Ông Putin tái đắc cử Tổng thống Nga với số phiếu cao kỷ lục

Google News

Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ, ông Putin giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay và sẽ lãnh đạo nước Nga trong 6 năm tới.

RT đưa tin, theo Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga (CEC), với hơn 80% số phiếu bầu đã được kiểm tính đến 1h sáng 18/3 (giờ Mosocw), ông Vladimir Putin nhận được gần 90% số phiếu ủng hộ, qua đó sẽ một lần nữa đắc cử Tổng thống Nga
Trong khi đó, ứng viên của Đảng Cộng sản, Nikolay Kharitonov, dự kiến đứng thứ hai với 4,2% số phiếu ủng hộ, tiếp theo là ứng viên Vladislav Davankov của Đảng Nhân dân Mới (4%) và ứng viên Leonid Slutsky của Đảng Dân chủ Tự do (3,2%).
Ong Putin tai dac cu Tong thong Nga voi so phieu cao ky luc
Tổng thống Nga Putin. Ảnh: Reuters.  
Các cuộc thăm dò ý kiến trước đó cũng cho thấy kết quả tương tự, khi ông Putin dự kiến sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử với 87,8% số phiếu ủng hộ.
Theo dữ liệu từ CEC, cuộc bầu cử năm nay có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao trong lịch sử, lên tới 74%.
Cuộc bầu cử Tổng thống Nga năm nay diễn ra từ ngày 15 đến 17/3 với hơn 94.000 điểm bỏ phiếu khắp đất nước. Tại nhiều khu vực, ông Putin nhận được sự ủng hộ hơn 90%.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Chuyến thăm bất ngờ của Tổng thống Putin đến vùng chiến sự Ukraine

 

An An (Theo RT)

>> xem thêm

Bình luận(0)