Trung Quốc sắp sản xuất thủy phi cơ khổng lồ

(Kiến Thức) - Trung Quốc sẽ thực hiện chuyến bay thử nghiệm thủy phi cơ TA600 vào năm sau và sau đó là bắt đầu sản xuất hàng loạt.

Theo tờ Wantchinatimes của Đài Loan đưa tin hôm 28/7 cho biết, Tổng công ty công nghiệp hàng không Trung Quốc (CAIGA) sẽ đưa vào sản xuất thử nghiệm mẫu máy bay thủy phi cơ TA600 sau khi hoàn thành giai đoạn thiết kế và phát triển. Dựa trên các thông số kỹ thuật của TA600, đây có thể xem như mẫu máy bay thủy phi cơ lớn nhất thế giới hiện nay.
Fu Junxu - Giám đốc chính nhánh của CAIGA tại thành phố Châu Hải cho biết, TA600 có trọng lượng cất cánh tối đa là 53,5 tấn và phạm vi hoạt động tối đa là hơn 5.000km. Nó có kích thước lớn hơn một chiếc máy bay Boeing 737 và có thể được sử dụng trong các hoạt động cứu hộ đường biển hay được chuyển đổi thành máy bay chữa cháy trên không.
Mô hình của TA600 tại một triển lãm hàng không được tổ chức tại Trung Quốc.
 Mô hình của TA600 tại một triển lãm hàng không được tổ chức tại Trung Quốc.
Ngoài ra, khả năng TA600 sẽ được trang bị cho Quân đội Trung Quốc là rất lớn, khi lực lượng vận tải đường không của Trung Quốc bị đánh giá là yếu kém và không đáp ứng được nhu cầu hiện nay của Quân đội Trung Quốc. Từ lâu Trung Quốc luôn muốn phát triển cho mình các mẫu máy bay vận tải chiến lược mới, trong đó có thể kể tới mẫu máy bay vận tải chiến lược Y-20 và tiếp theo đó là TA600.
Được biết, CAIGA đã tiến hành nghiên cứu và thiết kế TA600 từ 5 năm trước, dự kiến chuyến bay đầu tiên của TA600 sẽ được thực hiện vào cuối năm 2015 trước khi chính thức được tung ra thị trường nội địa cũng như các phiên bản dành cho xuất khẩu.
Nếu quá trình thử nghiệm của TA600 thành công tốt đẹp thì nó sẽ chính thức thay thế các máy bay thủy phi cơ ShinMaywa US-2 của Nhật Bản. Trở thành mẫu máy bay thủy phi cơ lớn nhất thế giới.

Điều chưa biết về xe tăng huyền thoại T-34 của Việt Nam

(Kiến Thức) - Xe tăng T-34 mà Việt Nam có sử dụng hiện vẫn biên chế trong Quân đội Nga, tung hoàng hầu hết các xung đột lớn trong thế kỷ 20-21...

Khi những chiếc xe tăng T-34 của Hồng quân Liên Xô tiến vào thành phố Berlin vào năm 1945, đây được xem như dấu chấm hết cho chủ nghĩa Phát xít ở Châu Âu. Không những thế nó còn là thời khắc làm nên huyền thoại của những chiếc tăng T-34 của Liên Xô, nhưng đó mới chỉ là chương đầu tiên trong cuộc phiêu lưu của mẫu xe tăng huyền thoại này khi nó góp mặt vào hầu hết mọi cuộc xung đột sau Chiến tranh Thế giới thứ 2 trong suốt hơn 70 năm. Từ sa mạc ở Ai Cập, rừng nhiệt đới ở CuBa đến thảo nguyên ở Angola và xa hơn thế nữa.

Hùng vĩ 42 tàu chiến duyệt binh trên Thái Bình Dương

(Kiến Thức) - 42 tàu chiến và tàu ngầm của 15 quốc gia có màn xếp đội hình hoành tráng chưa từng thấy trên biển Thái Bình Dương.

Đây là hoạt động trong khuôn khổ tập trận hải quân đa quốc gia lớn nhất hành tinh Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC 2014).
 Đây là hoạt động trong khuôn khổ tập trận hải quân đa quốc gia lớn nhất hành tinh Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC 2014). 

Xem Hải quân đánh bộ Việt Nam tiến công diệt địch

Hình ảnh những chiếc xe tăng cơ động ra bãi tập, vượt sông, cả lữ đoàn Hải quân 147 hiệp đồng chiến đấu, tiến công tiêu diệt địch...

Lữ đoàn Hải quân 147 có nhiệm vụ chính trị trung tâm là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cơ động bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Trong ảnh là bộ đội hành quân rèn luyện sức bền.
 Lữ đoàn Hải quân 147 có nhiệm vụ chính trị trung tâm là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cơ động bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Trong ảnh là bộ đội hành quân rèn luyện sức bền.

Đọc nhiều nhất

Tin mới