Sức mạnh ghê gớm của pháo tự hành 2S5 Nga

Google News

(Kiến Thức) - Cùng cỡ nòng 152mm với pháo 2S3 mà Việt Nam dùng, nhưng chiều dài nòng 2S5 lớn hơn nên tầm bắn tăng tới gần 30km.

Clip vận hành và triển khai bắn 2S5 Giatsint:

Được phát triển từ năm 1968, 2S5 Giatsint (Lục bình) là loại pháo tự hành 152mm, được phát triển song song với phiên bản pháo xe kéo là Giatsint-B, cùng cỡ nòng và cùng sử dụng các loại đạn giống nhau.
"Lục bình" 2S5 gia nhập biên chế Quân đội Liên Xô từ năm 1976. Cũng trong năm này, việc sản xuất 2S5 Giatsint bắt đầu được tiến hành, kéo dài cho đến đầu những năm 1990. Hiện nay 2S5 vẫn nằm trong biên chế một số quốc gia thuộc Liên Xô (cũ) như Nga, Belarus và Ukraine. Chỉ duy nhất một nước nhập khẩu 2S5 Giatsint, đó là Phần Lan (định danh lại 2S5 là 152 TELAK 91).
 2S5 khai hỏa trong cuộc tập trận ở vùng Viễn Đông năm 2014.
Cũng giống như pháo tự hành 2S3 Akatsiya, 2S5 cũng sử dụng loại khung gầm bánh xích hệ thống tên lửa phòng không tự hành 2K11 Krug (NATO định danh là SA-4 Ganef).
2S5 Giatsint sử dụng pháo 152mm với chiều dài gấp 54 lần cỡ nòng. Với hệ thống hỗ trợ nạp đạn, tốc độ bắn tối đa lên đến 5-6 phát/phút. Nó có thể bắn các đạn nổ mảnh thông thường, đạn lõm chống tăng (HEAT) và đạn khói... với tầm bắn 28,4km và lên đến 33km với đạn tăng tầm. Một số nguồn tin cho rằng, 2S5 có thể bắn được cả đạn hạt nhân với công suất từ 0,1-2kT.
Cơ số đạn của 2S5 Giatsint khá ít, chỉ có 30 viên, nên sau khi bắn hết phải bổ sung từ các xe tiếp đạn. Thời gian chuẩn bị để sẵn sàng bắn là 3 phút.
Ngoài pháo chính, 2S5 còn được trang bị súng máy 7,62mm để tự vệ. Đặc biệt, kíp xe còn có thêm tên lửa phòng không vác vai để chống máy bay trực thăng và máy bay địch bổ nhào ném bom.
Khi triển khai chiến đấu, kíp bắn 2S5 phải thực hiện bên ngoài.
Về phòng thủ, giáp của xe đủ để chống lại các vũ khí hạng nhẹ và đạn pháo nổ văng mảnh. Giáp trước dày hơn, có thể chống được một số loại pháo bắn nhanh cỡ nòng nhỏ. Tuy nhiên, ở trạng thái chiến đấu, kíp lái buộc phải ra khỏi xe, và khi đó chỉ có một khiên nhỏ của pháo là có khả năng bảo vệ cho các xạ thủ.
Về khả năng cơ động, 2S5 Giatsint sử dụng động cơ diesel V-59 công suất 520 mã lực, cho khả năng cơ động với tốc độ lên đến 60km/h, tầm hoạt động 500km. Khả năng việt dã của xe khá tốt, có thể vượt lũy cao 1m, hào rộng 3m.
Lương Minh

Bình luận(0)