Tổng thống Putin tiết lộ nhiệm vụ yêu thích khi là đặc vụ KGB tại Đông Đức

Trong phim tài liệu phỏng vấn “Trật tự Thế giới 2018”, Tổng thống Nga Vladimir Putin tiết lộ nhiệm vụ mà ông thích nhất khi còn là đặc vụ KGB tại Đông Đức.

Khi nói về quãng thời gian làm đặc vụ KGB tại Đông Đức, Tổng thống Nga Vladimir Putin dẫn câu châm ngôn của người Nga: “Chẳng có cái gì giống như một cựu đặc vụ tình báo”. Ông Putin cho biết, trong quãng thời gian làm đặc vụ KGB tại Đông Đức, ông thích nhất công việc chiêm mộ đặc vụ mới.
“Không, tôi ngừng công việc này từ lâu rồi. Nhưng, tôi yêu thích nó. Và như mọi người biết, đấy là công việc của tôi trong nhiều năm”, ông Putin trả lời khi được hỏi rằng liệu ông có tuyển mộ đặc vụ nào tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Hamburg vào tháng 7/2017 hay không.
Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Sputnik)
 Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Sputnik)
Cũng trong cuộc phỏng vấn này, Tổng thống Putin chia sẻ những kỷ niệm về nhiệm vụ khi còn là đặc vụ KGB. Khi được hỏi rằng các tài sản và dự án của Liên Xô đóng góp thế nào vào cho sự phát triển của Cộng hòa Dân chủ Đức (Đông Đức), ông Putin nói điều này khó để trả lời.
“Thẳng thắn mà nói, đó là câu hỏi khó đối với tôi. Khi ấy tôi chỉ là nhân viên bình thường. Tôi không thực hiện bất cứ công việc thông tin hay phân tích nào. Do đó tôi chẳng thể nào nói được chi tiết về thông tin của Đông Đức và các sứ mệnh khác. Tốt hơn hết là nên hỏi ông Mikhail Gorbachev ấy”, Tổng thống Putin nói.
Đặc vụ KGB Vladimir Putin hoạt động tại Đông Đức từ năm 1985 đến năm 1989.
Đặc vụ KGB Vladimir Putin hoạt động tại Đông Đức từ năm 1985 đến năm 1989. 
Ông Putin cũng cho biết thêm rằng ông từng có liên quan đến việc tuyển dụng và làm việc với mạng lưới các đặc vụ tình báo, trong đó có các đặc vụ bất hợp pháp (các đặc vụ hoạt động bí mật).
Tổng thống Nga mô tả các đặc vụ tình báo là những người có bản năng độc đáo và đặc biệt, bao gồm trí tuệ, phẩm chất đạo đức và đáng tin cậy.
Tổng thống Nga Vladimir Putin kết luận rằng khoảng thời gian làm việc tại thành phố Dresden, Đông Đức từ năm 1985 đến năm 1990 với tư cách là đặc vụ KGB giúp ông tích lũy lượng kinh nghiệm khổng lồ. Ông Putin có khả năng sử dụng thành thạo tiếng Đức và từng phát biểu bằng tiếng Đức trước Quốc hội nước này.

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều và thái độ của Trung Quốc

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng việc giải quyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên đang có những bước đột phá chính xác.

Trước thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể gặp nhau trong tháng 5 tới, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng bày tỏ hoan nghênh trước động thái này của hai bên.

Tổng thống Putin đọc Thông điệp liên bang trước lưỡng viện quốc hội

Đúng 12 giờ giờ Moskva (tức 16 giờ giờ Hà Nội) ngày 1/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt đầu đọc Thông điệp liên bang trước hai Viện của Quốc hội liên bang Nga.

Đây là Thông điệp liên bang cuối cùng trong nhiệm kỳ tổng thống thứ ba của Tổng thống Putin, song nó có "sức hút" đặc biệt đối với người dân xứ sở Bạch Dương, cũng như dư luận quốc tế, bởi bức Thông điệp này được coi là cương lĩnh tranh cử của nhà lãnh đạo Nga trước cuộc bầu cử Tổng thống vào ngày 18/3 sắp tới.
Theo quy định, hàng năm tổng thống báo cáo trước Quốc hội về tình hình đất nước và những phương hướng cơ bản trong chính sách đối nội và đối ngoại. Bức Thông điệp là văn kiện chương trình pháp lý-chính sách, thể hiện tầm nhìn những phương hướng chiến lược phát triển nước Nga trong tương lai gần. Nội dung bao hàm cả tình hình chính trị, kinh tế, tư tưởng, cũng như những đề xuất cụ thể về hoạt động lập pháp của hai viện Quốc hội.

Bao nhiêu người Crưm sẵn sàng bỏ phiếu cho ông Putin?

Khoảng 94% số người được hỏi ở Crưm sẽ ủng hộ ứng viên tranh cử tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc bầu cử sắp tới, giám đốc Trung tâm thăm dò dư luận toàn Nga (VTsIOM) Valery Fedorov cho biết.

"Dẫn đầu là ông Vladimir Putin, chiếm khoảng 90% tất cả những ai tham gia nghiên cứu này, và 94% những người xác định chắc chắn sẽ đi bầu cử ngày 18.3. Trên thực tế, không có ứng viên nào cạnh tranh được với ông Vladimir Putin. Ba ứng viên tiếp theo là Pavel Grudinin, Vladimir Zhirinovsky và Kseniya Sobchak - khoảng từ 1 đến 2%. Vì vậy, chúng ta có thể nói rằng nhân dân Crưm quả thật đã thực hiện sự lựa chọn của họ" - Sputnik dẫn lời ông Fedorov cho biết tại cuộc họp báo về tình hình chính trị - xã hội tại Crưm trước thềm cuộc bầu cử tổng thống.

Đọc nhiều nhất

Tin mới