Theo nội dung công văn UBND tỉnh GIa Lai: qua nhiều nguồn thông tin phản hồi về việc nhận nuôi bé sơ sinh bị bỏ rơi (bé Thiện An) đang được chăm sóc tại Bệnh viện Nhi Gia Lai, hồ sơ nhận nuôi có nhiều điểm chưa rõ ràng. Việc cho nhận nuôi cháu bé phải thực hiện chặt chẽ đảm bảo quy định, nhất là đảm bảo sức khỏe, cuộc sống sau này cho cháu và tránh tạo dư luận xấu.
UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Y tế căn cứ chức năng, nhiệm vụ, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Tư pháp, UBND xã Ia Mơ, Bệnh viện Nhi Gia Lai hướng dẫn, kiểm tra, xác minh hồ sơ đăng ký xin nhận nuôi đối với trường hợp bé sơ sinh nêu trên; xử lý đúng theo các quy định của pháp luật về quy trình lựa chọn, điều kiện, thành phần hồ sơ, thủ tục nhận con nuôi tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Đối với UBND xã Ia Mơ, nghiên cứu các quy định hiện hành, phối hợp với Sở Y tế, Công an tỉnh, Sở Tư pháp rà soát các hồ sơ đăng ký nhận nuôi con nuôi đối với trường hợp nêu trên, yêu cầu hồ sơ chấp thuận phải đảm bảo đúng, đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật; báo cáo UBND tỉnh trước khi ban hành quyết định.
UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Bệnh viện Nhi Gia Lai tiếp tục chăm sóc, chữa trị và theo dõi tình trạng sức khỏe cháu bé đảm bảo ổn định, khỏe mạnh đến khi thực hiện bàn giao cho gia đình đủ điều kiện nhận nuôi; đối với những khó khăn, vướng mắc phát sinh, báo cáo tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.
Trước đó, vào lúc 0h25 ngày 9/12, cháu bé được người dân phát hiện tại rừng cao su xã Ia Mơ với nhiều vết xước ở vùng mặt, không rõ người thân, không rõ thời gian sinh và Bệnh viện Nhi tỉnh tiếp nhận bé gái sơ sinh cân nặng 2,7kg do anh Ksor H Trung - nhân viên Trạm Y tế xã Ia Mơ chuyển đến.
Ngay sau khi tiếp nhận, các y bác sĩ đã khám kiểm tra sức khỏe, xử lý theo quy trình của bệnh viện.
Sau khi biết thông tin, nhiều gia đình xin nhận nuôi bé. Trong đó có cặp vợ chồng ở xã Kon Gang (tỉnh Gia Lai) với điều kiện kinh tế ổn định, gia đình hiếm muộn chưa có con.
Tuy nhiên, ngày 29/12, UBND xã Ia Mơ đã ra quyết định bàn giao bé gái cho một gia đình tại thành phố Đà Nẵng nhận nuôi.