Việt Nam đã sản xuất được tên lửa vác vai Igla?

(Kiến Thức) - Các nhà máy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam có thể đã sản xuất thành công tổ hợp tên lửa vác vai Igla hiện đại do Nga phát triển. 

Một bức ảnh tại gian trưng bày của Quân đội Nhân dân Việt Nam ở triển lãm thành tựu KT-XH tổ chức dịp 2/9 đã cho biết điều này. Trong bức ảnh chụp lại cảnh phóng tên lửa vác vai với chú thích "bắn nghiệm thu tên lửa Igla do Tổng cục CNQP sản xuất".
Điều đó cho thấy, ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam đã sản xuất thành công tổ hợp tên lửa vác vai rất hiện đại do Nga phát triển. Đây thực sự là bước tiến vượt bậc trong việc từng bước tự chủ nguồn cung vũ khí hiện đại của Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Viet Nam da san xuat duoc ten lua vac vai Igla?
 Bức ảnh bắn nghiệm thu tên lửa Igla trưng bày tại triển lãm KTXH.
Igla hay tên gọi đầy đủ là 9K38 Igla là tổ hợp tên lửa vác vai phòng không tầm thấp (NATO định danh là SA-18 Grouse) được cục thiết kế KBM phát triển từ đầu những năm 1980. Nó chính thức được chấp nhận trang bị trong lực lượng vũ trang Liên Xô từ năm 1983. Loại tên lửa này đã được xuất khẩu tới khoảng 20-30 quốc gia trên khắp thế giới và đạt hiệu quả cao trong một vài cuộc xung đột vũ trang.
Toàn bộ tổ hợp tên lửa vác vai Igla khi chiến đấu có trọng lượng khoảng 17,9kg, với phần đạn tên lửa nặng 10,8kg (lắp đầu đạn nổ phá mảnh 1,17kg) trang bị đầu dò hồng ngoại cải tiến khả năng đối phó với các biện pháp gây nhiễu của máy bay chiến đấu đối phương. Đặc biệt, đầu dò của Igla tăng khả năng đánh chặn mục tiêu ở bán cầu trước ngoài khả năng bắt bám bán cầu sau - hay chính là phần động cơ - vị trí tỏa nhiệt mạnh nhất.
Đạn tên lửa tổ hợp Igla có thể hạ mục tiêu ở cự ly đến 5,2km, độ cao 3,5-4km.
Viet Nam da san xuat duoc ten lua vac vai Igla?-Hinh-2
 Bắn thử tên lửa Igla ở Macedonia.
Bên cạnh việc sản xuất thành công tên lửa vác vai Igla, Việt Nam được cho là đã làm chủ sản xuất tên lửa 9K32 Strela-2 hay còn được biết đến với cái tên SA-7 huyền thoại.
Không những sản xuất tên lửa vác vai theo công nghệ nước ngoài, công nghiệp quốc phòng Việt Nam những năm gần đây đang nỗ lực phát triển tên lửa phòng không theo thiết kế riêng. Mà điển hình là đề tài chế tạo cấp quốc gia tên lửa phòng không tầm thấp TL-01.

Khám phá siêu hạm Mỹ làm từ thép vụ khủng bố 11/9

(Kiến Thức) - Khoảng 7,5 tấn kim loại lấy từ tòa tháp đôi trong vụ khủng bố 11/9 đã được dùng để chế tạo tàu đổ bộ lớn USS New York (LPD-21). 

Kham pha sieu ham My lam tu thep vu khung bo 11/9
 Nhằm tưởng nhớ gần 3.000 người thiệt mạng trong vụ khủng bố 11/9, một phần kim loại cấu thành nên hai tòa tháp đôi trung tâm thương mại thế giới (WTC) bị sụp đổ đã được lấy ra để chế tạo tàu đổ bộ lớn USS New York (LPD-21) dành cho Hải quân Mỹ. 

Cận cảnh tên lửa vác vai Igla-S Việt Nam có dùng

(Kiến Thức) - Tên lửa vác vai Igla-S có thể hạ hầu hết mục tiêu trên không với tầm bắn hiệu quả 500-6.000m, độ cao từ 10m tới 3.500m.

Can canh ten lua vac vai Igla-S Viet Nam co dung
  Tên lửa vác vai Igla-S (NATO định danh là SA-24 Grinch) là biến thể mới nhất của họ tên lửa phòng không vác vai 9K38 Igla. Loại tên lửa này chính thức được chấp nhận biên chế trong Quân đội Nga từ năm 2004 và được xuất khẩu rộng rãi cho nhiều quốc gia trên thế giới. Một số nguồn quốc tế ghi nhận, Việt Nam cũng sở hữu loại tên lửa này trong biên chế.

Khám phá vật liệu chế tạo máy bay tàng hình

(Kiến Thức) - Đây là một loại máy bay quân sự, nhưng không phải tàng hình kiểu mắt thường không thể nhìn thấy mà chỉ là đối phó với sóng radar. 

Kham pha vat lieu che tao may bay tang hinh
 
Đây là một loại máy bay quân sự, nhưng không phải tàng hình kiểu mắt thường không thể nhìn thấy mà chỉ là đối phó với sóng radar. Một nhược điểm lớn của radar đó là nó chỉ phát hiện ra đối phương khi sóng phản xạ (phản xạ lại từ đối phương) cùng phương với sóng tới (là sóng mà radar phát ra) và nếu mặt cát tán xạ trên máy bay càng nhỏ thì khả năng phát hiện của radar càng thấp. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới