Sức mạnh đáng sợ của tên lửa siêu âm BrahMos

Google News

Tên lửa BrahMos có tầm bắn 290km, mang được đầu đạn thường nặng 300kg và tốc độ bay gấp 2,8-3 lần tốc độ âm thanh.

Mời quý độc giả xem video:

Trong quá trình bay, BrahMos có thể hạ thấp xuống độ cao khoảng 10m để tránh bị đánh chặn hoặc bị radar đối phương phát hiện.
Chương trình phát triển tên lửa BrahMos do liên doanh giữa Tổ chức Nghiên cứu và phát triển quốc phòng của Ấn Độ với Công ty NPO Mashinostroeyenia của Nga thực hiện. Cái tên BrahMos là sự kết hợp giữa tên hai dòng sông Brahmaputra ở Ấn Độ và Moskva ở Nga.
Theo Lao động

Bình luận(0)