Mang cây anh túc lên xe khách tuồn về Hà Nội

Google News

(Kiến Thức) - Lái xe Nguyễn Tiến Đạt khai nhận mua cây hoa anh túc ở Sơn La để mang về Hà Nội để ngâm rượu...

Khoảng 14h ngày 10/4, tổ công tác Y1/141 đang làm nhiệm vụ tại ngã tư Hồ Tùng Mậu – Lê Đức, phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội, bất ngờ phát hiện chiếc xe ô tô  mang BKS : 26k - 3345 chạy tuyến Sơn La – bến xe Mỹ Đình có dấu hiệu nghi vấn. Ngay lập tức, tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính theo đúng luật định.

 Tang vật cây anh túc bị tổ công tác phát hiện và bắt giữ.

Qua kiểm tra tổ công tác phát hiện một bao tải buộc kín có nhiều dấu hiệu nghi vấn. Khi mở bao tải đã phát hiện bên trong là cây anh túc (cây thuốc phiện) vẫn còn tươi.

 Lái xe Đạt (bên trái) bị cơ quan công an bắt giữ

Lúc này lái xe Nguyễn Tiến Đạt (SN 1981, nguyên quán Quỳnh Phụ, Thái Bình hiện đang thường trú tại Phù Yên, Sơn La) khai nhận, mình là người đi mua cây hoa anh túc ở Sơn La và mục đích để mang về Hà Nội ngâm rượu rồi giao cho Nguyễn Ngọc Chiến (SN 1978, trú tại Thường Tín, Hà Nội).


Hải Ngọc

Bình luận(0)