Nghệ An: Giám đốc sở “trảm nóng” 2 cán bộ trạm cân

Google News

GĐ Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Nghệ An vừa ký quyết định, đình chỉ 2 cán bộ thanh tra thực thi nhiệm vụ tại Trạm Thanh tra tải trọng (trạm cân). 

Thái độ tiếp thu, xử lý nhanh chóng của lãnh đạo sở này được dư luận ghi nhận, đánh giá rất cao.
Hai cán bộ bị đình chỉ công tác là ông Phùng Đức Minh và Nguyễn Văn Khánh. Hai ông này đều công tác tại Thanh tra giao thông (thuộc Sở GT - VT Nghệ An) vừa được điều động đến trạm cân của tỉnh đóng tại Đền Cuông (Diễn Châu) để thực hiện nhiệm vụ.
Trước đó, phóng viên đã ghi lại những hình ảnh 2 cán bộ Minh và Khánh, có biểu hiện thiếu tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại trạm cân. Ngày 18/4/2014, phóng viên phản ánh về tình trạng trên với lãnh đạo sở GT - VT Nghệ An.
 Văn bản "trảm nóng" 2 cán bộ TTGT.
Ngay trong ngày, ông Nguyễn Hồng Kỳ, Giám đốc Sở GT - VT tỉnh này, đã ký liền 2 Quyết định số 226 và 227/SGTVT - TTr, đình chỉ công tác đối với ông Minh và ông Khánh. Nội dung quyết định ghi rõ: Để làm rõ những nội dung báo nêu; thời gian đình chỉ công tác là 30 ngày.
Qua sự việc này, dư luận đánh giá rất cao thái độ cầu thị, nghiêm túc của lãnh đạo Sở GT - VT tỉnh Nghệ An. Đây là thời điểm nóng, đang có nhiều nghi vấn tiêu cực tại các trạm cân trên toàn quốc: làm việc đối phó, bắt tay với cò mồi, thông đồng nhà xe, mãi lộ... Qua trao đối, ông Giám đốc Sở GT - VT Nghệ An thẳng thắn: "Vi phạm là phải xử lý thôi. Tôi rất mong báo chí hợp tác chia sẻ, cung cấp những bằng chứng cán bộ vi phạm để chúng tôi xử lý".
Trước đó (ngày 17/4), trong cuộc họp sơ kết về việc thực hiện thanh tra tải trọng, Bộ trưởng Bộ GT - VT đã mạnh dạn hứa: “Tôi hứa sẽ xử lý nghiêm nếu thông tin phản ánh hiện tượng tiêu cực là có căn cứ”.
Theo Đời sống & Pháp luật

Bình luận(0)