Gần 100.000 trẻ ở Hà Nội chưa tiêm vắc xin sởi

Google News

(Kiến Thức) - Theo thống kê, Hà Nội còn khoảng 70.000-100.000 trẻ có nguy cơ mắc sởi do chưa được tiêm vắc-xin.


 Hà Nội còn khoảng 70.000-100.000 trẻ chưa tiêm vắc xin sởi.
Theo thống kê, Hà Nội còn khoảng 70.000-100.000 trẻ có nguy cơ mắc sởi do chưa được tiêm vắc-xin.
Để phòng chống sởi cho số trẻ này, từ ngày 20-22/4, Sở Y tế Hà Nội đã tổ chức điểm tiêm vắcxin miễn phí tại số 70 Nguyễn Chí Thanh và 30 điểm tại quận, huyện, thị xã cho trẻ từ 9 tháng đến dưới 6 tuổi chưa được tiêm vắcxin phòng sởi hoặc tiêm không đầy đủ.
Cũng thông tin về dịch sởi Cục Y tế dự phòng cho biết: "Hà Nội là 1 trong 5 địa phương có tỉ lệ tiêm vét vắc-xin sởi cao nhất cả nước (đạt trên 90%), tuy nhiên, Hà Nội cũng là 1 trong 5 địa phương có số mắc sởi xác định 10 trường hợp trên 100.000 dân (cao nhất cả nước)". 
Ngọc Nga

Bình luận(1)

Minh Hiền

be yeu

Sao còn quá nhiều trẻ chưa được tiêm phòng sởi vậy, thế thì báo cáo của chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia sô trẻ ở Hà Nội đã được tiêm chủng cao ngất trời là như thế nào, cần phải kiểm tra và đánh giá lại chất lượng thực sự của chương trình tiêm chủng quốc gia, ai sẽ là phải chịu trách nhiệm vậy???