Cảnh sát bị gãy xương, tụ máu não vì bắt đua xe

Google News

Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng đã tiếp nhận 2 chiến sĩ Công an huyện Quế Sơn bị thương nặng do tai nạn khi làm nhiệm vụ truy bắt nhóm đua xe.

(Kienthuc.net.vn) - Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng đã tiếp nhận 2 chiến sĩ Công an huyện Quế Sơn (Quảng Nam) bị thương nặng, bất tỉnh do tai nạn khi làm nhiệm vụ truy bắt nhóm đua xe.

Trước đó vào khoảng 22h30 ngày 23/11, Công an huyện Quế Sơn nhận được cuộc gọi khẩn của Công an thị trấn Đông Phú yêu cầu sự hỗ trợ phục bắt nhóm đua xe trái phép. Nhận nhiệm vụ, 2 chiến sĩ công an Nguyễn Trường Giang và Trần Dương Hiệp nhanh chóng phối hợp cùng công an thị trấn Đông Phú phục kích nhóm đua xe tại khu vực bờ hồ thị trấn.

Ngay khi phát hiện 3 xe gắn máy phóng với tốc độ cao, lạng lách, hô hét um xùm, 2 thiếu úy công an đã đuổi theo truy bắt. Nhưng trong lúc không đề phòng, xe của 2 đồng chí công an đã bị nhóm đua xe cố ý đâm vào khiến cả hai té nhào. Vụ va chạm làm hai chiến sĩ bị chấn thương nặng, bất tỉnh trên đường đi cấp cứu.

b
Hiện tại anh Giang vẫn còn hôn mê vì tụ máu não.(Người nhà đỡ chân anh lên)

Ông Nguyễn Thế Bá, Trưởng Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cho biết: “Cả Giang và Hiệp đều nhập viện trong tình trạng bất tỉnh. Hiệp bị gãy xương bã vai, gãy xương chính mũi, sụn sống lưng. Giang bị tụ máu não, gãy xương mũi. Hiện tại tình hình sức khỏe của Hiệp đã tiến triển khá tốt, còn Giang bị thương rất nặng, còn hôn mê nên chúng tôi vẫn đang tiếp tục theo dõi”.
Thanh Ba
[links()]

Bình luận(0)