Trung Quốc phóng tên lửa thử nghiệm từ độ sâu không tưởng

Tàu ngầm thường phải nổi lên độ sâu 15-50m mới có thể phóng tên lửa rồi nhanh chóng lặn xuống cơ động. Nếu phóng được ở độ sâu 200m là một lợi thế cực lớn.

Tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm vốn giữ vai trò trung tâm trong chiến lược răn đe của các cường quốc hạt nhân. Khi mang theo những loại vũ khí chiến lược này, tàu ngầm có thể di chuyển bí mật dưới lòng đại dương sâu thẳm và phát động tấn công từ hầu như bất cứ đâu.

Tuy nhiên, giới hạn vật lý hiện tại thường chỉ cho phép tàu ngầm phóng tên lửa ở độ sâu khoảng 30m. Do đó, việc thành công ở độ sâu 200m được giới chuyên môn xem là một thách thức vô cùng lớn trước áp suất nước khổng lồ.

Phóng tên lửa từ tàu ngầm đang lặn sâu luôn là một thách thức không đơn giản.

Ở độ sâu 30m, áp lực nước lên vỏ tên lửa tương đương khoảng 4 kg/cm2. Khi xuống độ sâu 200m, sức ép này lập tức tăng vọt gấp hơn 5 lần, tương đương 21 kg/cm2.

Độ sâu 200m sâu hơn rất nhiều so với các loại tên lửa phóng từ tàu ngầm hiện tại, từ đó mở ra những triển vọng mới cho các hệ thống vũ khí dưới biển sâu.

Để đưa động cơ vào thử nghiệm ở độ sâu lớn hơn, nhóm nghiên cứu tại thành phố Trịnh Châu (Trung Quốc) đã phát triển một hệ thống mang tên “nền tảng thực nghiệm mô phỏng môi trường nước sâu”. Nền tảng này tái tạo chính xác lực đẩy và dòng chảy của động cơ nhiên liệu rắn ở độ sâu 200m.

Các cảm biến và máy quay tốc độ cao cũng được lắp đặt nhằm đo lường chi tiết áp suất, lực đẩy và luồng phản lực.

Mô tả thử nghiệm phóng tên lửa ở độ sâu 200m của Trung Quốc.

Kết quả công bố cho thấy, ở độ sâu 200m, áp suất đốt cháy của động cơ hoàn toàn tương đương với các bài kiểm tra trên mặt đất và không xuất hiện dao động lớn. Điều này chứng minh thiết bị hoạt động đáng tin cậy dưới áp lực của biển sâu.

Khi so sánh với các thử nghiệm trên cạn, lực đẩy của động cơ giảm khoảng 32,7% lúc hoạt động ở độ sâu 200m. Phát hiện này hoàn toàn phù hợp với báo cáo mô phỏng kỹ thuật số do Viện Công nghệ Bắc Kinh (Trung Quốc) thực hiện tháng 7.2025.

Nhóm nghiên cứu khẳng định, thử nghiệm giúp họ hiểu rõ cách động cơ vận hành dưới áp suất cao, không gian chật hẹp và cơ chế tương tác phức tạp giữa khí và nước.

Thành công của thử nghiệm không chỉ cải tiến vũ khí cho tàu ngầm, mà còn đặt nền móng cho ý tưởng “bệ phóng trên đáy biển”.

Việc triển khai hệ thống vũ khí nằm im dưới đáy đại dương giúp chúng tránh hệ thống định vị thủy âm đối phương, đồng thời sẵn sàng kích hoạt tấn công răn đe. Giới quan sát nhận định, đây có thể là bước ngoặt công nghệ quốc phòng, tác động trực tiếp đến cán cân quân sự toàn cầu.

Nguyên lý phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm đang lặn dưới biển sâu.

Mỹ công bố ý tưởng tàu ngầm không người lái Lamprey

Lockheed Martin vừa ra mắt phương tiện không người lái dưới nước được kỳ vọng sẽ mang đến cho Mỹ và đồng minh khả năng tác chiến linh hoạt trên biển.

c618f0317c292d063dc2d1f770857036.jpg

Lockheed Martin vừa ra mắt một phương tiện không người lái dưới nước mới, được cho là có thể mang lại cho Hải quân Hoa Kỳ và các lực lượng đồng minh một nền tảng linh hoạt cho các nhiệm vụ giám sát, tác chiến đáy biển và triển khai vũ khí, bao gồm cả khả năng phóng các hệ thống bay không người lái.

Tàu khu trục Type 055 Trung Quốc diễn tập tác chiến chống ngầm

Hải quân Trung Quốc vừa thử nghiệm khả năng chống tàu ngầm của tàu khu trục Type 055 hiện đại nhất của lực lượng này.

1-6729.png
Mới đây, Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLAN) tiếp tục đẩy mạnh việc xác thực hoạt động của các tàu khu trục lớn nhất của mình. Ảnh: @China_Navy.
2.png
Trong những ngày gần đây, một trong những tàu khu trục Type 055 hiện đại của họ, còn có tên gọi khác là Zunyi (107), đã thực hiện một cuộc tập trận chống tàu ngầm đối đầu trên những khu vực biển nhạy cảm và phức tạp nhất từ ​​​​góc độ hải quân, qua đó củng cố một khía cạnh quan trọng trong khả năng chiến đấu của tàu khu trục Type 055. Ảnh: @China_Navy.

Hải quân Mỹ thử nghiệm UAV chống tàu ngầm không người lái mới

UAV MQ-9B SeaGuardian của Mỹ nâng cao khả năng chống ngầm, trở thành cảm biến chủ chốt trong mạng lưới tác chiến dưới biển.

Hải quân Mỹ đang tiến gần hơn tới việc hình thành lực lượng tuần tra chống tàu ngầm không người lái sau cuộc bay thử MQ-9B SeaGuardian do General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI) thực hiện vào tháng 12/2025. Theo thông tin công bố ngày 13/1/2026, cuộc thử nghiệm này không chỉ tăng gấp đôi số lượng phao sonar mang theo, mà còn đánh dấu lần đầu tiên UAV thả phao MAC, một bước tiến đáng chú ý trong tác chiến chống ngầm hiện đại.

Chuyến bay thử diễn ra ngày 17/12/2025, với cấu hình mang nhiều pod Hệ thống thả phao sonar (Sonobuoy Dispensing System - SDS) hơn so với các thử nghiệm trước đó. Nhờ vậy, MQ-9B SeaGuardian có thể triển khai trường phao dày hơn, nâng cao khả năng phát hiện và theo dõi tàu ngầm trên những khu vực biển rộng lớn.

Đọc nhiều nhất

Tin mới