muallem nhấn mạnh, nước ông quyết tâm thúc đẩy việc tiêu hủy các kho vũ khí hóa học.
“Chúng tôi cam kết thực thi thỏa thuận vì chúng tôi đã quyết tâm dựa trên cơ sở tôn trọng (nghị quyết) về phá hủy vũ khí hóa học”, ông Muallem tuyên bố dứt khoát trong cuộc phỏng vấn tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York.
Trước đó, Hội đồng Bảo an đêm qua thông qua một nghị quyết trong đó quy định các biện pháp ràng buộc pháp lý, yêu cầu Syria tiêu hủy vũ khí hóa học, nhưng không tự động cho phép áp dụng các biện pháp trừng phạt hoặc sử dụng vũ lực trong trường hợp chế độ Assad lật lọng không tuân thủ thỏa thuận.
Nghị quyết trên làm dấy lên quan ngại chế độ Bashar al-Assad sẽ thoát khỏi được các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ cho dù không tuân thủ cam kết giải trừ quân bị khi Nga có quyền phủ quyết bất cứ hành động chống lại Syria nào của Liên Hợp Quốc trong tương lai.
Trong khi đó, các cuộc thảo luận tại cơ quan giám sát hóa học thế giới về kế hoạch phác thảo để loại bỏ các kho vũ khóa hóa học ở Syria vừa bị trì hoãn, Michael Luhan, Phát ngôn viên của Hội đồng Điều hành Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) hôm qua cho biết.
Các cuộc thảo luận của OPCW với nhiệm vụ phê duyệt kế hoạch chi tiết về phá hủy vũ khí hóa học Syria dựa trên cơ sở nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về vấn đề này hôm qua bị hoãn lại, có thể cho tới hôm nay, Al Jazeera dẫn lời ông Michael Luhan đưa tin.
Trong một diễn biến liên quan, khi được hỏi về triển vọng hòa bình ở Syria, Ngoại trưởng Muallem hiện có mặt ở New York cho biết, "vẫn còn quá sớm để nói về điều đó khi các cuộc giao tranh đang diễn gay gắt".
Tuy nhiên, Ngoại trưởng Muallem nhấn mạnh, ông hy vọng Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sẽ thúc đẩy cho một thỏa thuận yêu cầu 2 bên tham chiến ở Syria ngồi vào bàn đàm phán để chấm dứt xung đột kéo dài hơn 2 năm qua.
Chính phủ Syria đã bày tỏ ý chí sẵn sàng tới Geneva và ngồi vào bàn đàm phán với phe đối lập để kết thúc cuộc nội chiến đẫm máu.
Đại diện phe đối lập là Liên minh Quốc gia Syria tuyên bố, họ sẵn sàng tham dự hội nghị hòa bình ở Geneva và mong muốn các cuộc đàm phán phải đạt được kết quả cuối cùng là thành lập được một chính phủ chuyển tiếp.
Tuy vậy, nhiều nhóm đối lập khác, bao gồm cả các phe phái bên trong hàng ngũ Syria tuyên bố họ sẽ phản đối các cuộc đàm phán trừ phi Tổng thông Assad từ chức.
Về yêu sách này, ông Muallem tuyên bố, chính phủ Syria sẽ không nhượng bộ bất cứ yêu cầu nào buộc Tổng thống Bashar al-Assad từ chức.
“Không ai có quyền tước bỏ vai trò của Tổng thống Assad vì nó đã được ghi trong Hiến pháp. Do đó, chúng tôi sẽ không vi phạm Hiến pháp. Vai trò của ông đối với người Syria vô cùng quan trọng”, ông Muallem nhấn mạnh.
Bạch Dương (Theo Al Jazeera, Telegraph)

Bình luận(0)