Bangladesh tiếp nhận xe tăng Type 15 Trung Quốc trong chiến lược hiện đại hóa

Quân đội Bangladesh nhận xe tăng Type 15 mới, mở rộng hợp tác quốc phòng với Trung Quốc và nâng cao khả năng chiến đấu trong địa hình đa dạng.

Quân đội Bangladesh đã tiếp nhận thêm một lô xe tăng chiến đấu hạng nhẹ Type 15 do Trung Quốc sản xuất, còn được biết đến với tên xuất khẩu VT-5. Số xe này dự kiến trang bị cho một đơn vị thiết giáp mới, sau khi một trung đoàn trước đó đã hoàn tất tái trang bị với 44 xe vào năm 2025.

Lô xe tăng mới là một phần trong gói mua sắm quốc phòng lớn mà Bangladesh triển khai gần đây từ Trung Quốc. Ngoài Type 15, nước này còn phê duyệt mua tên lửa đạn đạo chiến thuật SY-400, đồng thời được cho là đang cân nhắc đặt mua tiêm kích J-10C và JF-17 Block III nhằm hiện đại hóa toàn diện lực lượng vũ trang.

article-69966551c05f26-17119305.png
Xe tăng Type 15 của Quân đội Bangladesh.

Việc tiếp tục mua sắm vũ khí Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh xuất hiện nhiều đồn đoán rằng sau biến động chính trị năm 2025, chính quyền mới của Bangladesh có thể chuyển hướng hợp tác quốc phòng sang phương Tây. Tuy nhiên, thực tế các hợp đồng mới cho thấy quan hệ quốc phòng Trung Quốc - Bangladesh vẫn duy trì chặt chẽ.

Type 15 nhẹ hơn khoảng 40% so với xe tăng chủ lực Type 99 của Trung Quốc, được trang bị pháo chính cỡ 105mm. Dù hỏa lực nhỏ hơn xe tăng hạng nặng, phương tiện này sử dụng các loại đạn tiên tiến như tên lửa chống tăng dẫn đường bằng laser và đạn xuyên động năng để đối phó với các mục tiêu bọc giáp hiện đại.

Theo các nguồn tin quân sự Bangladesh, đạn xuyên của Type 15 có khả năng xuyên giáp trước của những xe tăng lớn hơn như T-90. Điều này giúp xe duy trì sức răn đe đáng kể dù có trọng lượng thấp.

Type 15 đặc biệt phù hợp với tác chiến ở địa hình đồi núi hoặc nền đất yếu. Xe được trang bị hệ thống treo thủy-khí nén hiện đại có thể điều chỉnh độ cao gầm linh hoạt, giúp tăng khả năng cơ động và ổn định khi chiến đấu trên địa hình phức tạp.

Trung Quốc cũng đang phát triển một mẫu xe tăng hạng nhẹ thế hệ tiếp theo được cho là kế nhiệm Type 15. Mẫu xe này dự kiến tích hợp công nghệ tự động hóa cao và trí tuệ nhân tạo nhằm giảm kíp lái xuống chỉ còn hai người.

article-69966570d191c2-78100628.jpg
Xe tăng Type 100 của Trung Quốc - hiện được xem là mẫu dẫn đầu thế giới về các tính năng thiết kế xe tăng thế hệ mới.

Thiết kế mới cho phép bố trí kíp lái tập trung ở trung tâm thân xe, giúp tăng khả năng sống sót và tối ưu hóa trọng lượng giáp bảo vệ. Xu hướng này phản ánh sự chuyển dịch trong thiết kế xe tăng hiện đại - ưu tiên tự động hóa, bảo vệ kíp lái và tính cơ động.

Bên cạnh Type 15, Bangladesh cũng được cho là quan tâm tới xe tăng chủ lực VT-4 - dòng xe xuất khẩu hạng nặng của Trung Quốc. Nếu được mua, hai loại xe này sẽ thay thế các xe tăng Type 59 đã phục vụ từ thời Chiến tranh Lạnh.

Việc Bangladesh tiếp tục mua xe tăng Type 15 cho thấy nước này vẫn ưu tiên yếu tố chi phí - hiệu quả và khả năng đáp ứng nhanh trong hiện đại hóa quân đội. Vũ khí từ Trung Quốc thường có giá thấp hơn phương Tây, đi kèm chuyển giao kỹ thuật và tiến độ bàn giao nhanh. Ngoài ra, đặc điểm địa hình sông ngòi, đất mềm và nhiều khu vực đồi núi của Bangladesh khiến xe tăng hạng nhẹ như Type 15 phù hợp hơn so với các dòng tăng chủ lực hạng nặng. Điều này giúp nước này tăng sức cơ động mà vẫn đảm bảo năng lực răn đe thiết giáp trong khu vực.

Xu hướng mới trong lực lượng xe tăng Trung Quốc: Từ Type 96 đến Type 100

Trong bối cảnh phát triển, Quân đội Trung Quốc bắt đầu chuyển dần từ xe tăng Type 96 sang loại mới Type 100, tích hợp công nghệ hiện đại và kết nối đa chiều.

Tập đoàn quân 71 thuộc Lục quân Trung Quốc mới đây đã triển khai xe tăng chiến đấu chủ lực Type 96 trong các khoa mục huấn luyện lái xe và cơ động tại khu vực miền Đông Trung Quốc. Hoạt động này thu hút sự chú ý khi Type 96 hiện vẫn là xương sống của lực lượng tăng thiết giáp Trung Quốc, dù đã phục vụ gần ba thập kỷ.

Trực thuộc Chiến khu Đông Bộ, Tập đoàn quân 71 gồm sáu lữ đoàn hợp thành cơ động, trong đó có bốn lữ đoàn được trang bị thiết giáp hạng nặng. Mỗi lữ đoàn chỉ huy bốn tiểu đoàn hợp thành. Hiện các Lữ đoàn hợp thành số 2, 35 và 178 đều biên chế xe tăng Type 96.

Năng lực xe tăng Type 99B Trung Quốc mới công bố trong diễn tập đạn thật

Thiết kế của Type 99B được đánh giá là phản ánh rõ những xu hướng mới của chiến tranh tăng – thiết giáp.

Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV lần đầu tiên phát sóng hình ảnh xe tăng chiến đấu chủ lực Type 99B của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) tham gia diễn tập bắn đạn thật. Dòng xe tăng mới này được giới thiệu công khai lần đầu tại lễ duyệt binh ngày 3/9, với các xe tăng thuộc Lữ đoàn Hợp thành 112 của Tập đoàn quân 82, qua Quảng trường Thiên An Môn, trung tâm Bắc Kinh.

ban-dan-that.jpg

Trung Quốc phát triển xe tăng sử dụng động cơ hybrid

Trung Quốc phát triển nền tảng xe tăng lai mới, tích hợp động cơ diesel và điện để hỗ trợ các hệ thống chiến trường tiên tiến và các hoạt động ở vùng núi cao.

Trung Quốc bắt đầu thử nghiệm nền tảng xe tăng lai mới, tích hợp động cơ diesel và điện nhằm hỗ trợ các hệ thống chiến trường tiên tiến.

Phương tiện chiến đấu mới này kết hợp động cơ diesel truyền thống với mô-tơ điện và pin tích hợp trên xe. Cấu hình hai nguồn động lực giúp giảm tiếng ồn, cung cấp mô-men xoắn tức thì và hỗ trợ các hệ thống tiêu tốn nhiều năng lượng như phòng thủ bằng laser và các mô-đun tác chiến điện tử.

Đọc nhiều nhất

Tin mới