Quân đội Nga “mong ngóng” sát thủ diệt tăng Khrizantema-S

(Kiến Thức) - Quân đội Nga đang mong chờ sớm được trang bị biến thể hệ thống tên lửa chống tăng hiện đại nhất thế giới Khrizantema-S.

Theo tạp chí Army Recognition, hệ thống tên lửa chống tăng tự hành mới nhất Khrizantema-S được thiết kế để tiêu diệt mọi mục tiêu xe tăng, xe bọc thép trong cả ban ngày và ban đêm, trong điều kiện tầm nhìn bằng 0 và dưới mọi điều kiện thời tiết.
Khrizantema-S đang trải qua giai đoạn thử nghiệm cuối cùng ở trường bắn của KB Mashinostroyenia (Cục thiết kế Machine) ở thành phố Kolomna (tỉnh Moscow), nơi các chuyên gia kỹ thuật đang thử nghiệm tên lửa tấn công mọi mục tiêu gồm xe tăng, trực thăng, công sự phòng ngự, bộ binh địch trước khi chuyển tới tay quân đội.
Chứ S trong cụm từ Khrizantema-S là tên viết tắt của “tự hành” (self-propelled), ám chỉ hệ thống phóng cơ động Khrizantema dùng khung gầm cơ sở xe chiến đấu bộ binh BMP-3.
Hệ thống tên lửa chống tăng "đáng sợ" nhất thế giới Khrizantema-S.
 Hệ thống tên lửa chống tăng "đáng sợ" nhất thế giới Khrizantema-S.
Khrizantema-S được trang bị 2 kênh ngắm mục tiêu gồm: kênh ngắm quang học với thiết bị dẫn đường lade và kênh điện tử.
Trong đó, kênh ngắm mục tiêu thứ 2 đại diện cho sự cải tiến lớn nhất của hệ thống: trang bị radar sóng mm, không thể bắt sai mục tiêu. Dữ liệu mục tiêu được xử lý và chuyển đến bảng điều khiển hệ thống trong xe, xạ thỉ có việc khóa mục tiêu bằng cách đánh dấu chúng trên màn hình LCD và nhấn nút bắn – thiết bị điện tử sẽ làm phần việc còn lại.
Với 2 kênh ngắm mục tiêu, Khrizantema-S có thể phát hiện và tấn công 2 mục tiêu cùng lúc với khoảng thời gian giãn cách 4 giây giữa 2 lượt bắn. Hơn nữa, hệ thống có thể phóng tên lửa khi xe đang hành tiến trên bộ và dưới nước.
Người đứng đầu văn phòng thiết kế ở Kolomna Leonid Sizov cho biết, trong chiến đấu một khẩu đội 3 xe Khrizantema là đủ để đẩy lùi một cuộc tấn công của đội xe tăng 14 chiếc. Theo đánh giá quốc tế, Khrizantema hoàn toàn có thể vô hiệu hóa xe tăng hiện đại hàng đầu thế giới của Mỹ và phương Tây như M1 Abram (Mỹ) hay Leopard 2 (Đức).
Ngoài ra, đạn chống tăng trang bị cho hệ thống có thể lắp đầu đạn nhiệt áp để chống bộ binh hoặc công sự phòng ngự kiên cố. Tầm bắn của tên lửa khoảng 400-6.000m.

“Sát thủ diệt tăng” Kornet, Javelin: Ai hơn ai?

9M133 Kornet mạnh cỡ nào?

Đo sức mạnh của “cơn lốc diệt tăng” Tornado GR.4

Panavia Tornado GR.4 là biến thể cường kích 2 chỗ ngồi của máy bay Tornado do Liên doanh Panavia GmbH (Anh, Đức, ý) nghiên cứu phát triển từ giữa những năm 1970 cho nhiệm vụ oanh tạc mục tiêu mặt đất.
Panavia Tornado GR.4 là biến thể cường kích 2 chỗ ngồi của máy bay Tornado do Liên doanh Panavia GmbH (Anh, Đức, ý) nghiên cứu phát triển từ giữa những năm 1970 cho nhiệm vụ oanh tạc mục tiêu mặt đất.

Kể từ khi được đưa vào sản xuất, tính tới ngày nay có 900 chiếc được chế tạo phục vụ chủ yếu trong Không quân Hoàng gia Anh, Đức, Italy, A Rập Saudi.
Kể từ khi được đưa vào sản xuất, tính tới ngày nay có 900 chiếc được chế tạo phục vụ chủ yếu trong Không quân Hoàng gia Anh, Đức, Italy, A Rập Saudi.

Khoảng 142 chiếc biến thể GR.1 của Không quân Hoàng gia Anh được nâng cấp lên chuẩn GR.4. Công việc được thực hiện từ năm 1996 và chính thức hoàn thành năm 2003.
Khoảng 142 chiếc biến thể GR.1 của Không quân Hoàng gia Anh được nâng cấp lên chuẩn GR.4. Công việc được thực hiện từ năm 1996 và chính thức hoàn thành năm 2003.

