Vật liệu Nano trong sản xuất vải chống nước bền vững

Nhà sản xuất vật liệu nano Promethean Particles gần đây đã tham gia một nhóm các tổ chức để nghiên cứu và phát triển các loại vải chống thấm nước an toàn và bền vững mới.

Vat lieu Nano trong san xuat vai chong nuoc ben vung

Ngày nay, nhờ sử dụng các chất hóa học có hàm lượng flo hóa cao nên khả năng chống thấm nước và dầu đều đạt được hiệu quả tối ưu. Tuy nhiên, các quy định nghiêm ngặt ngày càng tăng lên trong việc sử dụng các chất perfluorocarbons và polyfluoroalkyl (PFC và PFAS) đang khiến ngành dệt may phải tìm kiếm các hóa chất thay thế bền vững hơn.

Bốn đối tác khác cùng tham gia dự án REPETEX do Vương quốc Anh tài trợ gồm Mạng lưới dệt vùng Tây Bắc, Tập đoàn sản xuất Manchester, Mexar- một nhà sản xuất mực in phun độc lập chuyên về công nghệ in phun nước và Viện hàn (TWI).

“Hiện nay, ngành dệt kỹ thuật đang áp dụng các công nghệ chống thấm nước bền lâu vào trong sản xuất các thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE), được dùng cho quân nhân và những công nhân làm trong các ngành công nghiệp ngoài trời”. Tiến sĩ Selina Ambrose, Giám đốc kỹ thuật của Promethean Particles cho biết.

“Gần đây, việc sử dụng các chất liệu chống thấm nước trong thị trường thời trang cao cấp, đồ thể thao hay đồ mặc thông thường đang dần trở thành một xu thế. Khi nhu cầu về các loại vải này tăng lên, cần phải tìm một giải pháp sản xuất sạch và an toàn hơn nhưng không làm giảm đi một số đặc tính quan trọng khác của các loại vải hiệu suất cao này bao gồm độ bền, thoải mái và thoáng khí”.

Cùng tham gia dự án, Promethean Particles đang phát triển các hạt nano silica (silicon dioxide) chuyên dụng có khả năng kết hợp với một loại mực nước để dùng trong lĩnh vực in kỹ thuật số lên vải dệt.

Theo Promethean, các hạt nano silica chuyên dụng này đóng vai trò chính trong việc cung cấp các đặc tính siêu thấm nước nhờ cách kết hợp giữa độ nhám bề mặt tự nhiên của các sợi vi cấu trúc dệt với các thành phần hóa học bề mặt có chọn lọc. Công ty cho biết: điều này đem lại cải tiến vượt bậc trong hiệu quả siêu thấm nước ở cấp độ nano mà không cần sử dụng a-xit perfluorooctane sulfonic (PFOS).

 PFOS là một chất phụ gia độc hại tiềm ẩn thuộc nhóm PFC và việc sử dụng nó trong các loại vải được quy định bởi Liên minh châu Âu. Việc lạm dụng các chất PFC gây ra những lo ngại đáng kể về sức khỏe và môi trường khi mà các sản phẩm hàng dệt may có thể mất dần các chất phụ gia được fluor hóa trong suốt vòng đời của vải.       

 “Mục tiêu của dự án này là mang lại một giải pháp thay thế hiệu quả về mặt chi phí, mang lại khả năng chống thấm bền lâu cho các sản phẩm hàng dệt may trong khi vẫn duy trì được hiệu suất. Quy trình sản xuất hạt nano độc đáo mà Promethean đang phát triển sẽ rất cần thiết để mang lại kết quả này”. Tiến sĩ Ambrose chia sẻ thêm

Promethean cho biết quy trình sản xuất liên tục đang phá vỡ thị trường cho phép các hạt nano được sản xuất có thể tái sản xuất trên quy mô lớn, mà không ảnh hưởng đến hiệu suất và chất lượng. Công ty cho biết thêm có thể đạt được sản lượng hàng ngàn lít, giúp giảm chi phí sản xuất rất lớn so với quy trình sản xuất hàng loạt, có thể được chuyển cho các nhà sản xuất dệt may.

Công nghệ chống thấm nước đang được phát triển thuộc dự án REPETEX chủ yếu dành cho vải cotton, vải polyester và vải cotton-polyester nhưng nếu thành công, nó có thể được ứng dụng cho nhiều loại vải khác trong tương lai.

Vật liệu mới, kị nước không bao giờ chìm dù bị đục thủng

(Kiến Thức) - Vật liệu kị nước đặc biệt này chắc chắn sẽ đem tới những ứng dụng tuyệt vời trong đời sống như thuyền chống chìm hay các thiết bị hoạt động được dưới nước.

       Các vật liệu được phủ chất kị nước đem tới khả năng chống thấm tuyệt vời và cực kỳ hữu ích trong nhiều trường hợp. Chúng giúp ngăn băng và hơi nước tích tụ trên bề mặt và làm cho thiết bị điện tử không bị thấm nước và những con tàu hoạt động hiệu quả hơn. Và giờ đây các nhà nghiên cứu đã tìm ra một ứng dụng hoàn toàn mới lạ của vật liệu kị nước. Đó là một tấm kim loại hoàn toàn có thể lơ lửng trên mặt nước ngay cả khi bị thủng.
      Vat lieu moi, ki nuoc khong bao gio chim du bi duc thung
       

      Phát hiện vật liệu mới có độ cứng hơn cả kim cương

      Các chuyên gia Mỹ đã phát triển thành công vật liệu carbon dựa trên cấu trúc nano dạng tấm vững chắc hơn cả kim cương.

      Các nhà khoa học từ Đại học California, Irvine (UCI) của Mỹ đã thành công trong việc chế tạo vật liệu carbon cấu trúc nano mới, bao gồm những tấm tế bào kín có liên kết chặt chẽ với nhau thay vì chùm hình trụ được sử dụng phổ biến.

      Theo Slashgear, thiết kế mới của họ giúp cải thiện tới 639% độ bền và 522% độ cứng. "Thiết kế dựa trên chùm hình trụ trước đây không đạt hiệu quả về tính chất cơ học. Các mạng tinh thể nano dạng tấm mới mà chúng tôi chế tạo chắc chắn và cứng hơn nhiều so với mạng tinh thể dạng chùm tốt nhất", Tiến sĩ Jens Bauer, trưởng nhóm nghiên cứu nhận định.

      Hé lộ nguồn gốc vật liệu trong nhánh xoắn ốc của Milky Way

      (Kiến Thức) - Một nhóm nghiên cứu quốc tế, với sự tham gia đáng kể của các nhà thiên văn học từ Viện Thiên văn học Max Planck (MPIA) đã có được những hiểu biết quan trọng về nguồn gốc của vật liệu trong nhánh xoắn ốc thiên hà Milky Way.

      Bằng cách phân tích các thuộc tính của từ trường Milky Way, họ có thể chỉ ra rằng môi trường được gọi là môi trường ion hóa ấm (WIM) ngưng tụ gần một nhánh xoắn ốc. Trong khi được làm mát dần dần, nó phục vụ như là một nguồn cung cấp vật liệu lạnh hơn của khí và bụi nuôi dưỡng cho sự hình thành sao trong Milky Way.
      He lo nguon goc vat lieu trong nhanh xoan oc cua Milky Way

      Nguồn ảnh: Inverse

      Đọc nhiều nhất

      Tin mới