Hội chẩn liên viện cứu thai nhi 36 tuần rối loạn nhịp tim tại Hà Nội

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội phối hợp liên viện xử lý kịp thời rối loạn nhịp tim thai 36 tuần, đảm bảo an toàn cho mẹ và bé trong quá trình sinh.

Phát hiện thai nhi 36 tuần tuổi xuất hiện rối loạn nhịp tim với nhịp tim chậm bất thường trong quá trình theo dõi thai kỳ, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã tổ chức hội chẩn liên viện với Bệnh viện Nhi Trung ương và kịp thời thực hiện phẫu thuật lấy thai, đảm bảo an toàn cho mẹ và lên phương án theo dõi chuyên sâu cho trẻ ngay sau sinh.

Thai phụ H.G (27 tuổi) được quản lý thai kỳ tại Khoa Sản bệnh A4 – Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Trong lần thăm khám những tuần cuối thai kỳ, hệ thống theo dõi tim thai ghi nhận tình trạng nhịp tim thai giảm còn khoảng 80 lần/phút kèm ngoại tâm thu thưa, thấp hơn đáng kể so với mức sinh lý bình thường (120–160 lần/phút).

Đây là dấu hiệu rối loạn nhịp tim thai có nguy cơ diễn biến đột ngột, có thể ảnh hưởng đến tuần hoàn thai hoặc dẫn tới suy thai nếu không được theo dõi và xử trí kịp thời.

di-tat-tim-2.jpg
Phẫu thuật cứu thai nhi bị dị tật tim bẩm sinh.

Trước tình huống này, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã khẩn trương tổ chức hội chẩn liên viện với sự tham gia của các chuyên khoa Sản bệnh A4, khoa Sơ sinh, khoa Chẩn đoán hình ảnh cùng ThS.BS Lương Minh Cảnh – chuyên gia Nhịp học, Bệnh viện Nhi Trung ương nhằm đánh giá toàn diện tình trạng thai nhi và thống nhất phương án xử trí.

Sau hội chẩn, thai phụ được chỉ định theo dõi tim thai liên tục bằng hệ thống CTG 3 lần/ngày, kết hợp siêu âm đánh giá định kỳ để phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường. Ê-kíp Khoa Sản bệnh A4 duy trì chế độ theo dõi sát sao, sẵn sàng kích hoạt phương án can thiệp khi tình trạng thai nhi có nguy cơ tiến triển xấu.

Qua quá trình theo dõi liên tục, khi các chỉ số chuyên môn cho thấy việc tiếp tục kéo dài thai kỳ không còn đảm bảo an toàn cho thai nhi, các bác sĩ đã hội chẩn, chỉ định mổ lấy thai chủ động ở thời điểm 36 tuần 4 ngày.

Ca mổ do BSCKII Đỗ Xuân Vinh – Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, phụ trách Khoa Sản bệnh A4 trực tiếp thực hiện cùng ê-kíp phẫu thuật Khoa Sản bệnh A4 và các bác sĩ Khoa Hồi sức gây mê. Ca phẫu thuật được triển khai tại phòng mổ Khoa D5 – Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

di-tat-tim-4.jpg
Thai nhi được phẫu thuật an toàn - Ảnh BVCC

Ngay sau khi chào đời, bé được nhanh chóng đánh giá và ổn định tình trạng tim mạch ban đầu trước khi chuyển tới Bệnh viện Nhi Trung ương để tiếp tục theo dõi và điều trị chuyên sâu.

Sau phẫu thuật, sức khỏe sản phụ hồi phục tốt và đã được xuất viện sau 3 ngày theo dõi. Chia sẻ về tình trạng hiện tại, chị H.G cho biết, cơ thể đã ổn định, sinh hoạt dần trở lại bình thường. Em bé hiện đang được theo dõi tại Bệnh viện Nhi Trung ương, tình trạng sức khỏe được kiểm soát tốt, chỉ cần điều trị bằng thuốc và chưa phải can thiệp chuyên sâu; nếu diễn biến thuận lợi, trẻ có thể được xuất viện trong 15–25 ngày kể từ khi nhập viện.

