Đường dây lô đề hàng tỷ đồng mỗi ngày bị triệt phá như thế nào?

Google News

(Kiến Thức) - Hơn 700 triệu đồng tiền mặt cùng hàng chục điện thoại di động, hàng trăm tờ phơi ghi đề và nhiều đối tượng liên quan vừa bị cơ quan công an bắt giữ trong đường dây đánh số đề.

Chiều 5/9, Đội 5 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC02) Công an TP.HCM cho biết vừa triệt phá đường dây số đề quy mô “khủng” với số tiền giao dịch lên tới hàng tỷ đồng mỗi ngày do Dương Văn Phòng (50 tuổi, ngụ quận 4) cầm đầu.
Duong day lo de hang ty dong moi ngay bi triet pha nhu the nao?
Dương Văn Phong, đối tượng cầm đầu đường dây lô đề hàng tỷ đồng mỗi ngày vừa bị công an bắt giữ. 
“Qua công tác nắm tình hình, các trinh sát PC02 phát hiện trên địa bàn quận 4, Bình Thạnh, Phú Nhuận và Gò Vấp… có đầu mối ghi số đề với quy mô lớn nên theo dõi”, CQĐT cho biết.
Chiều 29/8, PC02 phối hợp với với Công an 4 quận trên ập vào 8 địa điểm tổ chức đánh đề và 1 điểm thầu đề. Tại các điểm này, cơ quan chức năng thu giữ hàng chục điện thoại di động, hàng trăm tờ phơi ghi đề, nhiều máy móc phục vụ cho việc ghi nhận thầu đề, hơn 700 triệu đồng tiền tang vật và lập biên bản tạm giữ 15 người có liên quan.
Duong day lo de hang ty dong moi ngay bi triet pha nhu the nao?-Hinh-2
Tang vật công an thu giữ. 
Theo cơ quan công an, đường dây ghi đề này do Phòng cầm đầu, hoạt động từ đầu năm 2017 cho đến nay. Hàng ngày, Phòng nhận phơi đề từ các tụ điểm, sau đó tổng hợp, giữ lại 1 phần khoảng 10 triệu đồng, còn lại chia cho Lý Trung Dung (phường 5, quận Gò Vấp) và Lữ Thị Ngọc Uyên (chưa rõ lai lịch) để hưởng phần trăm trên giá trị phơi đề.
Sau khi kết thúc giờ xổ số của 2 đài miền Nam và miền Bắc, Phòng sẽ tổng hợp tiền ăn thua và đưa tiền cho các đối tượng khác để trả tiền cho người trúng số đề.
Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng phát hiện tổng đại lý của đường dây này là Lý Trung Dung. Mỗi ngày, Dung đứng ra thầu nhận phơi đề từ các tay dưới, trong đó có Phòng cùng 3 đối tượng khác.
An Sơn

>> xem thêm

Bình luận(0)