Nửa đêm bóp cổ nữ gia chủ cướp vàng

(Kiến Thức) - Công an huyện Ia Pa (Gia Lai) đang truy tìm đối tượng của chị Phạm Thị Hải (27 tuổi), thôn Drơn, xã Pờ Tó, huyện Ia Pa khuya ngày 18/12.

Theo trình bày của người bị hại, chị Hải đang ngủ bỗng choàng thức giấc vì phát hiện có người lạ đột nhập vào nhà. Vừa bước ra khỏi giường, chị Hải bị kẻ lạ mặt này khống chế, bóp cổ yêu cầu phải đưa tiền, vàng hoặc tài sản có giá trị cho y.
Trong lúc hoàng loạn, chị Hải nói không có tiền rồi cúi xuống đầu giường lấy chiếc điện thoại đưa cho đối tượng này. 
Phát hiện chị Hải đang đeo dây chuyền vàng trên cổ, kẻ cướp liều lĩnh giật lấy và bỏ chạy mất dạng vào bóng đêm. Theo nhận dạng của nạn nhân, kẻ cướp khoảng 25 – 30 tuổi, cao chừng 1,65m.

Giết hàng xóm cướp vàng rồi chôn xác phi tang

Hiện công an Bến Tre đã di lý nghi can Nguyễn Minh Châu về địa phương để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Chiều ngày 13/9, Đại tá Đoàn Thế Tân, Chánh văn phòng và là người phát ngôn Công an tỉnh Bến Tre, cho biết, nghi can giết bà Lê Thị Chót, 60 tuổi, ngụ ấp 3, xã Sơn Phú, huyện Giồng Trôm, đã đến Công an tỉnh Bình Thuận đầu thú vào chiều ngày 12/9.
Theo thông tin điều tra ban đầu Nghi can Nguyễn Minh Châu, 41 tuổi, ngụ cùng ấp với bà Chót, lại là hàng xóm Châu biết rõ bà sống một mình và trên người lại mang nhiều nữ trang bằng vàng.

Cụ bà 70 tuổi bị cướp vàng lúc đang ngủ

(Kiến Thức) - Một cụ bà 70 tuổi đang nằm ngủ trong nhà mình, bất ngờ xuất hiện đối tượng lạ mặt xông vào cướp sợi dây chuyền vàng cụ đang đeo ở cổ rồi bỏ chạy.

Kẻ liều lĩnh đã gây ra vụ cướp táo hợn và hi hữu trên sau đó được xác định là Triệu Văn Hoan (24 tuổi), ngụ tại xã Tân Hòa, huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk). Nạn nhân của vụ cướp có một không hai này là cụ Hồ Thị Lam (70 tuổi), ngụ tại thôn 3, xã Ea Lê, huyện Ea Súp (Đắk Lắk).
Ảnh minh họa
 Ảnh minh họa
Tại cơ quan điều tra, Triệu Văn Hoan khai nhận, do túng tiền tiêu xài, khoảng 1h ngày 5/8 vừa qua, sau một thời gian theo dõi, phát hiện gia đình cụ Lam cũng có của ăn, của để nên y quyết tâm đột nhập vào nhà để trộm tài sản.

“Trao quyền nổ súng, dễ dẫn đến lạm quyền”

(Kiến Thức) - Thực tế là có những hành vi chống người thi hành công vụ lại có nguyên nhân bắt nguồn từ những hành vi tiêu cực của lực lượng chức năng.

Ngày 1/2/2014, Nghị định 208/2013, văn bản pháp luật đầu tiên về các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý hành vi chống người thi hành công vụ được Chính phủ ban hành sẽ chính thức có hiệu lực. Điều gây “nóng” dư luận và lo lắng cho người dân chính là việc trong Nghị định có quy định trong trường hợp cần thiết, cấp bách hoặc khi người chống đối sử dụng vũ khí tấn công thì tùy trường hợp mà người thi hành công vụ được sử dụng vũ lực, công cụ hỗ trợ, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ hoặc nổ súng để phòng vệ chính đáng, tấn công, khống chế, bắt giữ người có hành vi chống người thi hành công vụ. Việc nổ súng phải tuân thủ Điều 22 Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Đọc nhiều nhất

Tin mới