Tàu kiểm ngư tiếp cận vị trí 2 tàu cá Bình Định bị nạn trên biển

Google News

(Kiến Thức) - Sáng 29/10, tàu kiểm ngư đã đến vị trí 2 tàu cá Bình Định BĐ 96388 TS và BĐ 97469 TS bị nạn trên biển và tiếp tục tìm kiếm thuyền viên mất tích.

Thông tin mới nhất về công tác cứu hộ hai tàu cá của Bình Định mang số hiệu BĐ 96388 TS và BĐ 97469 với 26 lao động đang trên đường tránh trú bão số 9, bị chìm trên vùng biển, sáng 29/10, Sở Chỉ huy tiền phương, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn các tàu cá Bình Định gặp nạn trên biển (đặt tại Vùng 4 Hải quân, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) cho biết, các tàu kiểm ngư đã tiếp cận được tàu cá BĐ 98658 TS (tàu cá đầu tiên tiếp cận với tàu gặp nạn BĐ 96388 TS).
Theo đó, vào 0h10 ngày 29/10, tàu Kiểm ngư 467 đã tiếp cận và hỗ trợ cho tàu cá BĐ 98658 TS do ông Nguyễn Văn Toàn (ở phường Bồng Sơn, TX Hoài Nhơn) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, gặp nạn trên vùng biển tỉnh Khánh Hòa.
Tau kiem ngu tiep can vi tri 2 tau ca Binh Dinh bi nan tren bien
 Sáng 29/10, tàu kiểm ngư đã đến vị trí 2 tàu cá Bình Định BĐ 96388 TS và BĐ 97469 TS bị nạn trên biển và tiếp tục tìm kiếm thuyền viên mất tích.
Thời điểm tiếp cận, sức khỏe của 14 thuyền viên đều ổn định. Tàu cá 98658 TS đã đề nghị tàu kiểm ngư lai dắt về bờ, bởi tàu đang có dấu hiệu bị nứt ở trước mũi tàu, trong khi đó trên biển có sóng cấp 5-6, gió giật cấp 7-8 không đảm bảo an toàn cho việc di chuyển về đất liền.
Sáng sớm ngày 29/10, tàu Kiểm ngư 467 lai dắt tàu cá 98658 TS và 11 thuyền viên về bờ. Ba thuyền viên khác tự nguyện sang tàu Kiểm ngư 473 đến vị trí gặp nạn của tàu cá BĐ 96388 TS để hỗ trợ cho công tác tìm kiếm 12 thuyền viên tàu BĐ 96388 TS mất tích.
Trước đó, tàu cá BĐ 98658-TS của ông Nguyễn Văn Toàn nhận thông tin ra cứu hộ tàu cá BĐ 96388-TS thì bị hỏng máy, neo dù thả trôi tại khu vực tàu BĐ 96388-TS bị nạn.
Liên quan công tác cứu hộ hai tàu cá BĐ 96388 TS và BĐ 97469, vào lúc 1h5 sáng 29/10, tàu Kiểm ngư 490 đã đến vị trí bị nạn của tàu BĐ 97469 TS và đang triển khai công tác tìm kiếm 14 thuyền viên mất tích của tàu này.
Hai tàu Kiểm ngư 473 và 490 vẫn đang tổ chức tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển bằng thiết bị quang điện tử, rada… Trong đất liền, dự kiến khi thời tiết tốt, lực lượng cứu nạn sẽ xuất phát bằng máy bay DCH-6 ra vùng biển các tàu cá gặp nạn để tìm kiếm ngư dân mất tích.
Chiều 28/10, thủy phi cơ số hiệu DHC 6 đã cất cánh từ 13h ra vùng biển có tàu của ngư dân Bình Định gặp nạn, lực lượng tìm kiếm đã bay trong khu vực được xác định là nơi tàu chìm nhưng chưa tìm thấy bất cứ tín hiệu nào. Do thời tiết xấu và trời tối, đến 17h ngày 28/10, thủy phi cơ này phải bay vào đất liền để ngày 29/10 tiếp tục tìm kiếm.
Cùng ngày, Bộ Tư lệnh Hải quân đã điều tàu kiểm ngư 2.000 tấn số hiệu KN490 ra khu vực tìm kiếm 26 ngư dân mất tích, đến 0h ngày 29/10, tàu sẽ đến khu vực các ngư dân gặp nạn và cùng các lực lượng triển khai tìm kiếm cả trong đêm.
Tại cuộc họp trưa ngày 28/10, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết, liên quan 2 tàu cá Bình Định bị chìm trên biển, hiện đang tìm kiếm với hy vọng các ngư dân có áo phao và vẫn còn trôi dạt trên biển. 
>>> Mời độc giả xem thêm video Bão số 9 Molave giật cấp 17, Tàu cá chìm trên biển khi chạy bão, 12 ngư dân mất tích:

Nguồn: VTV TSTC

Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)