Hoảng sợ căn bệnh lạ khiến người phụ nữ có ngón tay khổng lồ

Google News

Những người mới lần đầu gặp người phụ nữ có ngón tay khổng lồ này đều không khỏi hoảng hồn.

Tin tức từ Mirror cho hay, người phụ nữ có ngón tay khổng lồ trên tên là Afroza Begum, người Bangladesh. Cô sinh ra với một dị tật hiếm gặp: cô có những ngón tay khổng lồ một cách kì dị.
Ngay từ khi sinh ra, Afroza Begum đã mang trên mình hai ngón tay to một cách bất thường. Cô cho biết, ban đầu 2 ngón tay này chỉ lớn hơn những ngón còn lại. Sau đó các cơn đau âm ỉ như từ xương phát ra, rồi dần 2 ngón tay trỏ và ngón giữa của cô sưng to và càng đau hơn với các vết mụn.
Cô Afroza Begum và ngón tay lạ. 
Cô nói: “Tôi đã bị thế này từ lúc mới sinh. Tôi nghĩ từ lúc trong bụng mẹ tôi đã bị bệnh rồi. Lúc đầu nó chỉ sưng nhỏ, nhưng càng ngày nó càng phát triển. Giờ đây các vết sưng khiến tay tôi trong thật kinh khủng và rất ngứa.”
Khi bàn tay phải của cô phát triển quá mức, các bác sĩ yêu cầu Afroza thực hiện phẫu thuật. Thế nhưng cô không có đủ tiền: “Tôi muốn được chữa trị nhưng việc này vượt quá khả năng của tôi,” cô nói.
“Các vết sưng ngày càng to lên và nó thực sự rất phiền phức.”, cô cho biết.
Hàng ngày Afroza vẫn phải làm mọi việc như quét dọn, lau nhà bằng một tay. Cho đến hiện tại, người ta vẫn chưa biết căn bệnh gì khiến cho ngón tay cô trở nên khổng lồ như vậy.
Mời quý độc giả xem video Cô gái mắc bệnh lạ:
Theo Người Đưa Tin

Bình luận(0)