Tornado GR.4 có chiều dài, 13,91m, sải cánh 16,72m, chiều cao 5,95m, trọng lượng cất cánh tối đa khoảng 27,2 tấn. Máy bay trang bị hệ thống điện tử hàng không hiện đại hơn so với các biến thể trước đó.
Tornado GR.4 có chiều dài, 13,91m, sải cánh 16,72m, chiều cao 5,95m, trọng lượng cất cánh tối đa khoảng 27,2 tấn. Máy bay trang bị hệ thống điện tử hàng không hiện đại hơn so với các biến thể trước đó.

Tornado GR.4 được trang bị 2 động cơ tuốc bin phản lực cho phép đạt tốc độ tối đa khoảng 2.400km/h (gấp hơn 2 lần vận tốc âm thanh).
 Tornado GR.4 được trang bị 2 động cơ tuốc bin phản lực cho phép đạt tốc độ tối đa khoảng 2.400km/h (gấp hơn 2 lần vận tốc âm thanh).

Máy bay đạt tầm hoạt động 1.390km hoặc 3.890km với 4 thùng dầu phụ, trần bay 15.240m.
Máy bay đạt tầm hoạt động 1.390km hoặc 3.890km với 4 thùng dầu phụ, trần bay 15.240m.

Tornado GR.4 nói riêng và dòng Tornado nói chung thiết kế với kiểu cánh cụp cánh xòe đáp ứng yêu cầu đạt tốc độ lớn ở trần bay thấp.
Tornado GR.4 nói riêng và dòng Tornado nói chung thiết kế với kiểu cánh cụp cánh xòe đáp ứng yêu cầu đạt tốc độ lớn ở trần bay thấp.

Trong ảnh là cánh chiếc Tornado cụp hết cỡ.
Trong ảnh là cánh chiếc Tornado cụp hết cỡ.

Đối với nhiệm vụ diệt tăng, biến thể Tornado GR.4 có khả năng mang 12 tên lửa chống tăng có điều khiển Brimstone.
Đối với nhiệm vụ diệt tăng, biến thể Tornado GR.4 có khả năng mang 12 tên lửa chống tăng có điều khiển Brimstone.

Trong ảnh là giá treo đặc biệt lắp 3 quả đạn Brimstone gắn dưới giá treo trên thân máy bay Tornado GR.4.
Trong ảnh là giá treo đặc biệt lắp 3 quả đạn Brimstone gắn dưới giá treo trên thân máy bay Tornado GR.4.

Brimstone là một trong số ít loại tên lửa chống tăng trên thế giới có thể mang được trên máy bay cánh bằng (thông thường tên lửa chống tăng mang trên trực thăng). Brimstone nặng 48,5kg, lắp đầu đạn kiểu 2 đầu nổ, tầm bắn tới 12km, lắp đầu tự dẫn radar sóng mm 94 GHz. Trong ảnh là quả tên lửa Brimstone rời bệ phóng chiếc Tornado.
Brimstone là một trong số ít loại tên lửa chống tăng trên thế giới có thể mang được trên máy bay cánh bằng (thông thường tên lửa chống tăng mang trên trực thăng). Brimstone nặng 48,5kg, lắp đầu đạn kiểu 2 đầu nổ, tầm bắn tới 12km, lắp đầu tự dẫn radar sóng mm 94 GHz. Trong ảnh là quả tên lửa Brimstone rời bệ phóng chiếc Tornado.

Tornado GR.4 và Brimstone thử lửa lần đầu tại chiến trường Libya năm 2011. Loại tên lửa này được ghi nhận đã diệt một số xe tăng, xe bọc thép lực lượng ủng hộ Tổng thống Gaddafi.
Tornado GR.4 và Brimstone thử lửa lần đầu tại chiến trường Libya năm 2011. Loại tên lửa này được ghi nhận đã diệt một số xe tăng, xe bọc thép lực lượng ủng hộ Tổng thống Gaddafi.

Ngoài tên lửa chống tăng Brimstone, Tornado GR.4 có thể mang được các loại tên lửa chống đối không tầm ngắn/tầm trung, tên lửa không đối đất, tên lửa không đối hạm và bom có điều khiển. Thậm chí, nó có thể mang được bom hạt nhân.
Ngoài tên lửa chống tăng Brimstone, Tornado GR.4 có thể mang được các loại tên lửa chống đối không tầm ngắn/tầm trung, tên lửa không đối đất, tên lửa không đối hạm và bom có điều khiển. Thậm chí, nó có thể mang được bom hạt nhân.

Trong ảnh là một chiếc Tornado mang tên lửa hành trình đối đất tầm xa Storm Shadow đạt tầm bắn tới 250km.
Trong ảnh là một chiếc Tornado mang tên lửa hành trình đối đất tầm xa Storm Shadow đạt tầm bắn tới 250km.

“Sát thủ diệt tăng” đắt ngang BMW X6

Năm 1996, Quân đội Mỹ chính thức đưa vào trang bị tổ hợp tên lửa chống tăng cá nhân FGM-148 Javelin để thay thế cho loại Dragon. Khi ra đời, FGM-148 Javelin được xếp loại tên lửa chống tăng thế hệ thứ 3 đầu tiên trên thế giới với công nghệ dẫn đường tiên tiến, vượt trội so với tên lửa Nga.

Đọc nhiều nhất

Tin mới