Xước ống tai vì tự ý ngoáy

Google News

(Kiến Thức) - Anh Nguyễn Hoàng Hòa (35 tuổi ở Hải Phòng) gần đây thấy hai tai ngứa ở trong ống tai. Anh hay lấy ngón tay út để ngoáy tai nhưng không ăn thua. 

Anh Nguyễn Hoàng Hòa (35 tuổi ở Hải Phòng) gần đây thấy hai tai ngứa ở trong ống tai. Anh hay lấy ngón tay út để ngoáy tai nhưng không ăn thua. Vậy là anh lấy bất cứ thứ gì để ngoáy tai như tăm tre, que nhỏ, cái cặp tóc nhỏ của vợ... nhưng tai vẫn ngứa, có lúc còn đau. Cực chẳng đã, anh phải đến bệnh viện khám. Vừa khám tai, bác sĩ đã cho biết ống tai bị xây xước, đề nghị anh không tự ý ngoáy tai nếu không sẽ nhiễm khuẩn.
Xuoc ong tai vi tu y ngoay
 Ảnh minh họa.
Lời bàn: Theo PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Dinh, nguyên giám đốc Bệnh viện Tai mũi họng T.Ư, tuyệt đối không được lấy các dụng cụ sắc nhọn để lấy dáy tai. Nếu không thể tự lấy dáy tai, nên đến gặp bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng để bác sĩ xử lý. 
Đã có không ít trường hợp viêm tai, thậm chí thủng màng nhĩ vì lấy dáy tai, mọi người nên tránh.
Lâm Nhi (ghi)

Bình luận(0)