Tổ hợp President-S Nga khiến tên lửa vác vai IS vô dụng?

(Kiến Thức) - Trước hàng loạt mối đe dọa trên không hiện tại, Quân đội Nga sẽ trang bị tổ hợp tác chiến điện tử President-S cho toàn bộ máy bay của nước này.

Tạp chí RIR bình luận, khi số lượng các nhóm khủng bố sở hữu các loại vũ khí phòng không đang ngày càng tăng lên như hiện nay thì nhu cầu phát triển các hệ thống phòng vệ cho các loại máy bay quân sự lẫn dân sự đang dần trở nên cực kỳ quan trọng. Và hiện nay trên thế giới chỉ có những quốc gia như Mỹ, Nga, Anh và Israel mới có đủ khả năng phát triển các hệ thống phòng vệ này.
Điều nay không phải hoàn toàn không có cơ sở khi nhìn qua hàng loạt cuộc xung đột tại Libya, Syria, Iraq và Yemen trong những năm gần đây. Có thể dễ dàng nhận thấy các tổ chức khủng bố đã được trang bị tốt hơn và có thể dễ dàng tấn công các mục tiêu bay nhất là các loại máy bay dân sự. Và mọi hành động tấn công có chủ đích trên đều gây ra hậu quả nghiệm trọng nhưng lại khó có thể truy cứu thủ phạm thật sự.
To hop President-S Nga khien ten lua vac vai IS vo dung?
Mối đe dọa bị tấn công bằng tên lửa phòng không vác vai từ các tổ chức khủng bố đang lớn hơn bao giờ hết.
Hiện có ít nhất 1 triệu tổ hợp tên lửa phòng không cá nhân (MANPADS) đã được sản xuất trên toàn thế giới và rất khó để có thể xác định bao nhiêu tổ hợp trong số đó đang nằm trong tay các tổ chức khủng bố. Mặt khác việc buôn bán mặt hàng chết người này trên thị trường vũ khí chợ đen diễn ra khá công khai nhất là sau khi chính quyền của Tổng thống Lybia Muammar Gaddafi bị lật đổ hay sự bàng trướng của Nhà nước Hồi giáo IS tại Iraq và Syria.
Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, từ năm 1970 đến năm 2006 có hơn 40 máy bay dân sự bị bắn hạ bởi MANPADS khiến hơn 1.000 người thiệt mạng, do đó các tổ hợp tên lửa MANPADS được bán ra thị trường chợ đen là mối đe dọa lớn cho bất kỳ loại máy bay nào từ dân sự cho đến quân sự.
Hy vọng đến từ nước Nga
Để ngăn chặn những hiểm họa như trên các công ty công nghệ và quốc phòng trên toàn thế giới đều bắt đầu phát triển các hệ thống phòng vệ tiên tiến hơn nhằm bảo vệ các loại máy bay dân sự trước hiểm họa từ MANPADS. Tuy nhiên những hệ thống phòng vệ như vậy do Mỹ phát triển có giá thành quá đắt đỏ cho cả người mua và người sử dụng, thậm chí trong từng có một dự án như vậy ở Mỹ do một công ty tư nhân thực hiện nhưng chỉ có 12 hệ thống phòng vệ được bán ra và nó nhanh chóng bị đánh giá là kém hiệu quả.
To hop President-S Nga khien ten lua vac vai IS vo dung?-Hinh-2
Hệ thống đánh chặn tên lửa phòng không C-MUSIC dành cho các máy bay chở khách thương mại do Elbit Systems phát triển.
Một công ty khác thuộc ngành công nghiệp quốc phòng Israel là Elbit Systems cũng đã bắt đầu tham gia vào các chương trình phát triển hệ thống phòng vệ tên lửa dành cho loại máy bay chở khách dân sự, điển hình là hệ thống C-MUSIC với giá thành phù hợp cho hãng hàng không dân sự. Một điểm đặc biệt là C-MUSIC không cần phải được gắn cố định trên máy bay và có thể được tích hợp khi cần thiết.
Một quốc gia khác là Nga cũng bắt đầu vào trang bị các tổ hợp áp chế điện tự nhằm vô hiệu hóa các loại tên lửa phòng không của đối phương có tên là “President-S”, tuy nhiên tổ hợp tác chiến điện tử này chỉ mới được trang bị cho các loại máy bay quân sự mặc dù nó cũng có thể được tích hợp cho các máy bay dân sự. 
Tổ hợp tác chiến điện tử President-S được công ty phát triển công nghệ vô tuyến điện tử KRET của Nga phát triển nó được giới thiệu tích hợp trên hầu hết các loại máy bay của Nga hiện nay và có tính ứng dụng cao.
Vladimir Mikheyev - một quan chức cao cấp của KRET cho biết, trong trường hợp cần thiết President-S hoàn toàn có thể ngăn chặn và vô hiệu hóa hệ thống dẫn đường của các loại tên lửa phòng không khiến nó không thể xác định được mục tiêu và tự hủy. Tổ hợp áp chế điện tử này có thể được tích hợp sẵn hoặc lắp đặt cho nhiều loại máy bay khác nhau.
To hop President-S Nga khien ten lua vac vai IS vo dung?-Hinh-3
 Một tổ hợp pod của President-S được thiết kế để gắn bên ngoài máy bay.
Có thể hiểu đơn giản hơn là, President-S có thể ngăn chặn hiểm họa máy bay chở khách dân sự bị tấn công bởi tên lửa vác vai được trang bị đầu dẫn bằng hồng ngoại. Nhưng còn đối với các loại tên lửa không đối không hay tổ hợp tên lửa phòng không mặt đất thì President-S đòi hỏi phải được tích hợp cùng nhiều thiết bị khác để có thể vô hiệu hóa các mối đe dọa này.
Một tổ hợp như President-S có thể ngăn chặn những thảm kích như máy bay Tu-154 của Nga bị bắn hạ bởi tên lửa phòng của Ukraine vào 2001 hay chiếc MH17 của Malaysia Airlines bị bắn hạ một tổ hợp tên lửa phòng không BUK cũng tại Ukraine và vẫn thể xác định nguyên nhân thật sự.
"Tổ hợp áp chế điện tử President-S có thể được tích hợp bên ngoài hoặc bên trong thân máy bay (bao gồm cả thiết bị laser để đánh chặn hệ thống dẫn đường của tên lửa) của bất cứ loại máy bay hay trực thăng nào do Nga hay các quốc gia khác chế tạo”, Mikheyev cho biết.
To hop President-S Nga khien ten lua vac vai IS vo dung?-Hinh-4
 KRET hy vọng trong tương lai các máy bay quân sự của Nga đều sẽ được trang bị các tổ hợp President-S nhằm bảo vệ chúng trước các mối đe dọa từ trên không.
Trong các đợt thử nghiệm thực tế trong tình huống tác chiến trên không President-S đã tỏ ra hoạt động khá hiệu quả, cả hai máy bay trực thăng được trang bị President-S đều được bảo vệ an toàn trước các loại tên lửa phòng không MANPADS được sử dụng trong thử nghiệm. 
Theo đó khi bay gần đến mục tiêu các tên lửa MANPADS bị hệ thống đánh chặn của President-S vô hiệu hóa hệ thống dẫn đường khiến nó thay đổi quỹ đạo bay trước đó.
Theo đại diện KRET, trong tương lai tất cả dòng máy bay quân sự của Nga đều sẽ được trang bị President-S. Hiện tại công ty này đang sản xuất hàng loạt President-S theo đơn đặt hàng của chính phủ Nga điều này giảm đáng kể chi phí sản xuất cũng như giá thành của tổ hợp áp chế điện tử này trên thị trường.

