Lời kể kinh hoàng của nhân chứng sự cố thủy điện sông Bung 2

Google News

(Kiến Thức) - Một số người có mặt tại hiện trường đã kể lại giây phút kinh hoàng khi xảy ra sự cố vỡ cống dẫn dòng thủy điện sông Bung 2 khiến hai công nhân mất tích.

Nhiều người mất liên lạc đã về nhà
Thông tin mới nhất liên quan đến sự cố vỡ cống dẫn dòng thủy điện sông Bung 2 xảy ra tại tổ phát điện số 2 (huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam) vào chiều 13/9, sáng 14/9, UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức họp báo thông tin chính về sự cố trên. Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, ông Huỳnh Khánh Toàn chủ trì buổi họp báo.
Nói về nguyên nhân dẫn đến sự cố thủy điện sông Bung 2, ông Huỳnh Khánh Toàn thông tin: “Vào lúc 16h25 ngày 13/9, nhà thầu Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 đang đắp đê quay hạ lưu hạng mục Hầm dẫn dòng thi công và bơm nước để chuẩn bị thi công bê tống nút Hầm dẫn dòng thì gặp sự cố nước lũ lớn làm bục cửa van số 2, Hầm dẫn dòng thi công gây ngập cục bộ sau đập. Tai nạn khiến 2 công nhân lái máy đào của Nhà thẩu Tổng Công ty Xây dựng thủy lợi 4 bị mất tích, ngoài ra có một số công nhân trồng rừng, người vãng lai chưa liên lạc lại được và hiện đang được xác minh. Về tài sản, đã có 2 ô tô loại 7 chỗ, 2 máy đào, 1 máy cẩu 25 tấn, khoảng 5 chiếc xe tải bị ngập trong nước, nhiều thiết bị thi công khác hư hỏng. Nước tràn cũng làm ngập lụt một số đường giao thông tại thôn Pà Ooi, cuốn trôi 2 nhà dân và 1 nhà khác bị đổ nghiêng”.
 Nơi xảy ra sự cố.
 Nhiều phương tiện bị nước lũ cuốn, khi lũ rút đã trơ ra dưới bùn đất.
Ông Huỳnh Khánh Toàn khẳng định, không có sự cố vỡ đập như một số thông tin đã đưa. “Sự cố xảy ra do bục cửa van số 2 chứ không có chuyện vỡ đập. Nhiều thông tin không chính thống cho rằng vỡ đập nên Thủ tướng rất quan tâm đến sự cố này”.
Theo PCT UBND tỉnh Quảng Nam, trong báo cáo nhanh gửi Thủ tướng, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết đã chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với địa phương di dời người, tài sản của 2 hộ dân bị cuốn trôi nhà sau sự cố; cảnh báo nguy cơ ngập lụt, vận động nhân dân di dời đến nơi an toàn ngay trong đêm.
Liên quan đến công tác tìm kiếm cứu nạn hai công nhân Nguyễn Minh Luân (SN 1992, trú xã Ngọc Lập, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ) và Đặng Văn Tiền (SN 1980, trú thị trấn Thạnh Mỹ, Nam Giang, Quảng Nam) bị nước cuốn mất tích chưa tìm thấy thi thể, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho hay, hiện UBND tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo lực lượng biên phòng gồm 40 cán bộ, chiến sĩ biên phòng tỉnh Quảng Nam và huyện Nam Giang cùng với các lực lượng công an, dân quân vào cuộc tìm kiếm.
Thông tin tại cuộc họp báo sáng 14/9 về việc nhiều người dân địa phương mất tích sau khi xảy ra sự cố, đại tá Nguyễn Viết Lợi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết: “10 người trồng rừng mất liên lạc trong sự cố đã về nhà an toàn. Đến nay số người mất tích xác định được là 2 công nhân”. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, Huỳnh Khánh Toàn thông tin: "Tôi vừa nhận thông tin đã liên lạc được những người mất tích”.
