“Triều đại Philippe Troussier” bắt đầu

Sáng 27/2, lễ công bố HLV trưởng đội tuyển Việt Nam diễn ra tại trụ sở VFF với sự có mặt của HLV Troussier (quốc tịch Pháp).

“Trieu dai Philippe Troussier” bat dau
 Hợp đồng đã chính thức được ký kết và công bố.
Chia sẻ về hợp đồng 3,5 năm từ (1-3-2023 đến 31-7-2026), tân HLV Troussier biểu lộ cảm xúc hồ hởi: “Sau tất cả, cuối cùng tôi cũng có cơ hội được quay lại đất nước mà tôi đã quen thuộc, trân quý, nơi mà tôi đã làm việc cách đây 3 năm. Tôi hoàn toàn hiểu tầm quan trọng lớn lao với trách nhiệm tới đây”.
Nhà cầm quân người Pháp tiếp tục chia sẻ: “Để hướng tới mục tiêu sắp tới, tôi không bắt đầu từ con số 0. Người tiền nhiệm của tôi, HLV Park Hang-seo đã để lại di sản về một đội tuyển giàu tính cạnh tranh. Cùng với đó, lợi thế về kinh nghiệm đã làm việc ở Việt Nam trước đây là tài sản quý báu cho tôi hướng đến những nhiệm vụ sắp tới. Ngay sau đây, những giải đấu sẽ liên tục được tổ chức. Chúng ta có SEA Games, vòng loại Olympic với bắt đầu là vòng loại U23 châu Á rồi sau đó là vòng loại World Cup diễn ra vào cuối năm. Ngoài ra còn có Asian Cup. Những cộng sự và tôi đã chuẩn bị tinh thần để sẵn sàng chuẩn bị cho mục tiêu đó.
Mọi giải đấu quốc tế nêu trên đều là cơ hội cọ xát quý báu cho đội tuyển, để trở thành nền tảng hướng đến tương lai. Thể thức World Cup mở rộng là cơ hội để giúp Việt Nam hy vọng hướng đến giấc mơ có mặt ở VCK. Đây là mục tiêu sau cùng mà tất cả chúng ta đều hướng tới. Đây là mục tiêu tham vọng nhưng không phải ngoài tầm với. Đây là nền tảng, là cơ sở để cho tôi, các cộng sự, các cổ động viên ngoài kia hướng đến, trong sự tin tưởng và niềm hy vọng. Kính thưa quý vị, mục tiêu cá nhân tôi đặt ra khi tiếp nhận cương vị này sẽ không chỉ dừng lại củng cố những gì đã đạt được về thành tựu trước đó mà còn hướng đến chinh phục những cột mốc tiếp theo ở đấu trường châu lục, thế giới”.
“Tôi tin tưởng đây là mục tiêu khả thi, bởi những cảm xúc tương đồng khi tôi nhận chức HLV trưởng ĐTQG Nhật Bản, khi xung quanh tôi là cảm hứng bóng đá bất tận chực chờ bùng nổ, những cầu thủ tài năng và một nền bóng đá khát khao sự tận hiến”, HLV Troussier nhấn mạnh.
Về thử thách khi dẫn dắt cả U23 và đội tuyển quốc gia, HLV Troussier thừa nhận: “Như mọi người đã biết, trong quá trình làm việc, tôi đã dẫn dắt 8 đội tuyển khác nhau trên thế giới và có dịp góp mặt ở World Cup, Olympic, các giải đấu châu Phi, với tổng cộng hơn 200 trận quốc tế. Tất nhiên khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam là thử thách. Tôi sẽ sử dụng kinh nghiệm của mình để chia sẻ, góp ý với lãnh đạo VFF, các cầu thủ để đưa bóng đá Việt Nam lên tầm cao mới”.
Tuy nhiên, tân HLV cũng không giấu những khó khăn của mình và các học trò: "Sẽ có thời điểm vui, khoảnh khắc buồn. Đó là bóng đá. Chúng ta hãy mạnh mẽ vượt qua tất cả nếu đoàn kết mọi yếu tố từ thành viên bóng đá Việt Nam, cùng chung một chí hướng, từ Liên đoàn, CLB, cầu thủ. Tôi mong muốn kết nối tất cả mọi người với bóng đá, vì đây là môn thể thao tạo nên nguồn năng lượng tích cực và động lực lớn lao”.
“Triều đại Philippe Troussier” đã bắt đầu, thay thế “triều đại Park Hang-seo” rực rỡ nửa thập kỷ đã qua. Và cũng từ đây, triệu cặp mắt hướng theo dấu chân của “phù thủy trắng”, trước mắt và lâu dài.
Quà đón HLV Philippe Troussier đã bày sẵn với nhà ở, xe cộ và những đãi ngộ tương xứng, “quà” mà nhà cầm quân người Pháp sẽ tặng cho bóng đá Việt Nam còn phải chờ…

