Gia đình Nguyễn Hải Dương không thuê luật sư bào chữa

Google News

Liên quan đến vụ thảm sát ở Bình Phước, gia đình bị can Nguyễn Hải Dương cho biết không thuê luật sư bào chữa cho Dương.

Chiều 15/7, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Phú Hải (SN 1968, cha của bị can Nguyễn Hải Dương, 1 trong 2 đối tượng gây ra vụ thảm sát Bình Phước khiến 6 người chết) cho biết vợ chồng ông cùng với con gái đang tạm trú tại TP HCM để tránh dư luận không tốt ở quê nhà.
Sáng cùng ngày, Công an tỉnh Bình Phước có đến gặp vợ chồng ông để làm rõ vấn đề liên quan đến việc Dương có ý định tự tử sau khi gây án.
Gia dinh Nguyen Hai Duong khong thue luat su bao chua
Nguyễn Hải Dương và Ánh Linh. 
Cũng theo ông Hải, trước khi xảy ra án mạng đặc biệt nghiêm trọng này, Nguyễn Hải Dương có tâm sự với cha rằng đã bị Lê Thị Ánh Linh phụ tình sau hơn 5 năm yêu nhau. Gần đây, Linh đã cắt đứt mọi liên lạc với Dương như chặn cuộc gọi điện thoại và cả mạng xã hội (Facebook).
“Tôi chỉ thấy nó có vẻ buồn sau khi con Linh quyết chia tay mà không có biểu hiện gì lạ thường hay thù hận gì. Tôi cứ nghĩ nó sẽ bớt buồn để đi tìm bạn gái khác chứ đâu ngờ xảy ra chuyện đau lòng này. Chính vì vậy mà tôi cũng không biết trả lời như thế nào với công an về chuyện nó muốn tự tử sau khi gây án" - ông Hải nói và cho biết không có ý định thuê luật sư bào chữa cho Dương.
Sớm đưa hai nghi phạm thảm sát 6 người ở Bình Phước ra xét xử

Thông tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước, tại cuộc họp Ban chuyên án vụ giết người, cướp tài sản (bí số 715G) xảy ra tại nhà ông Lê Văn Mỹ (nằm cạnh QL13, đoạn thuộc tổ 3, ấp 2, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, làm chết 6 người trong một gia đình) ngày 14-7, Trung tướng Triệu Văn Đạt - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an chủ trì, cho biết đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, tác động và ảnh hưởng lớn đến dư luận xã hội. Do đó Ban chuyên án phải tiến hành nhanh các bước tiếp theo trong giai đoạn tố tụng nhưng phải đảm bảo đúng quy trình quy định của pháp luật.

“Đây cũng là vụ án trọng điểm, do đó cần phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát nhân cùng cấp để kết luận điều tra và có cáo trạng để sớm đưa vụ án ra truy tố xét xử. Điều đó góp phần làm giảm nỗi đau mất mát quá lớn của gia đình nạn nhân, mặt khác ổn định dư luận trong nhân dân” – trung tướng Đạt nhấn mạnh.
Theo NLĐ

Bình luận(1)

Minh Hiền

Nguyễn Hòang Hải

Tôi cho là người cha nghĩ rằng không có 1‰ tia le lói nào qua tất cả những gì dư luận kể cả luật sư chỉ khẳng định tội tử hình đang chờ con mình nên đã buông xuôi. Từ 1 góc độ khác tôi muốn qua báo đề xuất tới Cha Mẹ cả hai bị can, hay cả luật sư nên xem xét sự việc lại cho kỹ: Cụ thể một người đang sống rất bình thường, không tiền án tiền sự, ngòai gia đình còn được người quen, bạn bè xác định „hiền lành“, đột nhiên thành sa tăng, quỷ dữ, giết người không ghê tay. Những chuyện quá bất bình thường khiến luật sư các nước hòan tòan có cơ sở đề xuất Tòa cho kiểm tra thần kinh, trí tuệ của những người này khi thấy có những dấu hiệu rõ ràng. Và khi giám định xác nhận họ mắc bệnh tâm thần hay „bệnh khác“ (rối lọan thần kinh dạng bệnh lý, rối lọan tinh thần sâu sắc hay do khờ khạo, hoặc sự bất thường khác trầm trọng?), khiến họ không có năng lực để nhận ra sự trái pháp luật của hành vi hoặc hành động theo nhận thức này thì nhìn chung luật hình sự tất cả các nước – Việt Nam căn cứ Khỏan 1 của Điều 13 Bộ luật hình sự hiện hành sẽ ở tình trạng không có năng lực trách nhiệm hình sự và không phải chịu trách nhiệm hình sự!