Không khí Hà Nội liên tiếp ở ngưỡng không an toàn

Google News

Từ ngày 7 đến 13/3, chỉ số không khí Hà Nội tại nhiều khu vực luôn nằm ở mức kém và xấu. Các chuyên gia khuyến cáo người dân nên ở trong nhà.

Tối 13/3, chỉ số AQI (chỉ số chất lượng không khí) từ các trạm quan trắc tại nhiều nơi ở Hà Nội nằm ngưỡng báo động.
Cụ thể, khoảng 22h, không khí Hà Nội tại khu vực phố Nhổn (Minh Khai, Hà Nội), chỉ số AQI ở mức 214 (chất lượng không khí xấu); đường Phạm Văn Đồng (Bắc Từ Liêm) và phường Thành Công (Ba Đình) mức kém.
Nhiều ngày trước đó, không ít khu vực cũng nằm trong ngưỡng báo động, như ngày 9/3, AQI phố Nhổn là 294, đường Phạm Văn Đồng là 263 (đều mức xấu); phường Thành Công là 197 (mức kém).
Với chỉ số như vậy, chuyên gia khuyến cáo người dân nên ở trong nhà.
Khong khi Ha Noi lien tiep o nguong khong an toan
Biểu đồ chỉ số ô nhiễm không khí tại Hà Nội vào lúc 22h đêm 13/3. Đồ họa: Văn Chương. 
Về vấn đề chất lượng không khí ở Hà Nội, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung từng thừa nhận "đang ở mức báo động đỏ". Ông cho rằng nguyên nhân quan trọng dẫn đến tình trạng này là nhiều ôtô, xe máy đã hết hạn sử dụng. Bên cạnh đó tình trạng xe tải, xe bồn hoạt động vào ban đêm.
Chủ tịch Hà Nội khẳng định thời gian tới sẽ siết các loại xe này vào ban đêm. Công trình xây dựng bắt buộc phải có chỗ rửa xe và đảm bảo không rơi đất, cát trên đường.
Khong khi Ha Noi lien tiep o nguong khong an toan-Hinh-2
Bản đồ chỉ số ô nhiễm không khí ở thành phố Hà Nội. Nguồn: Moitruongthudo.com. 
Trong tương lai, Hà Nội lắp thêm 80 trạm quan trắc nữa để có thể ghi nhận nhiều hơn nữa chỉ số ô nhiễm không khí tại thủ đô.
Theo Anh Văn/Zing

>> xem thêm

Bình luận(0)