Chiêm ngưỡng ngôi nhà đơn sơ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Google News

Đến với Quảng Bình không ai không một lần ghé thăm căn nhà đơn sơ của vị Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nơi Đại tướng sinh ra và lớn lên.


Căn nhà ở làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy - Quảng Bình như một chứng tích lịch sử, được người dân địa phương gìn giữ, chăm sóc.

Ngôi nhà là niềm tự hào của người dân Lệ Thủy, để họ có thể lớn tiếng nói với mọi người rằng: "Tôi là người cùng làng, cùng quê với Đại tướng Võ Nguyên Giáp".

Cổng vào nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Ngôi nhà đơn sơ, chính nơi đây Đại tướng kính yêu đã sinh ra và lớn lên. Nhà được lợp mái đơn sơ, dưới mái lợp thêm chái tranh làm cửa chống lên che mưa, che nắng.

Gian nhà bếp dùng để nầu ăn và để thóc lúa của gia đình Đại tướng.

Cây vú sữa cao lớn trước nhà Đại tướng che nắng, che gió cho ngôi nhà đơn sơ ấy. Tỏa bóng râm che mát cho du khách thập phương tới thăm ngôi nhà của Đại tướng.

TIN LIÊN QUAN:
ĐANG ĐỌC NHIỀU:

Theo Phapluatvn.vn

Bình luận(0)