Vừa tái xuất, ông Kim Jong-un bất ngờ gửi thông điệp tới Chủ tịch Trung Quốc

(Kiến Thức) - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã gửi “thông điệp bằng lời” tới Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong đó chúc mừng thành công của Trung Quốc trong việc ngăn chặn dịch COVID-19.

Theo Yonhap, Hãng thông tấn chính thức KCNA của Triều Tiên đưa tin ngày 8/5, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã gửi “thông điệp bằng lời” tới Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong đó chúc mừng thành công của Trung Quốc trong việc ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19.
"Nhà lãnh đạo Kim Jong-un chúc mừng Chủ tịch Tập Cận Bình, cho rằng ông Tập đang nắm được cơ hội giành chiến thắng trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh chưa từng có này", KCNA đưa tin.
Vua tai xuat, ong Kim Jong-un bat ngo gui thong diep toi Chu tich Trung Quoc
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: FT.  
Trong thông điệp, ông Kim Jong-un cũng chúc sức khỏe Chủ tịch Tập Cận Bình, đồng thời bày tỏ niềm tin rằng Trung Quốc sẽ củng cố những thành công đã đạt được, dần mở rộng và giành chiến thắng cuối cùng trước dịch bệnh dưới sự lãnh đạo của ông Tập.
Tuy nhiên, KCNA không nêu rõ thông điệp được gửi tới Chủ tịch Tập Cận Bình khi nào và bằng cách nào. Dư luận cũng chưa biết ông Kim và ông Tập có trực tiếp trò chuyện hay không.
Được biết, "thông điệp bằng lời" của nhà lãnh đạo Kim Jong-un được công bố sau thời gian xuất hiện nhiều đồn đoán về sức khỏe của ông. Ông Kim Jong-un vắng mặt trước công chúng từ ngày 11/4 và "tái xuất" hôm 1/5 vừa qua. 

Mời độc giả xem thêm video về chuyến thăm Trung Quốc trước đây của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (Nguồn video: Zing.vn)

Được biết, đây là lần thứ hai trong năm nay nhà lãnh đạo Kim Jong-un gửi thông điệp tới Chủ tịch Tập Cận Bình liên quan đến dịch COVID-19.
Triều Tiên thường đánh giá cao Trung Quốc về nỗ lực chống COVID-19 kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại thành phố Vũ Hán vào tháng 12/2019, đồng thời khẳng định quan hệ giữa Bình Nhưỡng và Bắc Kinh ngày càng được củng cố.

Đại dịch COVID-19 đe dọa “những người cùng khổ” ở Nigeria

(Kiến Thức) - Tại khu vực Đông Bắc Nigeria, những người dân phải rời bỏ nhà cửa do các cuộc xung đột tiếp diễn đang đứng trước nỗi sợ về đại dịch COVID-19.

Dai dich COVID-19 de doa “nhung nguoi cung kho” o Nigeria
 Theo Al Jazeera, nhiều người ngồi sát nhau trong các khu trại dành cho người sơ tán ở Maiduguri, thủ phủ bang Borno (Nigeria). Họ phải rời bỏ nhà cửa tại những thị trấn và làng mạc bị tàn phá bởi cuộc giao tranh tiếp diễn giữa quân đội và các nhóm vũ trang khác nhau. (Nguồn ảnh: Al Jazeera)

Dai dich COVID-19 de doa “nhung nguoi cung kho” o Nigeria-Hinh-2
 Tuy nhiên, hiện giờ, họ lại đối mặt với một nỗi sợ khác, đó là đại dịch COVID-19. Nhiều người sống trong các khu trại sơ tán đông đúc này không đảm bảo được việc thực hiện giãn cách xã hội.

Dai dich COVID-19 de doa “nhung nguoi cung kho” o Nigeria-Hinh-3
 Lệnh phong tỏa vì COVID-19 cũng khiến cuộc sống của những người dân di tản ở Borno, Adamawa,... trở nên khó khăn hơn vì mất việc làm và không có thu nhập.

Dai dich COVID-19 de doa “nhung nguoi cung kho” o Nigeria-Hinh-4
 "Tôi lo sợ khi nghĩ về những gì sẽ xảy ra với con tôi trong thời gian này", Rebeca, một bà mẹ 6 con sống trong khu định cư không chính thức dành cho những người di tản gần Yola, thủ phủ bang Adamawa, chia sẻ.