Philippe Troussier, người sắp nắm tuyển Việt Nam: Cú hích lớn ở châu Á

Ở châu Á, tiếng vang lớn nhất của Philippe Troussier gắn với bóng đá Nhật Bản, nơi ông được xem là người hùng và trở thành nhân vật truyện tranh.

Người hùng Nhật Bản

Sau kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử (France 1998), với 3 trận toàn thua về xếp 31 trong số 32 đội tuyển tham dự, Nhật Bản quyết định làm mới cho tham vọng hướng về giải đấu mà họ cùng Hàn Quốc đăng cai năm 2002.

Philippe Troussier, nguoi sap nam tuyen Viet Nam: Cu hich lon o chau A

Troussier với danh hiệu Asian Cup 2000 cùng Nhật Bản

Thời điểm ấy, Nhật Bản có tham vọng trở thành thế lực lớn của bóng đá châu Á và vươn tầm thế giới.

LĐBĐ Nhật Bản (JFA) liên hệ với LĐBĐ Pháp (FFF) để được tư vấn về huấn luyện viên phù hợp. Câu trả lời được gửi đến JFA rất nhanh: Philippe Troussier đang tự do sau khi chia tay đội tuyển Nam Phi.

Ban đầu, Daini Kuniya - người đứng đầu bộ phận kỹ thuật JFA khi đó - muốn HLV Takeshi Okada tiếp tục công việc sau World Cup 1998. Tuy vậy, ông này quyết định từ chức vì thành tích kém.

Từ lời giới thiệu của FFF, ông Kuniya quyết định đàm phán hợp đồng với Troussier. Mặt khác, phía JFA cũng liên lạc với Arsene Wenger - khi ấy dẫn Arsenal và từng có thời gian làm việc tại Nhật Bản - để hỏi về Philippe.

JFA nhờ Wenger tư vấn về tính và khả năng kỹ thuật của Troussier liệu có phù hợp với văn hóa bóng đá Nhật Bản.

Đích thân Okano Shunichiro, chủ tịch JFA, viết thư cho Wenger để giải quyết những vướng mắc này. Bản hợp đồng được ký vào tháng 9/1998, biến Troussier trở thành HLV nước ngoài thứ 3 dẫn đội tuyển Nhật Bản, sau Hans Ooft (Hà Lan) và Falcao (Brazil).

Troussier dẫn đội tuyển Nhật Bản hướng về World Cup 2022, kiêm luôn vai trò quản lý U20 và đội Olympic.

Những thành công đến ngay tức thì. Với Troussier, U20 Nhật Bản vào đến trận chung kết giải thế giới năm 1999 tại Nigeria, nơi họ thua U20 Tây Ban Nha với thủ lĩnh Xavi Hernandez.

Đó là lần đầu tiên Nhật Bản vào chung kết một giải đấu do FIFA tổ chức. Ông cũng giúp U23 Nhật Bản vào tứ kết Olympic 2000 ở Sydney và chỉ thua U23 Mỹ bởi loạt đá luân lưu.

Philippe Troussier, nguoi sap nam tuyen Viet Nam: Cu hich lon o chau A-Hinh-2

Troussier và cựu danh thủ Nakata

Chỉ ít tuần sau Olympic, Troussier dẫn đội tuyển Nhật Bản lần thứ hai vô địch châu Á. Chiến thắng này của "Samurai Xanh" gắn với kỷ lục 21 bàn thắng chỉ sau 6 trận đấu.

