Công ty Epirus (Mỹ) ngày 13/1/2026 đã công bố đoạn video ghi lại cuộc thử nghiệm bắn đạn thật, trong đó hệ thống vi sóng công suất cao Leonidas VehicleKit vô hiệu hóa thành công một UAV FPV dẫn đường bằng cáp quang. Cuộc thử nghiệm được tiến hành vào tháng 12/2025 tại một thao trường của chính phủ Mỹ, đánh dấu lần đầu tiên một giải pháp phi động năng được chứng minh hiệu quả trước loại UAV được thiết kế để vượt qua các biện pháp gây nhiễu truyền thống.
UAV FPV dẫn đường bằng cáp quang đang trở thành thách thức lớn trên chiến trường hiện đại. Khác với UAV thông thường phụ thuộc vào liên kết điều khiển sóng vô tuyến, các phiên bản này kéo theo một sợi cáp mảnh nối trực tiếp với người điều khiển, duy trì khả năng kiểm soát ngay cả trong môi trường bị gây nhiễu điện tử dày đặc. Trên thực tế, loại UAV này đã được sử dụng rộng rãi tại Ukraine để thực hiện các đòn tấn công cảm tử, trinh sát và chỉ thị mục tiêu, làm suy giảm hiệu quả của nhiều hệ thống chống UAV hiện có của NATO.
Trước thách thức đó, Epirus lựa chọn cách tiếp cận khác: tấn công trực tiếp vào hệ thống điện tử của UAV thay vì đường truyền điều khiển. Theo mô tả của hãng, Leonidas sử dụng các xung vi sóng công suất cao để gây nhiễu và làm hỏng các bộ phận then chốt như bộ điều khiển bay, hệ thống quản lý năng lượng và bộ xử lý trung tâm. Ngay cả khi UAV vẫn duy trì kết nối cáp quang với người điều khiển, việc các linh kiện điện tử bị “đánh sập” sẽ khiến phương tiện mất khả năng hoạt động.
Leonidas thuộc nhóm vũ khí năng lượng định hướng, dựa trên công nghệ vi sóng công suất cao (HPM). Kể từ khi ra mắt năm 2020, hệ thống này đã trải qua nhiều bước nâng cấp. Phiên bản thế hệ thứ ba, công bố năm 2022, được cho là có công suất gấp hơn hai lần phiên bản trước, sử dụng chất bán dẫn gallium nitride (GaN) giúp tăng mật độ công suất và giảm yêu cầu làm mát. Thiết kế mô-đun cho phép Leonidas tích hợp với các hệ thống chỉ huy – kiểm soát và mạng lưới phát hiện UAV, phù hợp cho tác chiến cường độ cao kéo dài.
Cấu hình Leonidas VehicleKit thể hiện rõ tính cơ động. Khi được lắp đặt trên phương tiện, hệ thống có thể bảo vệ các đơn vị cơ động, đoàn xe hậu cần hoặc căn cứ tiền phương - những mục tiêu đặc biệt dễ tổn thương trước UAV FPV. Epirus và General Dynamics Land Systems từng giới thiệu cấu hình “Stryker Leonidas”, cho thấy khả năng triển khai nhanh trên các nền tảng đang được quân đội Mỹ sử dụng rộng rãi.
Tính cấp bách của giải pháp này được nhấn mạnh bởi thực tế chiến trường Ukraine. Giới chức Kiev từng xác nhận UAV FPV cáp quang có thể đạt tầm hoạt động tới 50 km, đe dọa cả các tuyến hậu cần và sở chỉ huy phía sau. Các đánh giá của Lục quân Mỹ cũng cho rằng loại UAV này cực kỳ khó phát hiện và vô hiệu hóa bằng biện pháp truyền thống.
Cuộc trình diễn của Leonidas cho thấy cuộc đua chống UAV đang dịch chuyển từ gây nhiễu sang “tiêu diệt điện tử”. Trong bối cảnh UAV giá rẻ nhưng hiệu quả ngày càng phổ biến, các hệ thống vi sóng công suất cao có thể trở thành lớp phòng thủ quan trọng, góp phần bảo vệ lực lượng, căn cứ và hậu phương trước các mối đe dọa mới.
