Hình ảnh lễ hội có 3 chiếc kiệu "bay" xuống nước ở Thái Bình

Google News

Sáng ngày 18/2, hàng chục trai tráng dầm mình dưới nước để khiêng, rước kiệu tại lễ hội chùa Phượng Vũ, mùng 9 Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Hinh anh le hoi co 3 chiec kieu

Lễ hội chùa Phượng Vũ (xã Minh Khai, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình), được tổ chức từ mùng 7 đến 10 tháng Giêng, thu hút đông đảo khách thập phương.

Hinh anh le hoi co 3 chiec kieu

Điểm nhấn của hội này là nghi thức rước kiệu đi dưới nước, gồm 3 kiệu là Song Loan, Long Đình và Kiệu Lễ vào sáng mùng 9 tháng Giêng.

Hinh anh le hoi co 3 chiec kieu

Trước đó người dân địa phương đã tới chùa Phượng Vũ du xuân, chiêm bái. Ban tổ chức cho biết, đây là năm thứ 2 liên tiếp lễ hội được tổ chức sau thời gian dừng lại vì Covid-19.

Hinh anh le hoi co 3 chiec kieu

24 thanh niên khỏe mạnh được chọn để khiêng kiệu, trước đó họ phải làm lễ xin đài âm dương hôm mùng 6 tháng Giêng.

Hinh anh le hoi co 3 chiec kieu

Chiếc kiệu xoay vòng trong lúc di chuyển tại đình làng Thọ Lộc. Trước lễ hội một ngày, trai tráng sẽ rước kiệu về đình làng Thọ Lộc, ngày hôm sau là chính hội thì lại rước kiệu từ đình ra chùa Phượng Vũ.

Hinh anh le hoi co 3 chiec kieu

Người dân và du khách thập phương vây kín 3 chiếc kiệu khi đang di chuyển trên đường...

Hinh anh le hoi co 3 chiec kieu

... và lúc "bay" xuống sông, ao hồ.

Hinh anh le hoi co 3 chiec kieu

Ao, hồ, sông, đền, miếu là những nơi 3 chiếc kiệu ghé qua. Sông Thọ Lộc thu hút nhiều người dân đến xem kiệu quay dưới nước.

Hinh anh le hoi co 3 chiec kieu

Những đoạn sông ngập ngang đầu người, đoàn rước vẫn phải di chuyển.

Hinh anh le hoi co 3 chiec kieu

Ban tổ chức cho biết, 24 trai tráng khiêng kiệu có 3 ngày giữ sức khỏe để chuẩn bị cho lễ hội.

Hinh anh le hoi co 3 chiec kieu

Mỗi buổi rước thường kết thúc đúng chính Ngọ (lúc 12h). Ba kiệu được quy tụ tại đền thánh Từ Đạo Hạnh.

Hinh anh le hoi co 3 chiec kieu

Du khách ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ của lễ hội.

Hinh anh le hoi co 3 chiec kieu

Chùa Phượng Vũ nằm trong cụm di tích đền chùa Phượng Vũ. Sử sách lưu truyền, thánh Từ Đạo Hạnh đến mảnh đất này dạy dân trông cấy, Ngài mới thấy có mảnh đất hình con chim phượng xòe cánh múa, thấy đất đắc địa Ngài lập một ngôi chùa thờ Phật. Theo các bô lão trong làng, lễ hội là dịp để người dân tụ họp, thành kính dâng lễ lên thánh Từ Đạo Hạnh, cầu mong cuộc sống no đủ, bình an.

Theo An Binh/danviet.vn

>> xem thêm

Bình luận(0)