Tại cuộc họp báo, cơ quan chức năng cũng thông tin về việc công trình thủy điện sông Bung 2 được nghiệm thu, thống nhất cho phép tích nước hồ chứa từ ngày 25/8, hoàn thành đóng cửa van hầm dẫn dòng vào ngày 3/9.
Nhà máy thủy điện sông Bung 2 chính thức tích nước vào ngày 2/9 vừa qua. Đây là dự án có công suất lắp đặt 100MW gồm 2 tổ máy, sản lượng điện trung bình hằng năm 425,5 triệu KWh, mức đầu tư là 3.661 tỷ đồng. Đến tháng 5/2016, chủ đầu tư đã điều chỉnh phê duyệt dự án tăng thêm trên 1.600 tỷ đồng. Hầm dẫn nước xảy ra sự cố là hầm dài nhất trong số các thủy điện tại Việt Nam lên tới 393 mét. Van số 2 bị bục cũng có kích cỡ 14 mét chiều cao, ngang 12 mét.
Nói về việc xác định nguyên nhân, ông Huỳnh Khánh Toàn thông tin: "Hiện trường thủy điện Sông Bung 2 nước đã trơ đáy, đủ điều kiện cho các cơ quan chức năng xác định nguyên nhân. Bục van số 2 mới chỉ là nguyên nhân ban đầu. Các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục tìm hiểu. Bộ Công thương sẽ vào cuộc nay mai thôi, cùng với các giáo sư đầu ngành thủy lợi, thủy điện. Nếu xác định lỗi do thiết kế thì xử lý đơn vị thiết kế, do thi công thì xử lý đơn vị thi công".
Lời kể kinh hoàng của nhân chứng
Ngay trong sáng 14/9, PV Kiến Thức đã tiếp cận hiện trường vụ việc vỡ đường ống nước tại tổ phát điện số 2 thuộc nhà máy thủy điện Sông Bung 2 (huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam).
Ghi nhận của của PV Kiến Thức, sau khi xảy ra sự cố, một bờ bê tông đang thi công gần miệng cống sạt lở, vỡ toác. Nghiêm trọng hơn, hai bên bờ đất nứt nẻ sắp sạt lở rất nguy hiểm. Phía bên trên thủy điện là cổng phụ, nguồn tin cho hay đây chính là nơi vỡ ống dẫn dòng đầu tiên. Hiện tại, cơ quan chức năng địa phương đang phối hợp tìm kiếm và thống kê thiệt hại.
Ở phía hạ du, hiện tượng sạt lở nặng đã xảy ra. Nước trên sông tại khu vực này đang rút dần để lộ những thiết bị máy móc bị vùi lấp ngổn ngang.
 Sau khi xảy ra sự cố, hai bên bờ có hiện tượng sạt lở.
 
 Nhiều người dân dõi theo sự việc.
Kể lại sự việc với PV, ông Vi Văn Dũng (Tân Kỳ, Nghệ An), thợ hàn đang làm tại công trình cho biết: “Khi đó vì sự cố máy hàn nên chúng tôi về nhà. Sau đó thì nghe tiếng nổ rồi phát hiện hai công nhân bị cuốn trôi. Thời điểm đó, nước lũ ào ào chảy cuốn đi nhiều phương tiện khác. Sáng nay, anh em trong nhóm đã ra hiện trường để cùng tìm kiếm những người mất tích”.
Một số công nhân cho biết, trước thời điểm xảy ra sự cố ít phút, bản thân ông Ngô Việt Hải, Tổng giám đốc Tổng công ty phát điện 2, đơn vị chủ đầu tư, cùng 4 kỹ sư vào kiểm tra đường dẫn nước. Sau khi nhóm người trên vừa ra khỏi khoảng 10 phút thì xảy ra sự cố vỡ van số 2. Do lượng nước lớn, áp lực lũ mạnh nên sự cố phát ra tiếng nổ như bom.
Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)