Động đất Tứ Xuyên – Thảm họa đã được báo trước

Google News

Sau trận động đất ở huyện Vấn Xuyên, tỉnh Tứ Xuyên năm 2008, một nhà địa chấn học hàng đầu Trung Quốc đã cảnh báo rằng chỉ sau vài năm, tỉnh này sẽ tiếp tục hứng chịu thảm họa thiên nhiên.

Cụ bà ngồi cầu nguyện bên căn nhà bị phá hủy bởi trận động đất hôm 20/4.

Hôm 22/4, Bộ Dân sự Trung Quốc cho biết trận động đất mạnh 7 độ richter xảy ra vào lúc 8h sáng (giờ địa phương) hôm 20/4 tại thị trấn Lô Sơn thuộc thành phố Nhã An, tỉnh Tứ Xuyên đã cướp đi sinh mạnh của 213 người trong đó 25 người hiện vẫn mất tích. Hơn 11.000 người bị thương, 13.000 ngôi nhà bị phá hủy và hơn 220.000 người buộc phải đi sơ tán khỏi vùng chịu thiên tai.

Ngoài ra, thảm họa động đất còn tạo ra hơn 2.044 dư chấn với cường độ mạnh nhất lên tới 5,4 độ richter. Trong đó, 4 dư chấn đạt cường độ từ 5 – 5,9 độ richter.

Trận động đất tại thị trấn Lô Sơn nằm cách 200 km so với tâm chấn của trận động đất cực mạnh tại huyện Vấn Xuyên, tỉnh Tứ Xuyên năm 2008 – thảm họa động đất gây tổn thất lớn nhất trong nhiều năm qua tại Trung Quốc, khiến 87.000 người chết và mất tích.

Giáo sư Chen Yuntai – cựu chủ tịch Hiệp hội Địa chấn Trung Quốc từng cảnh báo rằng mạch đứt gãy gây ra trận động đất tại huyện Vấn Xuyên, tỉnh Tứ Xuyên vào năm 2008 sẽ tái hoạt động trong những năm tới. Dù lời cảnh báo này được gửi tới các nhà lãnh đạo hàng đầu Trung Quốc song nó đã bị “phớt lờ”.

“Chúng tôi đã thu thập thông tin dữ liệu về trận động đất tại huyện Vấn Xuyên và dự đoán về một trận động đất khác nằm cách 100 km về phía Tây Nam huyện Bảo Hưng, thuộc thành phố Nhã An, tỉnh Tứ Xuyên. Chúng tôi đã chia sẻ thông tin với các đồng nghiệp tại Bắc Kinh và Tứ Xuyên song rất ít người quan tâm tới lời cảnh báo”, ông Chen chia sẻ.

Giáo sư Chen (72 tuổi), chủ nhiệm danh dự Trường Khoa học Vũ trụ và Trái đất thuộc Đại học Peking, Trung Quốc cho biết, trận động đất xảy ra sau thảm họa tại huyện Vấn Xuyên năm 2008 có cường độ mạnh từ 6,9 – 7,3 độ richter. Chính xác sau 5 năm, trận động đất tại tỉnh Tứ Xuyên hôm 20/4 đạt cường độ mạnh 7 độ richter. “Chúng tôi biết trận động đất sẽ xảy ra nhưng không biết chính xác thời điểm”, giáo sư Chen nói.

Theo ông Chen, 3/4 trong tổng chiều dài hơn 400 km của dãy đứt gãy địa chất Longmenshan – nguyên nhân gây ra trận động đất tại tỉnh Tứ Xuyên năm 2008, đã bị đứt lìa hoàn toàn song áp suất vẫn bị dồn nén bên trong đoạn đứt gãy còn lại dài 96 km nằm phía dưới huyện Bảo Hưng.

Trận động đất mạnh 7 độ richter hôm 20/4 đã gây ra hơn 2.200 dư chấn đồng thời gây hiện tượng sạt lở đất, khiến những người may mắn sống sót phải sống trong cảnh hoảng sợ, trong khi lực lượng cứu hộ gặp nhiều khó khăn để tiếp cận dân cư tại những vùng núi xa xôi hẻo lánh.

“Người dân và lực lượng cứu hộ cần cảnh giác cao độ trước tình trạng sạt lở đất nguy hiểm đặc biệt khi trời mưa. Những tháng tới đây được xem là mùa mưa tại Trung Quốc”, Fan Xiao, kỹ sư trưởng Cục Khoáng sản và Địa chất Tứ Xuyên tại thành phố Thành Đô cảnh báo.

Theo phát ngôn viên Hội chữ Thập đỏ quốc tế Francis Markus, những người dân nằm trong vùng hứng chịu thảm họa động đất hôm 20/4 sẽ gặp vô vàn khó khăn trong việc tiếp nhận các nhu yếu phẩm cần thiết để duy trì cuộc sống.

Tuy nhiên, giáo sư Chen dự báo, hiện tại, dãy đứt gãy Longmenshan đã giải thoát toàn bộ năng lượng bị dồn nén phía dưới do đó trong vài năm tới, tỉnh Tứ Xuyên sẽ không phải hứng chịu thêm một trận động đất mạnh nào nữa.

“Trong tương lai, không ai dám đảm bảo rằng một trận động đất mạnh không tái diễn tại tỉnh Tứ Xuyên song khả năng này được đánh giá rất thấp”, ông Chen nhận định.

TIN LIÊN QUAN:
ĐANG ĐỌC NHIỀU:

Theo Infonet

Bình luận(0)