Dai dich COVID-19 de doa “nhung nguoi cung kho” o Nigeria-Hinh-5
 Các thành viên của Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) đang xây dựng khu trại và nhà vệ sinh cho những người di tản mới đến. "Cải thiện điều kiện sống và đảm bảo mọi người được tiếp cận với nước là chiến lược chính để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. Vì vậy, chúng tôi phải làm việc khẩn trương", Johnson Kwangware, một kỹ sư của ICRC, nói.

Dai dich COVID-19 de doa “nhung nguoi cung kho” o Nigeria-Hinh-6
 "Mọi người bảo tôi nên tránh đám đông, nhưng điều này rất khó", cô Aishatu, một góa phụ 38 tuổi, chia sẻ. Cô đang sống cùng 10 đứa con trong túp lều chật chội ở khu trại Bakassi, Maiduguri.

Dai dich COVID-19 de doa “nhung nguoi cung kho” o Nigeria-Hinh-7
  Hai năm trước, Aihatu đã mở một cửa hàng nhỏ nhờ khoản tài trợ của ICRC. Tuy nhiên, khi bang Borno áp đặt lệnh phong tỏa để ngăn chặn COVID-19, những cửa hàng kinh doanh nhỏ cũng bị ảnh hưởng nặng nề.

Dai dich COVID-19 de doa “nhung nguoi cung kho” o Nigeria-Hinh-8
 Cô Rebeca đang sống trong khu định cư dành cho dân sơ tán ở ngoại ô Yola. Cô làm việc cho các trang trại gần đó để kiếm tiền nuôi 6 đứa con. 

Dai dich COVID-19 de doa “nhung nguoi cung kho” o Nigeria-Hinh-9
Tuy nhiên, khi Yola bị phong tỏa trong hai tuần, Rebeca không thể đi ra khỏi khu trại để làm việc.

Dai dich COVID-19 de doa “nhung nguoi cung kho” o Nigeria-Hinh-10
 Để kiếm sống, Rebeca phải đi nhặt nhạnh những hạt thóc còn sót lại trên cánh đồng sau vụ thu hoạch.

Dai dich COVID-19 de doa “nhung nguoi cung kho” o Nigeria-Hinh-11
 Những người dân sơ tán ở Nigeria bị ảnh hưởng nặng nề bởi tác động kinh tế mà dịch COVID-19 gây ra.

Dai dich COVID-19 de doa “nhung nguoi cung kho” o Nigeria-Hinh-12
 Trong khi dịch COVID-19 bùng phát, các cuộc xung đột vũ trang trong nước này vẫn tiếp diễn.

Dai dich COVID-19 de doa “nhung nguoi cung kho” o Nigeria-Hinh-13
 Ngày 11/4, nhóm phẫu thuật của ICRC ở Maiduguri tiếp nhận 18 dân thường bị thương trong các cuộc giao tranh gần đây.

Dai dich COVID-19 de doa “nhung nguoi cung kho” o Nigeria-Hinh-14
 Việc giữ khoảng cách trong bệnh viện gặp khó khăn khi có nhiều bệnh nhân.

Dai dich COVID-19 de doa “nhung nguoi cung kho” o Nigeria-Hinh-15
 Theo Al Jazeera, trước khi dịch COVID-19 bùng phát, 35% cơ sở y tế tại bang Adamawa, Borno và Yobe,... đã bị hư hại do hậu quả của các cuộc xung đột vũ trang tiếp diễn.

Mất trắng hơn 1,6 tỷ đồng vì... chôn tiền xuống đất

(Kiến Thức) - Quyết định cất giữ tiền mặt bằng cách chôn xuống đất đã khiến một người đàn ông ở Trung Quốc mất trắng 500 nghìn nhân dân tệ (tương đương hơn 1,6 tỷ đồng).

Theo Shanghaiist, mặc dù đầu tư vào thị trường chứng khoán có thể là một lựa chọn rủi ro, nhưng có những nơi cất giữ tiền còn tồi tệ hơn.

Trung Quốc nói là "nạn nhân" của COVID-19, phản đối điều tra nguồn gốc dịch bệnh

Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc cho biết, Bắc Kinh phản đối cuộc điều tra quốc tế về nguồn gốc COVID-19, nhằm "bêu xấu" nước này.

"Chúng tôi thẳng thắn và cởi mở. Chúng tôi ủng hộ trao đổi chuyên môn giữa các nhà khoa học. Tuy nhiên, chúng tôi phản đối các cáo buộc vô căn cứ nhắm vào Trung Quốc", Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Le Yucheng nói trong cuộc phỏng vấn với Đài CNBC.

Đọc nhiều nhất

Tin mới