Thanh niên 34 tuổi chưa từng điều trị bệnh bị thủng dạ dày

Bệnh nhân còn trẻ, trước đó chưa từng điều trị bệnh lý dạ dày, cho thấy tính chất nguy hiểm và khó lường của bệnh nếu không được phát hiện sớm.

Trung tâm y tế khu vực Đoan Hùng (Phú Thọ) vừa cấp cứu kịp thời cho bệnh nhân thủng dạ dày dù trước đó bệnh nhân chưa từng phát hiện và điều trị bệnh viêm loét dạ dày.

Một ca cấp cứu ngoại khoa vừa được xử trí kịp thời tại Trung tâm Y tế khu vực Đoan Hùng, thêm một lần nữa khẳng định vai trò trực chiến 24/24 giờ của đội ngũ cán bộ y tế trong bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Bệnh nhân nam, 34 tuổi, nhập viện trong tình trạng đau bụng quặn dữ dội vùng thượng vị, cơn đau lan nhanh xuống hai hố chậu, kèm theo vã mồ hôi và vật vã nhiều. Qua thăm khám lâm sàng, bác sĩ ghi nhận bụng co cứng như gỗ - dấu hiệu điển hình của một “bụng ngoại khoa cấp”, cần can thiệp khẩn cấp.

thung-da-day-2.jpg
Bệnh nhân phải cấp cứu khẩn cấp vì đau bụng - Ảnh BVCC

Kết quả cận lâm sàng xác định bệnh nhân bị thủng dạ dày, nhiều khả năng là biến chứng của loét dạ dày - tá tràng tiến triển âm thầm. Đáng lưu ý, bệnh nhân còn trẻ và trước đó chưa từng điều trị bệnh lý dạ dày, cho thấy tính chất nguy hiểm và khó lường của bệnh nếu không được phát hiện sớm.

Ngay lập tức, quy trình báo động phẫu thuật được kích hoạt. Ê-kíp ngoại khoa tiến hành mổ nội soi khâu lỗ thủng và đặt dẫn lưu ổ bụng nhằm kiểm soát các biến chứng sau mổ. Ca phẫu thuật diễn ra an toàn, đúng quy trình chuyên môn.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được theo dõi sát sao, chăm sóc vết mổ hằng ngày, sử dụng kháng sinh, thuốc điều trị dạ dày theo đúng phác đồ. Sau 10 ngày điều trị tích cực, tình trạng sức khỏe ổn định, bệnh nhân ăn uống trở lại bình thường và được xuất viện.

thung-da-day.jpg
Chăm sóc bệnh nhân tại bệnh viện - Ảnh BVCC

Qua trường hợp này, các bác sĩ Trung tâm Y tế khu vực Đoan Hùng khuyến cáo người dân không chủ quan với các triệu chứng đau thượng vị kéo dài, ợ chua, nóng rát vùng bụng trên.

Việc thăm khám và điều trị sớm bệnh lý loét dạ dày - tá tràng sẽ giúp phòng tránh những biến chứng nguy hiểm như xuất huyết tiêu hóa hoặc thủng dạ dày, đe dọa tính mạng.

>>> Mời quý độc giả xem video: Rơi từ tầng 10 chung cư, bé 18 tháng tuổi thoát chết thần kỳ.

Nguồn The Sun

Cứu bé 2 tuổi bị biến chứng tay chân miệng nặng

Bệnh nhi 2 tuổi mắc tay chân miệng độ IV nguy kịch đã được cấp cứu thành công tại Huế, tránh nguy cơ tử vong do biến chứng suy tim nặng.

Ngày 1/3, thông tin từ Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, đơn vị vừa cứu sống thành công một trường hợp bị bệnh tay chân miệng độ IV nguy kịch, biến chứng suy tim nặng, đe dọa tính mạng.

Được biết, bệnh nhi là bé trai 2 tuổi (ở Đồng Nai) theo gia đình ra quê nội tại TP Huế đón Tết. Ngày 29 Tết, trẻ xuất hiện các triệu chứng ban đầu. Đến mùng 3 Tết, tình trạng chuyển biến nặng nên được đưa vào viện cấp cứu.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Người mắc bệnh tuyến giáp kiêng ăn gì?

Người mắc bệnh tuyến giáp kiêng ăn gì?

Người bệnh tuyến giáp cần nắm rõ các loại thực phẩm cần tránh như đậu nành, đồ đóng hộp, nội tạng động vật để kiểm soát bệnh, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Hiểu lầm phổ biến về 'detox' sau Tết

Hiểu lầm phổ biến về 'detox' sau Tết

Thay vì các phương pháp “detox” nguy hiểm, hãy duy trì thói quen uống đủ nước, ăn rau quả, ngủ đủ giấc và vận động nhẹ nhàng để giữ gìn sức khỏe lâu dài.