Đâm chết người vì bị đòi nợ 200.000 đồng

Google News

Trung tìm đến nhà trọ của Chương để đòi nợ 200.000 đồng, xảy ra xô xát, Chương dùng dao đâm Trung gục chết tại chỗ.

Ngày 12/8, Công an huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã bắt khẩn cấp Tạ Văn Chương (37 tuổi, thôn Năng Tây 3, xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa) để điều tra hành vi giết người.
Dam chet nguoi vi bi doi no 200.000 dong
 Đối tượng Tạ Văn Chương bị bắt giữ sau khi gây án. Ảnh: Công an cung cấp.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 11/8, Nguyễn Quốc Trung (35 tuổi, trú thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa) đến nhà trọ của Chương tại Tổ dân phố 3, thị trấn La Hà, Tư Nghĩa để yêu cầu Chương trả nợ 200.000 đồng.
Tại đây, cả hai xảy ra xô xát, sau đó anh Trung rời khỏi phòng trọ. Lúc này Chương đuổi theo dùng dao đâm vào người Trung khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Qua kiểm tra, công an xác định nghi phạm dương tính với ma túy.
Được biết cả Chương và Trung đều thuộc diện quản lý của công an. Trung có một tiền án chống người thi hành công vụ và hủy hoại tài sản. Còn Chương có hai tiền án trộm cắp và cố ý gây thương tích, hai tiền sự nghiện ma túy và vào cơ sở giáo dưỡng.
Theo Nguyễn Ngọc/ Tiền Phong

>> xem thêm

Bình luận(0)