Trung Quốc lần thứ 6 thử vũ khí siêu thanh WU-14

(Kiến Thức) - Trung Quốc lần thứ 6 thực hiện cuộc phóng thử vũ khí siêu thanh WU-14 nhưng không tiết lộ kết quả cuộc bắn.

Tờ Hong Kong China dẫn nguồn tin từ giới hàng không vũ trụ trụ Trung Quốc cho biết, ngày 23/11 nước này đã tiến hành nhiệm vụ thử nghiệm hai phương tiện đặc biệt tại hai địa điểm phóng vũ trụ lớn phía Nam và Bắc của nước này. Nguồn tin cho biết, hai phương tiện này gồm một tên lửa đẩy hạng nặng và vũ khí siêu thanh WU-14.
Chuyên gia cho biết, hai nhiệm vụ thử nghiệm này có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển và an ninh quốc gia trong tương lai hàng không vũ trụ Trung Quốc. Việc thông tin thử nghiệm lần này được đăng tải lên trên các mạng truyền thông có thể là do Trung Quốc cố ý rò rỉ nhiệm vụ thử nghiệm liên quan và tự tin vào khả năng công nghệ thử nghiệm.

Máy bay Su-24 bị bắn rơi, Nga tăng cường vũ khí mới

(Kiến Thức) - Sự việc máy bay Su-24 bị bắn rơi khiến Nga phải tăng cường thêm hàng loạt vũ khí mới tới Syria, một trong số đó sẽ là tổ hợp tác chiến điện tử.

Hãng thông tấn Sputnik dẫn lời Trung tướng Evgeny Buzhinsky - một trong những quan chức cao cấp thuộc Bộ Quốc phòng Nga cho biết, nhiều khả năng Quân đội Nga sẽ triển khai các tổ hợp tác chiến điện tử thế hệ mới của nước này tới Syria nhằm bảo vệ các phi đội của nước này đang tham chiến tại Syria nhằm tránh trường hợp xảy ra như với chiếc Su-24 vào hôm 24/11.
Theo tướng Buzhinsky, việc một máy bay Su-24 bị bắn rơi tại Syria đã buộc nước này phải thay đổi các hoạt động quân sự tại Trung Đông và Moscow sẽ đặc biệt chú ý tới mọi hành động của Thổ Nhĩ Kỳ nếu Ankara vẫn còn tiếp tục hành xử thiếu tôn trọng Nga như vậy.

Mua được Su-35, Trung Quốc vẫn cố phát triển J-20, tại sao?

(Kiến Thức) - Máy bay chiến đấu Su-35 giúp Trung Quốc bù đắp sự thiếu hụt các máy bay thế hệ 4 hiện đại khi mà việc sản xuất J-11B/D và J-20 không thể nhanh.

Một câu hỏi rất thú vị là tại sao Trung Quốc vừa phải thúc đẩy việc nghiên cứu máy bay chiến đấu tàng hình J-20, mặt khác vẫn phải chi 2 tỷ USD để mua 24 máy bay chiến đấu Su-35
Theo báo chí Trung Quốc, đầu tiên có thể khẳng định là tiến độ nghiên cứu máy bay chiến đấu J-20 không có bất kỳ sự chậm trễ hay ảnh hưởng nào. Dự kiến, trong tháng này hoặc đầu năm 2016, nguyên mẫu 201X (có thể là 2017) cuối cùng của máy bay chiến đấu J-20 sẽ thực hiện lần bay thử đầu tiên và sau năm 2016 Trung Quốc sẽ bắt đầu sản xuất một lượng nhỏ máy bay J-20. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới