Thực phẩm cho trẻ ăn khi sốt

Google News

(Kiến Thức) - Bệnh nhi đang sốt cần cho ăn nhẹ như sữa, cháo thịt, súp thịt, nước cam, xoài, dưa hấu, long nhãn, thanh long và uống đủ nước. 

Hỏi: Cháu nhà tôi 4 tuổi, bị sốt cao, ăn uống kém. Xin hỏi, khi trẻ sốt và ngưng sốt thì nên cho trẻ ăn như thế nào cho phù hợp? - Lê Thị Mùi (Hà Nội).
 Ảnh minh họa.
BS Nguyễn Hoàng Anh, Bệnh viện E: Bệnh nhi đang sốt cần cho ăn nhẹ như sữa, cháo thịt, súp thịt, nước cam, xoài, dưa hấu, long nhãn, thanh long và uống đủ nước. 
Khi trẻ hết sốt cho ăn bình thường, tăng cường chất đạm và vitamin nhằm chống gầy yếu, phục hồi sức lực. Hằng ngày cho bệnh nhi súc họng bằng nước muối, chải răng sau khi thức dậy buổi sáng và buổi tối trước khi đi ngủ. 
PV (ghi)

Bình luận(0)