Sữa non của bò không tốt cho trẻ như quảng cáo

Google News

Sữa bò lúc mới đẻ cũng chứa colostrum nhưng là các kháng thể chống bệnh của bò chứ không phải kháng thể chống bệnh của trẻ con...

- Hỏi: Hiện nay, tôi thấy ngoài thị trường quảng cáo nhiều sữa non chứa colostrum từ bò dùng cho trẻ, có người bảo tốt, người nói không. Xin KH&ĐS cho biết thực hư! Nguyễn Lan Anh (Hà Nội).

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
DS Phan Đức Bình, Phó Chủ tịch Hội Tiêu dùng TPHCM trả lời: Sữa bò rất giàu protein để giúp bò con (bê) đi được ngay, mau lớn và tăng nhanh khối thịt.
 
Ngược lại sữa người rất giàu lactose để giúp trẻ sơ sinh mau lớn, phát triển nhanh não bộ và hệ thần kinh.
 
Sữa mẹ lúc mới sinh, gọi là "sữa non" (colostrum), có màu vàng và sánh đặc vì chứa nhiều kháng thể người từ mẹ chuyển qua để giúp trẻ sơ sinh chống lại các mầm bệnh của môi trường bên ngoài.
 
Đó là các kháng thể chống lại các bệnh cho trẻ sơ sinh (bệnh của người) như cảm cúm, tiêu chảy...
 
Sữa bò lúc mới đẻ cũng chứa colostrum nhưng là các kháng thể chống bệnh của bò chứ không phải kháng thể chống bệnh của trẻ con, đó là chưa nói việc qua khâu chế biến thành sữa bột thì các kháng thể của bò cũng bị mất tác dụng rồi.
 
PV (ghi)

Bình luận(0)