Dùng gạch đánh người tình tử vong vì bị từ chối "quan hệ"

Google News

Đòi quan hệ tình dục nhưng bị bạn gái quen qua mạng từ chối, Thực bực tức tìm 1 viên gạch, đập nhiều lần liên tục vào đầu chị Huệ rồi đẩy xác nạn nhân xuống mương nước.

Ngày 27/3, TAND tỉnh Hà Nam vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Thực (SN 1984), quê ở xã Đức Lý, huyện Lý Nhân (Hà Nam) về 2 tội danh Giết người và Hiếp dâm.
Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Hà Nam, đầu tháng 10/2017, Thực quen biết chị Bùi Thị Huệ (SN 1983), quê ở xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội qua mạng xã hội. Sau vài tháng quen biết, đến chiều ngày 23/10, Thực đưa chị Huệ về quê nhà mình để thăm gia đình.
Khoảng 22h cùng ngày, khi 2 người đang tâm sự ở gần bờ mương cạnh nhà thì Thực đòi quan hệ tình dục với chị Huệ nhưng bị từ chối.
Uất ức trong lòng, đối tượng đã lấy 1 viên gạch đập liên tiếp nhiều lần vào đầu chị Huệ rồi đẩy xuống mương, dẫn đến cái chết của nạn nhân.
Bị cáo Nguyễn Văn Thực tại phiên tòa xét xử sáng ngày 27/3. 
 Sau khi gây án, Thực điều khiển xe máy đến khu vực điếm 133 nằm trên địa bàn xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân để vứt chiếc áo còn dính máu đang mặc xuống hồ nước nhằm phi tang.
Sáng 24/10, nhiều người dân tá hỏa phát hiện thi thể 1 nạn nhân dưới mương nước nên nhanh chóng báo lên cơ quan chức năng địa phương. Đến chiều cùng ngày, Thực đã bỏ trốn.
Vào cuộc điều tra, đến ngày 26/10, khi đối tượng đang trên đường trốn chạy qua địa phận xã Xuân Đài, huyện Xuân Trường, (Nam Định) bị lực lượng cơ quan chức năng phát hiện và bắt giữ.
Qua xem xét mọi tình tiết liên quan đến vụ việc, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thực mức án tử hình về 2 tội danh Giết người và Hiếp dâm.
Theo Lê Trung Anh/ANTT

>> xem thêm

Bình luận(0)