Zoom cho phép khách hàng lựa chọn trung tâm dữ liệu để bảo mật thông tin

Kể từ ngày 18-4, Zoom sẽ cho phép các khách hàng sử dụng dịch vụ có trả phí được lựa chọn trung tâm dữ liệu cuộc gọi theo ý muốn.

Zoom cho phep khach hang lua chon trung tam du lieu de bao mat thong tin
 

Thay đổi này diễn ra trong bối cảnh Zoom đối mặt các quan ngại về bảo mật thông tin sau khi phòng nghiên cứu Citizen (Toronto, Canada) phát hiện toàn bộ mã khóa bảo mật phòng họp của dịch vụ này chỉ gửi đi từ máy chủ đặt tại Trung Quốc. Quy trình này diễn ra kể cả khi trong cuộc họp không có bất cứ ai ở quốc gia đông dân nhất thế giới.
Theo thông báo của Zoom, những khách hàng sử dụng dịch vụ họp trực tuyến có trả phí sẽ có thể lựa chọn các trung tâm dữ liệu khu vực theo ý muốn. Hiện tại, Zoom đang duy trì các máy chủ tại Australia, Canada, Trung Quốc, Hong Kong (Trung Quốc), châu Âu, Ấn Độ, Nhật Bản, Mỹ Latinh, Mỹ.
Bên cạnh đó, Zoom cũng cam kết dữ liệu của những người sử dụng miễn phí dịch vụ này bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc sẽ không định tuyến gửi về quốc gia này như đã từng xảy ra trước đây.
Chính sách của Zoom hiện tại chỉ cho phép tổ chức cuộc họp tới 100 người, kéo dài 40 phút đối với các tài khoản miễn phí. Để tăng lên giới hạn 24 giờ họp, người dùng phải trả 14,99 USD (kèm tùy chọn có trả phí cho phép tăng giới hạn số người tham gia họp lên 1.000 người). Để tổ chức cuộc họp tới 300 người, mức phí sẽ là 19,99 USD.
Zoom cũng đang trong giai đoạn 90 ngày “đóng băng” hoạt động bổ sung tính năng mới (kể từ 1-4) nhằm khắc phục các lỗi phát sinh về bảo mật và bảo vệ thông tin cá nhân.
Cũng theo Giám đốc điều hành công ty Eric Yuan, số người dùng Zoom đã tăng nhanh từ 10 triệu/ngày trong tháng 12-2019 lên tới hơn 200 triệu/ngày trong tháng 3, trong bối cảnh dịch COVID-19 lây lan khiến nhu cầu làm việc từ xa phát sinh khắp thế giới.

Ứng dụng cuộc gọi trực tuyến Zoom dính lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng

Theo trang tin công nghệ BleepingComputer, một lỗ hổng mới được tìm thấy trong Zoom cho phép tin tặc tấn công đánh cắp thông tin đăng nhập máy tính Windows từ những người dùng khác.

Ung dung cuoc goi truc tuyen Zoom dinh lo hong bao mat nghiem trong
 

Zoom, phần mềm hội nghị truyền hình đang tăng vọt về mức độ phổ biến khi phần lớn mọi người trên thế giới phải ở trong nhà do các quốc gia áp đặt hạn chế đi lại nhằm ngăn sự bùng phát của COVID-19, có thể trở thành "cơn ác mộng" về quyền riêng tư và bảo mật.

Zoom vừa thay đổi tránh quấy rối khi họp trực tuyến

Vấn nạn quấy rối cuộc họp trực tuyến buộc Zoom phải đưa ra các thay đổi trong chính sách vận hành.

Theo đó, người tham gia các cuộc họp trực tuyến thông qua ứng dụng Zoom buộc phải nhập mật khẩu. Điều này sẽ giúp ngăn chặn những người cố tình quấy rối bằng cách xâm nhập ngẫu nhiên vào các cuộc họp trực tuyến.

Trước đó, người dùng ghi nhận nhiều trường hợp tấn công, khỏa thân từ người lạ trong các cuộc họp của họ bằng cách truy cập ngẫu nhiên.

Phầm mềm Zoom học trực tuyến bất ngờ bị cấm

(Kiến Thức) - Sở Giáo dục thành phố New York yêu cầu tất cả trường học trên địa bàn không sử dụng phần mềm Zoom, sau "cáo buộc" ứng dụng học trực tuyến này làm rò rỉ thông tin cá nhân của người dùng.

Ngày 5/4, ông Danielle Filson - phát ngôn viên của Sở Giáo dục thành phố New York đưa ra yêu cầu đối với tất cả trường học trên địa bàn. Theo đó, ông khuyến khích giáo viên và học sinh sử dụng Microsoft Teams thay vì phần mềm Zoom do lo ngại về vấn đề an ninh và quyền riêng tư.
"Các trường có thể sử dụng phần mềm học từ xa khác để đảm bảo lợi ích tốt nhất cho học sinh và giáo viên" - ông Danielle cho biết. 

Đọc nhiều nhất

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.

Tin mới

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.