Xin đi nhờ xe rồi chờ ra gần nghĩa trang đòi "yêu" nữ công nhân

Google News

Đi nhờ xe nữ công nhân, người đàn ông điều khiển chở vào bụi cỏ rậm trong nghĩa trang rồi dừng lại, dùng vũ lực khống chế hiếp dâm nữ công nhân.

Ngày 12/12, Công an Q.Thủ Đức, TP.HCM cho biết đang tạm giữ hình sự nghi can Nguyễn Văn Cường (40 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức), để điều tra, xử lý về hành vi hiếp dâm.
Nạn nhân là chị Nguyễn Thị H (24 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương, là công nhân ở Khu chế xuất Linh Trung 2 , Q.Thủ Đức, TP.HCM).
 
Theo điều tra ban đầu, khoảng 10h ngày 9/12, chị H điều khiển xe máy từ nhà đến chỗ làm ở Khu chế xuất Linh Trung 2 , Q.Thủ Đức. Vừa đến gần cổng thì chị H bắt gặp Cường đang đi bộ trên đường.
Thấy chị H, Cường liền gọi lại xin đi nhờ xe. Lưỡng lự một hồi, rồi chị H đồng ý, bước xuống xe để cho Cường chở.
Cả 2 đi một đoạn đến nghĩa trang Gò Đình thuộc đường Ngô Chí Quốc, P.Bình Chiểu, Q.Thủ Đức. Thấy đoạn đường vắng vẻ nên Cường nảy sinh ý định đen tối. Anh ta điều khiển xe máy chạy thẳng vào bụi cỏ rậm trong nghĩa trang rồi dừng lại tắt máy, đòi "yêu" chị H. Hoảng sợ nên chị H tìm cách chống trả lại và hô hoán cho mọi người.
May mắn, lúc này tổ công tác của Công an P.Bình Chiểu đi ngang qua đã phát hiện, chạy đến và nhanh chóng khống chế, bắt giữ Cường.
Tại cơ quan công an, bước đầu nghi can Cường thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
Mời quý độc giả xem video những vụ trộm táo tợn (nguồn Youtube):
Theo Nhật Trường/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)