Thuê voi khổng lồ phá nhà để... cưỡng chế di dời

(Kiến Thức) - Để cưỡng chế, di dời nhà dân định cư bất hợp pháp, cảnh sát Ấn Độ đã thuê những con voi khổng lồ đến đập phá và dọn dẹp. 

Mới đây, tại Guwahati, Assam, Ấn Độ, cảnh sát Ấn Độ đã thực hiện cưỡng chế, di dời nhà dân định cư bất hợp pháp trong khu bảo tồn động vật hoang dã Amchang bằng cách dùng những con voi khổng lồ.
Được biết, trước khi tiến hành cưỡng chế, di dời, chính quyền địa phương đã nhiều lần vận động người dân di chuyển sang nơi ở mới để tái định cư nhưng không được. 
 
Không còn cách nào khác, chính quyền buộc phải thực hiện biện pháp cưỡng chế. Tuy nhiên, người dân phản ứng rất gay gắt, khiến cảnh sát Ấn Độ nghĩ ra một cách, thuê voi khổng lồ để đập phá, tháo dỡ và dọn dẹp khu nhà dân định cư bất hợp pháp này.
 
Ngày hôm đó, cảnh sát cưỡi trên lưng hai con voi khổng lồ và đi thẳng vào nhà các hộ dân. Sau đó họ chỉ huy hai con voi phá hủy những ngôi nhà một cách nhanh chóng, khiến người dân không còn cách nào khác phải chạy ra khỏi nhà và chấp nhận di dời. 
 
Được biết, đây không phải lần đầu tiên cảnh sát Ấn Độ sử dụng voi để phá hủy, tháo dỡ các ngôi nhà định cư bất hợp pháp.
Mời quý độc giả xem video: Bài học voi mẹ giúp voi con ai xem cũng cảm động (Nguồn: Vietnamnet)
Cách đây hơn một năm, vào tháng 9/2016, tại ngôi làng Bandardubi, Assam, Ấn Độ, cảnh sát địa phương cũng đã chỉ đạo một đàn con voi khổng lồ đến đập phá nhà cửa của những hộ dân ngoan cố, không chịu di dời.
 
Theo thông tin đăng tải, vào năm 2016, để chống săn trộm, chính quyền Ấn Độ đã ra lệnh phá dỡ nhà của khoảng 300 hộ gia đình ở ngoại vi vườn quốc gia Kaziranga.
Việc trục xuất các cư dân sống trong vùng lân cận vườn quốc gia là để bảo tồn tê giác đang bị săn giết đến mức cạn kiệt, sắp tuyệt chủng. Trong quá trình phá dỡ, dân làng đã đụng độ với cảnh sát. Cuộc đụng độ khiến hai người chết và làm bị thương nhiều người khác.
 
Đến ngày 27/11 vừa qua, cũng với lý do để chống nạn săn trộm, cảnh sát tiếp tục tiến hành cưỡng chế, di dời nhiều hộ dân ra khỏi khu vực vùng lân cận khu bảo tồn động vật hoang dã Amchang. 
 
Theo thông tin đăng tải, voi được coi là con vật linh thiêng ở Ấn Độ và người dân rất tôn kính loài động vật này. Chính vì vậy, khi sử dụng voi để phá hủy các ngôi nhà định cư bất hợp pháp, người dân sẽ thường không dám phản kháng quá dữ dội, làm bị thương voi. 

Rớt nước mắt cảnh voi mẹ giải cứu con mình khỏi chết đuối

Clip quay lại cảnh voi mẹ giải cứu con của mình khỏi chết đuối trong khi đàn voi đang băng qua một con sông.

Clip voi mẹ giải cứu con mình khỏi chết đuối được quay bởi Elephant Nature Park ở khu bảo tồn voi gần Chiang Mai, miền bắc Thái Lan.

Voi ma mút sẽ được hồi sinh trong 2 năm nữa

Voi ma mút đã tuyệt chủng hàng ngàn năm trước nhưng mới đây các nhà khoa học công bố có thể hồi sinh loài voi khổng lồ từng thống trị mặt đất trong 2 năm nữa.

Theo tờ Daily mail, các chuyên gia của Đại học Harvard đang lên kế hoạch tạo ra một loại voi gần giống voi ma mút đã tuyệt chủng hàng ngàn năm trước. Nếu thành công nó sẽ đánh dầu một bước ngoặt trong kế hoạch hồi sinh loài sinh vật khổng lồ này bằng cách thay đổi bộ gen của voi châu Á.

Nhìn hình ảnh này, trái tim bạn sẽ quặn thắt vì thương xót

(Kiến Thức) - Vì muốn được nhận nuôi, bất chấp gió mưa lạnh buốt, cô chó đáng thương vẫn cố gắng với tay ra ngoài để chạm vào tay của con người. 

Chó được coi là loài động vật trung thành nhất trên thế giới, Chúng cũng được coi là một trong những loài thú cưng phổ biến và được yêu thích nhất. Đáng tiếc, trên thực tế, vẫn có rất nhiều những con chó bị bỏ rơi, trở thành chó hoang, phải trôi dạt khắp nơi trong thời tiết buốt giá này.
Mới đây, một tài khoản mạng xã hội ở Đào Viên, Đài Bắc đăng tải những hình ảnh xúc động về một chú chó cơ nhỡ, khiến rất nhiều người thương cảm, không kìm được nước mắt.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Để tăng cường sức đề kháng trong mùa đông, cần chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, uống đủ nước ấm, tập thể dục đều đặn, giữ ấm cơ thể, ngủ đủ giấc...