Chị G. cho biết, trong thời gian điều trị tại Khoa Sản bệnh A4 và khu phẫu thuật khoa D5 – Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, chị luôn nhận được sự theo dõi sát sao và chăm sóc tận tình từ đội ngũ y bác sĩ.

di-tat-tim-1.jpg
Ê-kíp hai bệnh viện phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Đồng thời, sản phụ cũng gửi lời cảm ơn tới BSCKII Đỗ Xuân Vinh cùng ê-kíp phẫu thuật đã trực tiếp thực hiện ca mổ, giúp quá trình chào đời của em bé diễn ra an toàn trong thời điểm nguy cơ cao.

Theo các bác sĩ, những trường hợp rối loạn nhịp tim thai đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa sản khoa và chuyên ngành tim mạch nhi nhằm đảm bảo quá trình chăm sóc không bị gián đoạn.

Việc hội chẩn liên viện từ sớm giúp các ê-kíp chủ động lựa chọn thời điểm can thiệp phù hợp, chuẩn bị hồi sức ngay tại phòng sinh và kết nối điều trị chuyên sâu cho trẻ sau sinh một cách liên tục.

Sự phối hợp giữa Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội và Bệnh viện Nhi Trung ương trong trường hợp này tiếp tục khẳng định hiệu quả của mô hình liên chuyên khoa, liên viện trong xử trí thai kỳ nguy cơ cao.

>>> Mời quý độc giả xem video: Chuối bổ dưỡng nhưng tiềm ẩn rủi ro nếu dùng sai cách.

Trẻ 4 tháng ho đờm tưởng cảm lạnh không ngờ tim bẩm sinh phức tạp

​ Sau những ngày dài kiên cường chiến đấu, thiên thần nhỏ ấy đã vượt qua và chiến thắng được số phận hiểm nghèo.

Dị tật này như một “kẻ sát nhân thầm lặng”, bởi máu giàu oxy từ phổi phải trở về tâm nhĩ trái để đi nuôi cơ thể, “đi lạc” gây thiếu hụt oxy nghiêm trọng.

​Vừa qua, các bác sĩ tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An đã thực hiện thành công ca phẫu thuật cấp cứu cho bé gái N.T.O (4 tháng tuổi, quê xã Yên Trung, tỉnh Nghệ An). Đây là trường hợp mắc dị tật tim bẩm sinh nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng nếu không được can thiệp kịp thời.

Ca can thiệp tim bào thai thành công lần thứ 14 tại TP HCM

Bệnh viện Từ Dũ và Nhi Đồng 1 phối hợp cứu sống thai nhi mắc dị tật tim nặng, mở ra hy vọng mới cho các ca bẩm sinh nguy kịch.

Theo Sở Y tế TP HCM, ngày 27/1/2026, Bệnh viện Từ Dũ phối hợp với Bệnh viện Nhi đồng 1 đã thực hiện thành công ca can thiệp tim bào thai lần thứ 14, cứu sống một bào thai mắc dị tật tim bẩm sinh rất nặng, có nguy cơ cao tiến triển tim một thất và thai lưu nếu không được can thiệp kịp thời.

Thai phụ P.T.K.O (sinh năm 1999, ngụ tỉnh Đồng Tháp), dự sinh ngày 12/4/2026, được phát hiện bất thường tim thai khi khám thai và được chuyển đến theo dõi tại Bệnh viện Từ Dũ từ ngày 29/12/2025, khi thai 25 tuần tuổi. Kết quả siêu âm tim thai ghi nhận hẹp van động mạch phổi nặng. Thai phụ đã được chọc ối loại trừ bệnh lý do bất thường nhiễm sắc thể.

Đọc nhiều nhất

Tin mới