Hiệu ứng Troussier tiếp nối ở Confederations Cup 2001. Nhật Bản vượt qua vòng bảng với ngôi đầu mà không thủng lưới, trong đó có trận hòa Brazil 0-0. Họ thắng tiếp Australia 1-0 ở bán kết và chỉ thua Pháp 0-1 trong trận tranh cúp (Vieira ghi bàn duy nhất).

Troussier đưa Nhật Bản vào vòng 1/8 World Cup 2002 trước khi chia tay. Ông để lại di sản khổng lồ cho bóng đá đất nước mặt trời mọc.

Người hùng truyện tranh

Cho đến khi chia tay, Troussier là HLV dẫn Nhật Bản nhiều trận nhất trong lịch sử (chỉ tính trong một nhiệm kỳ). Trong nhiệm kỳ của mình, ông có 23 chiến thắng và chỉ thua 11.

Sau này, Zico (71), Alberto Zaccheroni (55) và Hajime Moriyasu (62; hiện vẫn tiếp tục) vượt qua về số trận cầm quân. Nhưng tầm ảnh hưởng của Troussier kéo dài rất lâu.

Chính dấu ấn và những ảnh hưởng với bóng đá Nhật Bản mà Troussier được chọn làm đại sứ thể thao du lịch của nước này vào năm 2008. Đây là một phần quan trọng để thúc đẩy du lịch kết hợp thể thao của đất nước mặt trời mọc.

Trong thời gian ở Nhật Bản, chiến lược gia người Pháp học hỏi văn hóa và thích nghi với ẩm thực đất nước. Điều này giúp ông hiểu hơn về cầu thủ để gặt hái thành công.

Philippe Troussier, nguoi sap nam tuyen Viet Nam: Cu hich lon o chau A-Hinh-3

Người Nhật Bản yêu Troussier

Từ đó, người Nhật yêu Troussier. Ông được xem như hình mẫu cho sự phát triển của bóng đá trẻ và học đường tại đây vào đầu thế kỷ này, nền móng cho thành công hiện tại.

Với tình yêu dành cho Troussier, ông được lấy hình mẫu thành một trong các nhân vật chính của truyện tranh Giant Killing khá nổi tiếng.

Giant Killing có nội dung chính về bóng đá, gồm 61 tập xuất bản từ 2007. Tác phẩm xoay quanh 3 HLV chính gồm một người Nhật Bản (Takeshi Tatsumi), một người Hà Lan (Dulfer) và một người Pháp (Blanc).

Nếu như Dulfer là nhân vật chung chung được lấy cảm hứng từ bóng đá tổng hợp của Hà Lan trong thời đỉnh cao sự nghiệp Johan Cruyff, thì Blanc như bản sao của Troussier.

Blanc mang quốc tịch Pháp, dẫn đội tuyển Nhật Bản và luôn đi kèm với hai trợ lý. Cho đến giờ, đây vẫn là một trong những nhân vật truyện tranh được yêu thích với người hâm mộ bóng đá đất nước Đông Á.

Năm 2020, khi đang làm việc với U19 Việt Nam, Troussier một lần nữa được vinh danh với vị trí trong Đại sảnh Danh vọng Bóng đá Nhật Bản.

HLV Troussier từ chối lương gần 10 tỷ đồng/tháng để dẫn dắt tuyển Việt Nam

HLV Philippe Troussier từ chối nhận mức lương "khủng" của một đội bóng tại châu Phi để sang Việt Nam ký hợp đồng với VFF.

Vấn đề tiền lương của HLV Philippe Troussier nhận được sự quan tâm đặc biệt khi ký hợp đồng có thời hạn hơn 3 năm với VFF.

Philippe Troussier- người nhấn mạnh chủ nghĩa chủ động trong bóng đá

HLV Troussier nói về phong cách của mình: Khía cạnh tổ chức với sự chủ động chiếm 60%, sức mạnh cá nhân 30% và những yếu tố không chắc chắn là 10%.

Sự tương đồng về chiến thuật
Trong thời gian làm việc với bóng đá Việt Nam, từ đội U23 đến ĐTQG, HLV Park Hang Seo đặt dấu ấn đậm nét với chiến thuật được xây dựng dựa trên hệ thống 3 trung vệ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới