Yêu cầu dừng bán bia ở Trung tâm Thanh thiếu nhi Yên Bái
Tỉnh đoàn Yên Bái vừa yêu cầu dừng mọi hoạt động bán bia tươi, ăn nhậu… tại Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi.
Theo Giadinh.net
Theo Hợp đồng liên kết số 02 giữa Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái và đại diện bên B là bà Nguyễn Thị Thanh Hà thì bên B được quyền sử dụng toàn bộ tầng 1 Nhà đa năng (bao gồm cả khu vệ sinh đến chân cầu thang), 25m2 phòng lễ tân và toàn bộ khoảng sân phía sau phòng lễ tân để tổ chức kinh doanh. Thời hạn liên kết 5 năm, với giá thuê 2 năm đầu chỉ 7 triệu đồng/tháng; 2 năm tiếp theo là 8 triệu đồng/tháng.
Trong nội dung liên kết ghi rõ xây dựng phòng đọc sách, giao lưu nghệ thuật, cà phê, ăn nhẹ... Thế nhưng thực tế, bên B đã tận dụng tối đa diện tích này để trở thành quán bar, nơi bán bia tươi và phục vụ ăn nhậu...
Phía bên ngoài, biển hiệu khổ lớn hình chữ nhật màu tím có in dòng chữ Bar Weekend trang trí bằng đèn led được gắn ở bên hông nhà hướng ra hồ. Nhiều biển hiệu nhỏ hơn bằng tông chữ đỏ như: Garden Beer, Coffee Book, Fast Food… cũng được gắn khắp nơi.
Từ tháng 8/2016, khi quán nhậu này hoạt động, những chức năng chính đúng như tên gọi của Trung tâm là nơi tổ chức các hội thảo Đoàn, Đội, Hội; Tập huấn, rèn luyện cho thanh thiếu nhi tỉnh nhà gần như bị bỏ trễ.
Trong nội dung tổ chức tại hợp đồng liên kết không cho phép bên B mở quán bar, bán bia tươi... Ảnh: Cao Tuân
Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi cho bên B thuê toàn bộ tầng 1 của khu Nhà đa năng để kinh doanh với giá rẻ bất ngờ. Ảnh: Cao Tuân
Sau khi nghiên cứu Hợp đồng liên kết giữa Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái và bên B cũng như từ những hình ảnh hoạt động do Báo Gia đình & Xã hội cung cấp, Luật sư La Văn Thái - Giám đốc Công ty Luật Tầm nhìn & Thịnh vượng khẳng định những hoạt động kinh doanh này đã sai mục đích và có dấu hiệu của “lợi ích nhóm”.
Weekend Bar nằm trong Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái. Ảnh: Cao Tuân
Lý giải điều trên, Luật sư Thái cho hay: “Mức giá 7 triệu đồng/tháng (trong 2 năm đầu) cho toàn bộ tầng 1 của khu Nhà đa năng – công trình lớn và quan trọng nhất của Trung tâm, rồi cả diện tích phòng lễ tân và khu vực sân để xe là quá rẻ. Rẻ đến mức cần đặt nghi vấn ở đây. Thứ 2, Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái hoàn toàn có thể liên kết với đơn vị tổ chức những hoạt động vui chơi giải trí cho trẻ con, rạp chiếu phim, cà phê để có thêm nguồn thu. Việc Trung tâm đồng ý cho bên B thiết kế lại cơ sở để biến thành một tổ hợp dịch vụ gồm nhà hàng, quán bar, câu lạc bộ bia tươi là rất phản cảm”.
"Trung ương Đoàn Thanh niên, Tỉnh ủy Yên Bái, tỉnh đoàn Yên Bái cần vào cuộc xem xét, làm rõ những bất thường trong hợp đồng liên kết của Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi. Phía Trung tâm hoàn toàn có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng với bên B do đã vi phạm những điều khoản đã ký kết giữa hai bên", Luật sư La Văn Thái nhấn mạnh.
Theo ghi nhận ý kiến từ người dân địa phương, với diện tích rộng rãi, thoáng mát đặc biệt lại gần khu hành chính của tỉnh Yên Bái thì giá thuê toàn bộ tầng 1 của khu Nhà đa năng của Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi có thể lên đến trên 50 triệu đồng/tháng.
Đáng lưu ý, ngay trước thời điểm khai trương tổ hợp dịch vụ này, toàn bộ các quán cóc bán bia, giải khát gần khu vực nhanh chóng bị chính quyền dẹp bỏ.
Chiều 19/9, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Nông Việt Yên – Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái cho biết: “Qua tìm hiểu xác minh, việc bán bia tươi trong Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi là có thật. Hiện chúng tôi đang yêu cầu Trung tâm báo cáo về việc này”.
Dù vậy, theo ghi nhận thực tế của chúng tôi, mọi hoạt động kinh doanh tại tổ hợp dịch vụ nằm trong Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi vẫn đang diễn ra bình thường.
Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, đại diện Trung ương Đoàn cho biết, đơn vị này sẽ sớm xác minh thông tin nói trên để có hướng xử lý.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, sở dĩ việc liên kết sai mục đích, ngang nhiên mở quán bar, bán bia tươi tại Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái do có sự tham gia, góp vốn của vợ chồng ông Q. Được biết, ông Q. hiện đang là một quan chức có uy tín của tỉnh Yên Bái.
>>> Mời quý độc giả xem video tên trộm liều lĩnh (nguồn Youtube):
Luật quy định, các tổ chức, doanh nghiệp khi xử lý dữ liệu nhạy cảm phải áp dụng biện pháp bảo mật nghiêm ngặt, hạn chế tối đa việc chia sẻ, chuyển giao...
Luật An ninh mạng năm 2025 tạo cơ sở pháp lý để phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi xâm phạm dữ liệu, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.
Một ngôi nhà khoảng 5 tầng trên phố Hàng Mã, TP Hà Nội bốc cháy, khói trắng đặc và mùi khét bốc ra từ tầng 3, nhiều người hoảng hốt tri hô nhau bỏ chạy.
Năm 2025, Đội CSGT đường thủy số 2 (Công an tỉnh Lào Cai) đã kiểm soát 1.198 lượt phương tiện, phát hiện 158 trường hợp vi phạm,tạm giữ 25 phương tiện.
Luật bổ sung cơ quan của Việt Nam có thẩm quyền lập yêu cầu dẫn độ bao gồm: Bộ Công an, cơ quan quản lý thi hành án hình sự, cơ quan thi hành án hình sự.
Cơ quan chức năng đã niêm phong téc chứa xăng thứ 3 của cửa hàng xăng dầu Hoàng Phong để xác minh, làm rõ sự việc bán xăng có nước cho khách.
Chị Q thừa nhận do thiếu hiểu biết pháp luật trong việc tiếp nhận, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội và không bị các thế lực thù địch xúi giục, lôi kéo.
Luật An ninh mạng năm 2025 tạo cơ sở pháp lý để phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi xâm phạm dữ liệu, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.
Công an tỉnh Đồng Nai bắt Nguyễn Thị Kim Anh về hành vi tham ô tài sản trị giá hơn 2,8 tỷ đồng, đồng thời chiếm đoạt hơn 5,8 tỷ đồng của Công ty Huy Trí.
Ngày 30/12, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Công văn số 8773/UBND-KGVX về việc kiểm tra, xác minh hồ sơ đăng ký xin nhận nuôi bé sơ sinh bị bỏ rơi tại xã Ia Mơ.
HĐND TP Hải Phòng thông qua điều chỉnh Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050, khẳng định Hải Phòng đi đầu triển khai điều chỉnh quy hoạch.
Dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cam Lộ - La Sơn với tổng mức đầu tư khoảng 6.463 tỷ đồng có 2 liên danh với 10 nhà thầu góp mặt thi công.