Nội thất tàu ngầm Kilo 636 mà Việt Nam có dùng

Google News

(Kiến Thức) - Đoạn clip ghi lại một số hình ảnh bên trong phòng điều khiển phòng ngư lôi trên tàu ngầm Kilo Project 636.


Tàu ngầm phi hạt nhân tấn công Project 636 Varshavyanka (NATO định danh là Kilo) là lớp tàu hiện đại do Cục thiết kế Rubin (Nga) phát triển và được nhà máy đóng tàu Admiralty Verfi sản xuất cho Hải quân Nga, Việt Nam, Trung Quốc, Algeria.
Kilo 636 được trang bị rất nhiều công nghệ hiện đại về điều khiển, hỏa lực đem lại khả năng chiến đấu cao, mạnh mẽ có thể chống mục tiêu dưới mặt nước, trên mặt nước, trên đất liền, thậm chí là trên không.
 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm phòng điều khiển tàu ngầm Kilo 636 mang tên HQ-182 Hà Nội.
Đoạn clip của đài truyền hình Nga cho thấy rõ điều đó, khi bên trong phòng điều khiển được số hóa mạnh với các màn hình màu hiển thị thông tin, tình trạng tàu. Các phóng viên Nga cũng được đi vào phòng vũ khí - nơi lắp đặt các ống phóng ngư lôi 533mm có thể bắn nhiều loại ngư lôi chống ngầm/tàu mặt nước và tên lửa hành trình diệt hạm Klub-S.
Hoàng Lê

Bình luận(0)