![]() |
| Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. |
![]() |
| Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. |
![]() |
| Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN |
Trong kỷ nguyên mới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ là “lá chắn mềm” nhưng vững chắc nhất, bảo vệ Đảng từ gốc – từ lòng dân.
Việc thí điểm chế định luật sư công được tổ chức và thực hiện tại 8 Bộ và 10 địa phương có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10/2026.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines từ ngày 7 - 8/5.
Chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao về đến Hà Nội rạng sáng 9/5, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm tới Ấn Độ, Sri Lanka.
Sáng ngày 8/5, tại Phủ Tổng thống tại Thủ đô Colombo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Anura Kumara Dissanayake đã tiến hành hội đàm.
Phát biểu tại Hội nghị Cấp cao ASEAN 48 ở Philippines, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh ASEAN cần tập trung bảo đảm an ninh năng lượng, lương thực và con người.
Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Sri Lanka thúc đẩy quan hệ song phương lên cấp độ đối tác toàn diện, hợp tác đa lĩnh vực.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines từ ngày 7 - 8/5.
Việc thí điểm chế định luật sư công được tổ chức và thực hiện tại 8 Bộ và 10 địa phương có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10/2026.
Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Sri Lanka thúc đẩy quan hệ song phương lên cấp độ đối tác toàn diện, hợp tác đa lĩnh vực.
Chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao về đến Hà Nội rạng sáng 9/5, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm tới Ấn Độ, Sri Lanka.
Trong kỷ nguyên mới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ là “lá chắn mềm” nhưng vững chắc nhất, bảo vệ Đảng từ gốc – từ lòng dân.
Phát biểu tại Hội nghị Cấp cao ASEAN 48 ở Philippines, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh ASEAN cần tập trung bảo đảm an ninh năng lượng, lương thực và con người.
Sáng ngày 8/5, tại Phủ Tổng thống tại Thủ đô Colombo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Anura Kumara Dissanayake đã tiến hành hội đàm.
Chính phủ yêu cầu cùng với tổ chức sơ kết, đánh giá 1 năm thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp, cần khẩn trương hoàn thành sắp xếp tổ dân phố, thôn, bản.
Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, những thay đổi toàn cầu sâu rộng hiện nay vừa tạo thách thức, vừa mở ra cơ hội để Việt Nam và Ấn Độ nâng tầm hợp tác kinh tế.
Nhận lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr, Chủ tịch ASEAN năm 2026, ngày 7/5, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines từ ngày 7 đến 8/5/2026.
Việc sửa đổi Luật Đất đai là yêu cầu cấp thiết thể chế hóa các chủ trương lớn của Đảng, đặc biệt các nghị quyết phát triển kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng.
Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Sri Lanka của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng tạo dấu mốc quan trọng, góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác nhiều mặt và đưa quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Sri Lanka phát triển thực chất, hiệu quả hơn trong giai đoạn mới.
Sáng 6/5, tại Hà Nội, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam (VACR) tổ chức Đại hội bất thường khóa IV, nhiệm kỳ 2023-2028 với sự tham dự của hơn 200 đại biểu.
Báo Tri thức và Cuộc sống trân trọng giới thiệu toàn văn bản Tuyên bố chung về quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Ấn Độ.
Theo đặc phái viên TTXVN, ngày 6/5, sau Lễ đón cấp Nhà nước, do Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đồng chủ trì, được cử hành trọng thể tại Phủ Tổng thống ở thủ đô New Delhi theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiến hành hội đàm với Thủ tướng Narendra Modi.
Từ ngày 31/5/2026, cán bộ không chuyên trách cấp xã sẽ chấm dứt hoạt động theo chủ trương của Bộ Chính trị.
Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 5/7 - 7/5 thu hút sự quan tâm đặc biệt của truyền thông Ấn Độ.
Giữa bối cảnh khu vực và thế giới nhiều biến động, chuyến công tác của Thủ tướng mang theo kỳ vọng định hình vai trò và thông điệp đối ngoại của Việt Nam.
Nghị quyết 28 - "chìa khóa" mở đường để văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh, động lực phát triển, sức mạnh mềm quốc gia.
Trong bối cảnh thế giới biến động và cạnh tranh công nghệ ngày càng gay gắt, hợp tác KHCN nổi lên như trụ cột chiến lược trong quan hệ giữa Việt Nam và Ấn Độ.