Lý giải cảm giác rơi tự do khi đi tàu lượn siêu tốc

Google News

(Kiến Thức) - Khi đi tàu lượn siêu tốc, bạn sẽ có cảm giác như rơi tự do. Vì sao lại như vậy? Video dưới đây sẽ cho bạn câu trả lời.

Video: Lý giải cảm giác rơi tự do khi đi tàu lượn siêu tốc:
Bạn có cảm giác rơi tự do khi đi tàu lượn siêu tốc ngay từ đỉnh uốn đầu tiên trên đường tàu lượn. Lúc này, tim bạn đập nhanh. Khi lao xuống, bạn cảm thấy chóng mặt và nhẹ bẫng. Chính lực hấp dẫn đã khiến bạn có cảm giác như vậy.
Thông thường lực hấp dẫn kéo bạn về tâm Trái đất nhưng mặt đất cản lại khiến bạn ở nguyên vị trí, bạn cảm nhận được sức nặng. Nhưng khi rơi tự do, không có thứ gì cản bạn nên bạn cảm thấy nhẹ nhõm, không trọng lượng.
Hải Sơn (theo Business Insider)

Bình luận(0)