Thời tiết hôm nay 28/7: Hà Nội nắng gắt, Nam Bộ mưa dông

Google News

(Kiến Thức) - Theo dự báo thời tiết hôm nay 28/7 của cơ quan khí tượng thủy văn, khắp miền Bắc sẽ là một ngày nắng gắt, trong khi Nam Bộ mưa rào và dông nhiều nơi.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, thời tiết hôm nay (ngày 28/7), khắp miền Bắc sẽ là trạng thái thời tiết nắng gắt. 
Thời tiết Hà Nội sẽ là một ngày nắng nóng. Tương tự, các thành phố Cao Bằng, Hoà Bình, huyện Mường La (Sơn La) lên tới 36 độ C. Riêng một số nơi như Ba Bể (Bắc Kạn) 37 độ, tại Bắc Mê (Hà Giang) có thể đạt 38 độ C. Các khu vực còn lại ở Đông Bắc Bộ ở mức 34-35 độ C.
So với thời tiết miền Bắc, các tỉnh Trung Bộ có nền nhiệt dễ chịu hơn hẳn do ban ngày và chiều tối tại nhiều nơi có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ cao nhất khắp từ Thanh Hoá - Bình Thuận phổ biến 30-33 độ C.
Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ bị tác động bởi lượng ẩm lớn từ gió mùa Tây Nam nên ban ngày trời nhiều mây, có mưa rào và dông nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất trong ngày tại Nam Bộ ở mức 31-32 độ C, ban đêm mát mẻ 24-25 độ C.
Thoi tiet hom nay 28/7: Ha Noi nang gat, Nam Bo mua dong
 Thời tiết Hà Nội nắng nóng. Ảnh minh họa.
Trên biển, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam nên khu vực phía đông vùng biển Bắc Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông; khu vực Bình Thuận - Cà Mau, vùng biển phía Tây khu vực quần đảo Trường Sa có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-9.
Dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước ngày 28/7: 
Phía Tây Bắc Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 65 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 33 - 36 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, cao nhất từ 33 - 36 độ C.
Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hoá - Thừa Thiên-Huế: Đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 66 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ, có nơi trên 33 độ C.
Đà Nẵng đến Bình Thuận: Chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C.
Khu vực Tây Nguyên: Có mưa, có nơi có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, cao nhất từ 26 - 29 độ C.
Nam Bộ: Có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ C.
Hoàng Cường

>> xem thêm

Bình luận(0)