Hé lộ công trình nghiên cứu thuốc trường sinh

Google News

(Kiến Thức) - Các nhà khoa học Nga tiết lộ, họ đang thử nghiệm loại thuốc có khả năng kéo dài tuổi thọ ở người, cho phép sống ít nhất 120 năm.

Loại thuốc này được tổng hợp dưới dạng viên, đang được thử nghiệm trên chuột, cá và chó. Nhóm nghiên cứu tin rằng, nếu thành công viên thuốc thần kỳ có thể kéo dài tuổi thọ con người tối thiểu là 120 năm.
 Nếu thành công, loại thuốc này cho phép con người sống tối thiểu 120 năm.
Maxim Skulachev đến từ Đại học Quốc gia Moscow, người tham gia dự án cho biết: “Dưới tác động của thuốc, rất nhiều vấn đề liên quan đến lão hóa sẽ phát triển chậm hơn”.
Để tạo ra loại thuốc trên, nhóm nghiên cứu sử dụng “một dạng mới của chất chống oxy hóa”. Họ hy vọng chất này có khả năng tác động đến các ty lạp thể - phần sản xuất năng lượng tế bào vốn được xem là căn nguyên gây lão hóa.
Các ty lạp thể liên quan đến bệnh tim, Alzheimer và Parkinson. Nếu việc điều chế thuốc thành công, nó cho phép trì hoãn quá trình già đi của cơ thể.
Nhà nghiên cứu Maxim Skulachev tin rằng đây không phải là ảo tưởng. Sống lâu hoàn toàn có thể xảy ra. Chẳng hạn, loài chuột chũi trụi lông sống tại châu Phi nổi tiếng với tuổi thọ và miễn dịch với ung thư.
Maxim Skulachev tin rằng con người hoàn toàn có thể sống tới 120 năm với viên thuốc này.
Hải Yến (theo Dailymail)

Bình luận(0)